HAGL bất bại nhờ ngoại binh

17/03/2020 08:43 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Việc đội bóng phố Núi bổ sung đúng những ngoại binh vốn lâu nay là nhược điểm của CLB này đã giúp họ có được khởi đầu rất tốt ở V-League 2020.

HAGL, Hà Nội tự tin khắc phục nhược điểm trong quãng nghỉ V League

HAGL, Hà Nội tự tin khắc phục nhược điểm trong quãng nghỉ V League

Dù LS V-League 2020 tạm nghỉ tới hết tháng 3, nhưng không vì thế mà các đội bóng V-League trì hoãn việc tập luyện. Với HAGL hay Hà Nội FC, họ sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện chăm chỉ nhằm khắc phục nhược điểm.

So với những mùa giải liên tiếp lao đao vì cầu thủ ngoại, HAGL có vẻ đã thức thời hơn khi tự rút ra bài học cho mình. Thành tích giành được 4 điểm ở 2 trận đấu gần nhất trước Than Quảng Ninh và Viettel, 2 CLB được đánh giá cao ở LS V-League 2020, cho thấy đội bóng của HLV Lee Tae Hoon đã khác đi nhiều.

Đầu tiên ở vị trí trung vệ, HAGL đã nhanh chân đưa về một Memovic vốn là hòn đá tảng của SLNA năm ngoái. Memovic hiểu rõ V-League và không khó thích nghi khi đến phố Núi Pleiku. Ở CLB mới, chính cầu thủ cao 1m96 là chỗ dựa của cả hàng thủ. HAGL trắng lưới trước Than Quảng Ninh ngày ra quân cũng một phần nhờ trung vệ người Serbia này.

HLV Lee Tae Hoon cũng yên tâm hơn khi bổ sung tiền vệ trụ Kelly Kester, người có thể chơi trung vệ cũng như đánh chặn với Tuấn Anh. Ở 2 trận gần nhất, Kelly hỗ trợ rất tốt cho Tuấn Anh. Cầu thủ sinh năm 1992 sở hữu nền tảng thể lực tốt hơn đội trưởng HAGL và Kelly đã khiến Viettel vất vả tại Hàng Đẫy tuần qua.

Sự thay đổi 2 suất ngoại binh cho hàng thủ đã giúp HAGL trở nên cứng cáp hơn. So với việc lấy một thủ môn ngoại như năm ngoái, “Gỗ” có thể linh hoạt hơn trong cách dùng người. Ở những quả đá phạt cố định, Kelly và Memovic có thể là một phương án tiếp cận cầu môn đối phương hiệu quả.

Cùng với một trung phong có khả năng lĩnh xướng hàng công như Walsh, HAGL càng trở nên lợi hại hơn. Trên sân Hàng Đẫy tuần qua, chính Walsh đã góp công lớn bằng 1 bàn thắng và 1 kiến tạo cho đồng đội lập công. Nếu không có tiền đạo gốc Jamaica này, có thể HAGL đã phải trả giá bằng trận thua ngược.

Chú thích ảnh
Sự hiện diện của trung vệ Memovic đã giúp hàng thủ HAGL thêm chắc chắn. Ảnh: Hoàng Linh

Walsh là đối tác rất hiểu ý Văn Toàn, Minh Vương, Tuấn Anh… do có nửa mùa giải chơi ở HAGL năm ngoái. Dù không thể đá hết mùa cho đội bóng phố Núi vì chấn thương, Walsh cũng đã nắm được phần nào lối chơi ở V-League.

2/3 ngoại binh của HAGL năm nay đều đã thể hiện được năng lực ở đấu trường cao nhất Việt Nam và đó cũng là khác biệt trong tiêu chí tuyển ngoại binh của “Gỗ”. HLV Lee Tae Hoon thừa biết đội bóng của ông thiếu những gì để lấp đầy chỗ trống.

Chỉ duy nhất Walsh là ngoại binh ghi bàn cho HAGL trong số 4 bàn thắng của CLB vừa qua nhưng họ cũng có thêm 2 ngoại binh phía dưới để hỗ trợ cho Văn Trường. Nếu HAGL sở hữu một thủ thành đẳng cấp, đội bóng này có thể còn đáng sợ hơn nữa.

So với khi “chân ướt, chân ráo” đến HAGL thay thế HLV Dương Minh Ninh năm ngoái, ông Lee có vẻ đã được tự quyết nhiều vấn đề về chuyên môn hơn.

Phát biểu sau trận hòa Viettel 3-3 ở vòng 2 LS V-League 2020, đội trưởng Tuấn Anh có lý do để tự tin về tương lai của CLB năm nay. “Chúng tôi đề cao lối đá tập thể và nhiều người còn mới lạ sẽ nhanh chóng hòa nhập để tạo nên đội bóng chất lượng. Tôi nghĩ rằng sắp tới HAGL sẽ còn chơi hay hơn nữa.

Tôi vừa trở lại sau chấn thương nên không thể chơi với cường độ cao nhất. Tôi rời sân nhưng người vào thay thế là Văn Anh đã ghi bàn, đây là tín hiệu vui vì đội không phụ thuộc cá nhân nào”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm