HAGL 2-3 Viettel: HLV Lee Tae Hoon than vãn về lịch thi đấu

09/08/2019 20:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 9/8, HAGL đón tiếp Viettel trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 20 Wake-up 247 V-League 2019. Được đánh giá cao hơn đối thủ bởi thành tích đối đầu và tương quan lực lượng, song HAGL lại phải nhận thất bại cay đắng 2-3 ngay trên sân nhà, qua đó chấm dứt chuỗi 4 trận bất bại, và đứng trước nguy cơ rơi xuống các vị trí bất lợi trong cuộc đua trụ hạng.

VIDEO: Bàn thắng và highlights HAGL 2-3 Viettel

VIDEO: Bàn thắng và highlights HAGL 2-3 Viettel

Ở trận đấu sớm vòng 20 V League, đội chủ nhà HAGL để thua ngược 2-3 trước Viettel. Với kết quả này, đội bóng phố Núi rơi vào nhóm nguy hiểm trên bảng xếp hạng.

HAGL sớm có được bàn thắng ở phút thứ 2 do công của Felipe Martins. Thế nhưng, sự mất cảnh giác của hàng thủ đội bóng phố núi đã giúp cho Viettel có được liên tiếp 3 bàn thắng ở các phút 29, 59 và 82. Dù những nỗ lực cuối trận giúp cho đội chủ nhà có được bàn thắng rút ngắn tỉ số ở phút 90, song thời gian còn lại của trận đấu là không đủ để HAGL có thể giữ lại được 1 điểm trên sân nhà Pleiku.

“Hiệp 1 chúng tôi đã có được bàn thắng sớm, các cầu thủ cũng đã cố gắng duy trì thế cân bằng đội hình, song sự nặng nề và mệt mỏi khiến cho các cầu thủ thi đấu không được như ý. Dù có rất nhiều khoảng trống nhưng lại không di chuyển lên trên mỗi khi có bóng khiến chúng tôi bị ép sân và phải trả giá”, HLV Lee Tae Hoon chia sẻ sau trận đấu.

Vị HLV người Hàn Quốc cũng cho rằng, lịch thi đấu dày chính là nguyên nhân khiến các học trò của ông thể hiện sự nặng nề và mệt mỏi trong những bước chạy: “Chúng tôi mới thi đấu ngày Chủ nhật tuần trước và hôm nay là thứ 6, nghĩa là chúng tôi được nghỉ ít hơn đối thủ 2 ngày, khả năng hồi phục không được như ý muốn.

Giờ nghỉ giữa 2 hiệp tôi đã có nhắc nhở các cầu thủ đẩy cao đội hình, nhưng thực tế khi các cầu thủ rơi vào tình trạng mệt mỏi thì không có xu thế dâng cao. Và dĩ nhiên, khi bạn lùi về phòng ngự thì sẽ tạo điều kiện cho đối phương áp sát và gây khó khăn”.

Một vấn đề nữa mà vị HLV trưởng đến từ xứ sở Kim chi không thực sự hài lòng, đó là quyết định không thổi penalty cho HAGL khi Văn Toàn đã bị Đức Chiến phạm lỗi trong vòng cấm địa ở phút 53. Đó là thời điểm mà hai đội đang hòa nhau với tỉ số 1-1, Văn Toàn có bóng bên phía cánh phải và tăng tốc, vượt qua hậu vệ đối phương, tiến về phía khung thành thủ môn Xuân Sơn.

Không có quá nhiều phương án cản phá, Đức Chiến đã thực hiện một pha xoạc bóng. Nếu để ý kỹ và xem lại tình huống quay chậm, đó rõ ràng là một tình huống phạm lỗi, khi chân của hậu vệ bên phía Viettel đã vào không trúng bóng. Đáng tiếc, trọng tài Đỗ Thành Đệ dù đứng khá gần vị trí va chạm nhưng đã quyết định không cất còi.

“Thực tế, tôi đứng ở khá xa vị trí va chạm nên cũng không nhìn quá rõ. Tôi nghĩ mình sẽ phải xem lại tình huống quay chậm để xác định được Văn Toàn có bị phạm lỗi hay không? Nhưng nếu đó là tình huống thổi penalty, chắc chắn mọi chuyện đã khác. Dù vậy, trọng tài cũng là một phần của trận đấu nên tôi tôn trọng quyết định của ông ấy”, HLV Lee Tae Hoon chia sẻ.

Về phần mình, HLV Nguyễn Hải Biên tỏ ra khá hài lòng với kết quả trận đấu: “Xin chúc mừng đội bóng với chiến thắng vô cùng quan trọng này. Tôi cũng xin cảm ơn các cầu thủ, các em đã thi đấu rất ấn tượng, dù ban đầu đã gặp phải đôi chút áp lực. Tuy nhiên, việc tuân thủ đấu pháp và sự quyết tâm đã giúp Viettel có được 3 điểm, điều này vượt xa sự mong đợi của tôi trước khi trận đấu diễn ra”.

HLV của đội bóng quân đội cũng phân tích, Viettel đánh giá rất cao HAGL bởi đây là đội bóng có nhiều cầu thủ giỏi, nằm trong đội tuyển. Ngoài ra, đây là đội bóng có chất lượng rất đồng đều, thi đấu gắn kết, có lối chơi và cách chơi khá khó chịu.

Tuy nhiên, với mục tiêu giành ít nhất 1 điểm, Viettel đã chơi tập trung, đặc biệt là hàng phòng ngự nhằm tìm kiếm sơ hở để phản công. Và điều đó đã giúp cho họ có được một chiến thắng đầy ấn tượng.

“27 điểm sau 20 vòng đấu thực sự chưa phải là mức điểm an toàn nhưng chiến thắng này là một liều thuốc tốt cho toàn đội, là động lực để cho các em thi đấu tốt ở những trận đấu tiếp theo. Chúng tôi đặt mục tiêu cố gắng giành ít nhất 6 điểm trong 6 vòng đấu cuối, nhưng dĩ nhiên là sẽ mong muốn đạt được nhiều hơn nữa”, HLV Nguyễn Hải Biên cho biết thêm.

Về phần mình, với việc thất bại 2-3 trên sân nhà khiến HAGL dù vẫn đang xếp thứ 9 xong họ có nguy cơ cao tụt xuống các vị trí thấp hơn, bởi các trận đấu còn lại ở vòng 20 sẽ diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/8. Thành tích ấn tượng qua 4 vòng đấu trước giúp họ nuôi hy vọng chắc suất trụ hạng thì giờ đây, các học trò của HLV Lee Tae Hoon lại phải đối mặt với việc rơi vào nhóm “cầm đèn đỏ”.

“Theo tính toán, chúng tôi cần phải có 30 điểm mới thực sự an toàn. Ở vòng đấu sau, HAGL sẽ được nghỉ 6 ngày, và đây là khoảng thời gian đủ để các cầu thủ hồi phục để thi đấu tốt ở vòng đấu tới. Và toàn đội sẽ cố gắng, nỗ lực hết sức để có được những điểm số quan trọng ở các vòng đấu cuối này”, HLV Lee Tae Hoon nhấn mạnh.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm