HAGL mong Kiatisuk thành công như Dusit

17/02/2021 07:40 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - CĐV HAGL kỳ vọng “Zico Thái” sẽ chèo lái con thuyền HAGL đến thành công như người bạn thân Dusit đang làm trên đất Thái Lan.

Bầu Đức tới tận khách sạn chúc Tết HLV Kiatisuk

Bầu Đức tới tận khách sạn chúc Tết HLV Kiatisuk

Trong ngày mùng 2 Tết, bầu Đức đã thân chinh tới tận khách sạn để chúc Tết và động viên HLV Kiatisuk.

Dusit với nhiều CĐV HAGL cũng là huyền thoại CLB phố Núi. Dusit thậm chí gắn bó lâu dài với bầu Đức cho tới ngày giải nghệ. Từ năm 2003 đến 2011, Dusit vừa thi đấu, vừa làm trợ lý rồi HLV trưởng HAGL trước khi lang bạt đến Lào rồi về Thái Lan theo nghiệp cầm quân.

Sự nghiệp HLV của cầu thủ bóng đá thành công bậc nhất Thái Lan thăng hoa trong năm 2020-2021 khi dẫn dắt BG Pathum United. Dusit đang đưa đội chủ sân Leo bay bổng ngoạn mục khi chưa thua trận nào sau 19 vòng đấu, xếp đầu bảng với 53 điểm, hơn đội xếp sau Port FC đến 13 điểm. Nếu thắng ở trận đấu vòng 20 tuần này gặp chính đối thủ đang bám đuổi, khoảng cách sẽ là 16 điểm và dù còn 10 vòng đấu nhưng đội của Dusit hoàn toàn có thể nghĩ đến chức vô địch Thai League 1 danh tiếng số 1 Đông Nam Á.

So với người đàn em Kiatisuk kém mình 3 tuổi, chiến lược gia sinh năm 1970 có sự nghiệp lận đận hơn hẳn. Khi Kiatisuk trở về từ HAGL năm 2010 và thành công với các ĐTQG Thái Lan từ năm 2013 đến 2017 thì Dusit vẫn lận đận học việc từ các CLB hạng dưới Thái League và phiêu bạt sang Lào.

Đến tuổi 50, Dusit mới được ghi nhận tài năng trên băng ghế huấn luyện ở đội bóng nhà giàu BG Pathum United. CLB đã “gom” hầu hết tuyển thủ Thái Lan và những ngoại binh đắt giá bậc nhất Đông Nam Á về đầu quân là thế lực lớn của bóng đá xứ Chùa Vàng và sẽ đại diện Thái Lan dự AFC Champions League (cùng bảng Viettel) năm nay.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, bầu Đức, Kiatisuk, Dusit, V-League, lịch thi đấu vòng V-League, BXH V-League, kết quả bóng đá
HAGL hy vọng HLV Kiatisuk sẽ mang lại thành công mới cho đội bóng. Ảnh: VPF

Về phần “Zico Thái”, trở lại HAGL lần này là hồi ức về nhiều kỷ niệm đẹp. Tuy nhiên, Kiatisuk cũng đối chọi với áp lực thành công và chứng tỏ đẳng cấp của mình. Ở cương vị dẫn dắt một CLB, Kiatisuk chưa có thành công nào so với khi làm việc cho ĐTQG như bầu Đức tuyên bố. Chiến lược gia người Thái Lan cần đưa HAGL lọt TOP 6 trong mùa đầu tiên để từ đó, có thể đua tranh chức vô địch.

3 điểm sau 2 trận khởi động cùng HAGL năm nay là điều có thể chấp nhận được, nhưng ai cũng thấy nhiệm vụ khó khăn của “Zico Thái” khi phải nâng tầm “những đứa trẻ nhà bầu Đức”. HAGL từ năm 2015 lận đận đến thời Kiatisuk và lịch sử cần được Kiatisuk viết lại như khi HLV sinh năm 1973 tới HAGL năm 30 tuổi.

Sau hơn 3 năm nghỉ ngơi, Kiatisuk quyết định cầm sa bàn và dù thử thách luôn khó khăn nhưng khi nhìn thành công của Dusit, CĐV HAGL có quyền kỳ vọng thời của những người Thái Lan sẽ lặp lại ở phố Núi.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm