HAGL thủng lưới nhiều nhất V-League, ‘Messi Lào’ muốn đánh bại Việt Nam ở AFF Cup

20/09/2018 19:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL thủng lưới nhiều nhất V-League, ‘Messi Lào’ muốn đánh bại Việt Nam ở AFF Cup là những thông tin chính trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 20/9.

U19 Việt Nam gây sốc khi đánh bại Bờ Biển Ngà tại Cúp tứ hùng

U19 Việt Nam gây sốc khi đánh bại Bờ Biển Ngà tại Cúp tứ hùng

U19 Việt Nam gây sốc khi đánh bại Bờ Biển Ngà, trợ lý trọng tài V-League qua đời vì tai nạn là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 20/9

‘Messi Lào’ muốn đánh bại Việt Nam ở AFF Cup

Mới đây, phát biểu trước báo giới, tiền vệ Soukaphone Vongchiengkham, người được mệnh danh là “Messi Lào” khẳng định muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu với AFF Cup 2018, kể cả cuộc đối đầu với Việt Nam.

“Việt Nam là đội bóng mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ giỏi với lối chơi vô cùng kỹ thuật. Tôi biết trận gặp Việt Nam vào ngày 8/11 sẽ vô cùng khó khăn cho chúng tôi nhưng tôi muốn khẳng định rằng đội tuyển Lào muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng AFF Cup 2018. Đó là mục tiêu không hề dễ dàng. Theo đánh giá của tôi, Việt Nam là đội mạnh nhất ở bảng này”.

Chú thích ảnh
"Messi Lào" Vongchiengkham

Soukaphone Vongchiengkham năm nay 26 tuổi. Anh chính là ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Lào ở AFF Cup 2018. Cầu thủ này đang thi đấu cho CLB Sisaket tại Thai League.

Nam Định quyết đánh bại HAGL

Chia sẻ trước trận đấu Nam Định gặp HAGL ở vòng 24 V-League 2018, HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ khẳng định: "Trong hai trận đấu trên sân nhà sắp tới, chúng tôi bắt buộc phải thắng để hoàn thành mục tiêu cuối mùa giải. Bằng mọi giá chúng tôi phải có 3 điểm ở trận đấu tới gặp HAGL trên sân Thiên Trường."

HAGL đội bóng đang có 27 điểm xếp trên Nam Định 2 bậc. Sau 23 vòng đấu, Nam Định đang xếp áp chót trên bảng xếp hạng với 20 điểm. Đội đứng cuối bảng là XSKT Cần Thơ đang có được 17 điểm, xếp vị trí thứ 11 và 12 đang là Sài Gòn FC và HAGL.

HAGL để thủng lưới nhiều nhất V-League

Với 5 bàn thua phải nhận trong cuộc đối đầu với Hà Nội FC ở vòng 23, HAGL đã trở thành đội bóng thủng lưới nhiều nhất V-League 2018. HAGL đã phải vào lưới nhặt bóng tổng cộng 49 lần, trung bình mỗi trận họ để thủng lưới 1,69 bàn.

Chính xác hơn, tính đến hết vòng 23 V-League 2018, HAGL chỉ có 5 trận giữ sạch lưới. Còn lại, họ có 3 trận thủng lưới tới 5 bàn, 1 trận thủng lưới 4 bàn, 5 trận thủng lưới 3 bàn, 6 trận thủng lưới 2 bàn và 3 trận thủng lưới 1 bàn.

HLV Hà Nội FC hài lòng với học trò

HLV Chu Đình Nghiêm hài lòng khi Hà Nội có chiến thắng quan trọng trước khi bước vào trận bán kết lượt về cúp quốc gia trên sân Bình Dương. Càng ấn tượng hơn khi trận này, CLB Hà Nội chủ động giữ chân trụ cột như Quang Hải, Moses, Văn Hậu để tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ ra sân.

“Tôi rất hài lòng với chiến thắng này, một số cầu thủ trẻ có cơ hội ra sân và họ chơi rất tốt. Dù vậy, cũng có vài thời điểm CLB Hà Nội mất tập trung vì dẫn trước với cách biệt quá lớn. Trận này, chúng tôi không quan trọng kết quả, chỉ tập trung cống hiến cho khán giả. Sắp tới, đội Hà Nội sẽ chơi trận quan trọng ở bán kết cúp quốc gia”, HLV Đình Nghiêm chia sẻ.

U16 Việt Nam thận trọng trước Ấn Độ

Phát biểu tại cuộc họp báo trước lượt trận đầu tiên của bảng C VCK U16 châu Á 2018 diễn ra trưa nay (20/9), HLV Vũ Hồng Việt tỏ ra rất thận trọng khi đánh giá về đối thủ U16 Ấn Độ.

HLV Vũ Hồng Việt nói: “Ở bất kỳ giải đấu nào thì trận mở màn bao giờ cũng là trận đấu khó khăn nhất. Trận đấu gặp U16 Ấn Độ ngày mai của chúng tôi cũng không là ngoại lệ. Mặc dù không có nhiều thông tin về họ, nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng để có sự chuẩn bị tốt nhất”.

Trước câu hỏi thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 và mới đây là ASIAD 18 liệu có tạo ra niềm cảm hứng cho U16 Việt Nam khi tham dự VCK U16 châu Á năm nay hay không, HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ: “Thành tích mà U23 Việt Nam đạt được rõ ràng sẽ tạo ra động lực tốt hơn cho các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên để lập nên thành tích ấy thì lại là một câu chuyện không hề đơn giản. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tất cả những gì mình có trên sân cỏ”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm