HAGL trở thành cựu vô địch U15 QG – Cúp Thái Sơn Bắc 2017

06/08/2017 19:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Không ngoài dự đoán, HAGL đã không thể tự quyết số phận của mình dù thắng đậm FLC Thanh Hóa. 2 đội bóng cùng rủ nhau ra về sớm từ vòng loại bởi ở lượt trận cùng giờ, Tây Ninh đã nhẹ nhàng cầm chân SLNA để cùng vào bán kết.

Lượt trận cuối bảng A chiều 6/8 là một ngày buồn của thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh. Do chỉ có 1 điểm sau 2 lượt trận và đặc biệt trận thua đậm trước SLNA đã khiến HAGL không thể tự định đoạt số phận của họ.

HAGL buộc phải thắng đội đã bị loại FLC Thanh Hóa và cầu mong SLNA chơi hết sức để thắng Tây Ninh. Nhưng HAGL chỉ thực hiện được điều kiện cần, còn điều kiện đủ thì họ không thể thành công.

Dù thắng đậm FLC Thanh Hóa nhưng HAGL (trắng) vẫn cay đắng trở thành cựu vô địch. Ảnh: Quang Phương
Dù thắng đậm FLC Thanh Hóa nhưng HAGL (trắng) vẫn cay đắng trở thành cựu vô địch. Ảnh: Quang Phương

Tuy nhiên, điều đáng cổ vũ đội bóng trẻ đến từ phố núi Pleiku đó chính là tinh thần thi đấu. Họ đã chia tay giải bằng trận thắng đậm 4-0 trước đối thủ. HAGL trở thành cựu vô địch với 4 điểm sau vòng loại bởi ở trận đấu cùng giờ, SLNA đã chủ động cất hàng loạt trụ cột và chơi trận đấu rất hòa nhã với chủ nhà Tây Ninh vốn chỉ cần 1 trận hòa là vào bán kết.

Chung cuộc, SLNA và Tây Ninh hòa nhau trong trận cầu không bàn thắng và chất lượng chuyên môn không cao. Dẫu sao, tỷ số này cũng đủ giúp SLNA lấy ngôi đầu bảng với 7 điểm, xếp trên đội hạng Nhì Tây Ninh (5 điểm).

  Thắng đậm HAGL, SLNA vào bán kết giải U15 quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2017

Thắng đậm HAGL, SLNA vào bán kết giải U15 quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2017

Dưới tài điều binh của HLV Ngô Quang Trường, SLNA đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp để giành vé đầu tiên vào bán kết giải năm nay. Một sự trở lại ấn tượng của đội quân áo vàng sau thời gian vắng bóng tại sân chơi này.

2 đội bóng này nhiều khả năng sẽ đối đầu lần lượt với Viettel và PVF ở bán kết. 15h chiều 7/8, bảng B cũng sẽ xác định được 2 cái tên vào bán kết sau lượt trận cuối cùng. PVF gần như chắc chắn đi tiếp khi chỉ đối đầu với đội đã loại là Đồng Nai. Còn Viettel và Sanatech Khánh Hòa phải quyết đấu để giành vé. Bất lợi đang nghiêng về Sanatech Khánh Hòa khi họ đang có 3 điểm và thua Viettel 1 điểm.

Kết quả lượt trận cuối bảng A ngày 6/8:

HAGL – FLC Thanh Hóa: 4-0

Tây Ninh – SLNA:0-0

Lịch thi đấu lượt trận cuối bảng B ngày 6/8 (cùng 15h):

Sân Tây Ninh: PVF – Đồng Nai

Sân phụ: Viettel – Sanatech Khánh Hòa

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm