HAGL họp rút kinh nghiệm, Huỳnh Đức chê phương pháp của U20 Việt Nam

10/04/2017 12:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL họp rút kinh nghiệm, Huỳnh Đức chê phương pháp của U20 Việt Nam là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 10/4.

HAGL họp rút kinh nghiệm sau vòng 12

HAGL đã tiến hành họp rút kinh nghiệm sau trận thua ngược 2-3 trước FLC Thanh Hóa tại vòng 12. Bất chấp những tranh cãi quanh cách điều hành của tổ trọng tài, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh khẳng định nguyên nhân chính dẫn tới thất bại vẫn thuộc về các cầu thủ HAGL.

Ông Tấn Anh cũng khẳng định: “HAGL không bao giờ có tư tưởng thiếu chuyên nghiệp như vậy và lãnh đạo càng không bao giờ xúi các cầu thủ của mình làm bậy. Lúc đó, chúng tôi chỉ nói với họ là hãy để cho các trọng tài hội ý. Tôi rất vui vì các cầu thủ của HAGL, trong đó có Văn Toàn, đã hành xử rất chuyên nghiệp”.
'Trưởng đoàn HAGL chạy vào sân phản ứng trọng tài là hành vi không đẹp'

'Trưởng đoàn HAGL chạy vào sân phản ứng trọng tài là hành vi không đẹp'

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đánh giá, dù trọng tài bắt trận HAGL-FLC Thanh Hóa có thể nhận định sai nhưng cách phản ứng của Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh là khó có thể chấp nhận.


Huỳnh Đức chê sao U20 Việt Nam

HLV Lê Huỳnh Đức đã lên tiếng chê bai Hà Đức Chinh sau trận hòa 1-1 của SHB Đà Nẵng trước Bình Dương tại vòng 12 V-League vừa qua. Nói về chân sút của U20 Việt Nam, ông Đức bức xúc: “Tôi đã dự liệu trước sự không hiệu quả của hàng công, giờ không còn cách nào khác nữa. Chúng tôi phải chờ đến giai đoạn lượt về. Phong độ của Đức Chinh khiến tôi phải đến sang hiệp 2 mới tung cậu ấy vào sân.

Cậu ấy thi đấu rất ì ạch. Điều này tôi phải nói chuyện với U20 Việt Nam. Chúng tôi đang thiếu tiền đạo rất trầm trọng. Cầu thủ nước ngoài thì không có bóng dáng gì của anh ta. Anh ta mất phong độ rất nhiều. Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn ở khâu dứt điểm. Nếu kết thúc tốt thì chúng tôi đã có kết quả tốt”.

Người Thái muốn mời Guus Hiddink

Bóng đá Thái Lan đang nhắm tới 2 HLV Sven-Goran Eriksson và Guus Hiddink cho vị trí dẫn dắt tuyển Thái. Đây là 2 chiến lược gia cực kỳ đẳng cấp và chắc chắn sẽ ngốn một số tiền lương khổng lồ.

Đặc biệt, Eriksson từng là Giám đốc kỹ thuật của BEC Tero Sasana ở Thai Premier League. Cả Eriksson và Hiddink đều có rất nhiều kinh nghiệm tại World Cup, giỏi thích nghi với nhiều nền bóng đá khác nhau.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm