HAGL biến Viettel thành cựu vô địch U15 quốc gia

28/08/2016 06:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lập kỷ lục với trận thắng đậm nhất giải năm nay trước TP.HCM nhưng đương kim vô địch Viettel vẫn phải ra về sớm. Và HAGL chính là nỗi ác mộng của thầy trò HLV Đặng Thanh Phương.

Sau khi người anh Đặng Phương Nam không thể giúp U17 Viettel lọt đến trận chung kết của giải đấu diễn ra ở Tây Ninh thì giờ đây, cậu em ruột của anh là HLV Đặng Thanh Phương thậm chí còn phải chia tay sớm đất An Giang, nơi diễn ra VCK U15 quốc gia từ vòng loại.


HAGL (áo xanh) khiến Viettel thành cựu vô địch.Ảnh: TSB

Trận hòa trong thế thắng đầy tai hại ngày ra quân trước HAGL đã khiến Viettel sụp đổ. Dù khiến các đối thủ phải e sợ trên tâm thế của nhà đương kim vô địch khi hành quân đến An Giang nhưng ngay sau trận hòa không bàn thắng với HAGL, người ta đã nhận ra vấn đề của Viettel là khả năng dứt điểm. Sau thất bại trước chủ nhà An Giang, dù cơ hội vẫn còn vì Viettel chỉ phải đối đầu với đội bóng yếu TP.HCM nhưng người hiểu chuyện thừa biết thầy trò HLV Đặng Thanh Phương phải chia tay giải sớm.

Trận đại thắng 6-0 trước đối thủ TP.HCM đã chính thức bị loại với Viettel chỉ mang ý nghĩa an ủi. Nhà đương kim vô địch phải ra về từ vòng bảng họ không có quyền tự quyết. Trận đấu cùng giờ trên sân An Giang, chủ nhà đã đón nhận kịch bản bất ngờ khi thua HAGL với tỷ số tối thiểu.

Trước cuộc so tài giữa An Giang và HAGL, người ta nghĩ đến một trận hòa hữu hảo của 2 đội để “tiễn” đối thủ đáng gờm Viettel. Nếu điều đó xảy ra, An Giang và HAGL sẽ lần lượt có 2 vị trí đầu bảng A. Nhưng An Giang phải tự trách mình vì chủ quan. Họ chơi cởi mở với đối thủ.

Phút 60, thậm chí chủ nhà còn bỏ qua cơ hội mở tỷ số khi Cao Vĩ thất bại trên chấm 11m. 10 phút trước khi hết giờ, An Giang nhận đòn đau với cú sút xa không thể cản phá của Du Học. 3 điểm trận này giúp HAGL có được 7 điểm và chiếm luôn ngôi nhất bảng của chủ nhà.

Kết quả đó còn giúp họ thuận lợi hơn ở bán kết khi tránh được đội nhất bảng B là PVF. Một tin tức đầy bất ngờ ngay cả với HLV Đinh Hồng Vinh vì thuyền trưởng HAGL trước giải đấu đã xác định giải đấu này khá nặng với các học trò, do HAGL có rất ít thời gian chuẩn bị và lực lượng chủ yếu lắp ghép từ nhiều nguồn.

Kết quả lượt trận cuối bảng A chiều 27/8:

An Giang – HAGL: 0-1

Viettel – TP.HCM: 6-0  

Lịch thi đấu lượt trận cuối bảng B ngày 28/8:

15h00: SLNA – Công an nhân dân

15h00: Khánh Hòa – PVF

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm