Hà Nội tạo lợi thế lớn tại giải bóng đá nữ VĐQG

23/06/2019 06:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Các cô gái đến từ Thủ đô Hà Nội đã cho thấy mình đầy khát khao trên con đường quyết tâm chinh phục vị thế số 1 làng bóng đá nữ nước nhà. Bằng chứng là họ đã đánh bại Than khoáng sản Việt Nam ở vòng 4 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019.

Hà Nội thắng nhàn ở giải bóng đá nữ VĐQG

Hà Nội thắng nhàn ở giải bóng đá nữ VĐQG

Trong trận đấu cuối cùng của vòng 3 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019 diễn ra vào chiều 18/6 tại sân 19/8 Nha Trang, Hà Nội đã không mấy khó khăn để giành chiến thắng khi gặp đối thủ yếu TP.HCM 2.

Lượt trận muộn nhất và cùng là tâm điểm vòng 4 giữa Hà Nội và Than khoáng sản Việt Nam được dự đoán rất khó phân định thắng thua. Hai thế lực lớn của bóng đá nước nhà hiện tại đang nuôi khát khao lớn vô địch giải năm nay.

Nếu Hà Nội muốn tái khẳng định vị thế số 1 sau nhiều năm bị TP.HCM và Hà Nam qua mặt thì Than khoáng sản Việt Nam phải thắng để có thể xưng Hậu cuối mùa. Thầy trò HLV Đoàn Minh Hải đang cho thấy dấu hiệu tiến bộ rất lớn.

Hà Nội (đỏ) tạo lợi thế lớn khi đánh bại đối thủ mạnh Than khoáng sản Việt Nam chiều 22/6. Ảnh: TSB
Hà Nội (đỏ) tạo lợi thế lớn khi đánh bại đối thủ mạnh Than khoáng sản Việt Nam chiều 22/6. Ảnh: TSB

Cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên đến với các cô gái vùng Mỏ ở phút thứ 19. Sau đường chuyền dài phản công rất hay của đồng đội, Trúc Hương lại điểm hụt, bỏ qua cơ hội vô cùng đáng tiếc của đội nhà. Chỉ 5 phút sau, chính Than khoáng sản Việt Nam đã phải trả giá đắt bởi sự sắc sảo của Hà Nội. 

Từ đường tạt bóng rất chuẩn xác của Thái Thị Thảo, tiền vệ Bùi Thị Trang có pha tung người dứt điểm rất đẹp mắt mở tỉ số trận đấu.

Chú thích ảnh
Bảng xếp hạng tạm thời

Sang hiệp 2, thế trận có phần đảo chiều khi Than khoảng sản Việt Nam bỗng chơi rất khởi sắc trong khoảng 15 phút đầu tiên. Phút 49, tiền vệ trung tâm Nguyễn Thị Vạn có pha đột phá vào trung lộ và chuyền bóng rất hay, nhưng Nguyễn Thị Hậu lại bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ thành Hà Nội.

Nhưng tình huống đáng chú ý nhất diễn ra ở phút 85 khi để thủ thành Nguyễn Thị Loan bên phía Hà Nội cản phá thành công quả 11m của đội bóng vùng Mỏ. Giành chiến thắng với tỷ số sít sao 1-0 chiều 22/6 trên sân 19/8 Nha Trang, Hà Nội đã san bằng điểm số với chính Than khoáng sản Việt nam và TP.HCM 1 với cùng có 7 điểm.

Nhưng thắng lợi này có ý nghĩa lớn đến cuộc đua vô địch cho các học trò HLV Nguyễn Anh Tuấn khi họ đã có 3 điểm trước chính đối thủ cạnh tranh mạnh với họ mùa này.

Kết quả vòng 4:

16h00: TP.HCM 2: 0 - 5 Phong Phú Hà Nam

18h30: TP.HCM 1: 9 – 0 Sơn La

Than khoáng sản Việt Nam – Hà Nội: 0-1

Lịch thi đấu vòng 5:

Ngày 24/6:

16h00: Sơn La – TP.HCM II

18h30: PP.Hà Nam – TP.HCM I

Ngày 25/6:

TNG. Thái Nguyên – Hà Nội

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm