Hà Nội không được dự AFC Cup: Chuyên nghiệp không chỉ là tiền

12/10/2019 13:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Kỳ tích vào tới trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 còn chưa nguội, thì CLB bóng đá Hà Nội cùng cả làng cầu Việt phải nhận 1 tin sốc - Đội bóng Thủ đô không đủ điều kiện tham dự các Cúp bóng đá châu Á mùa giải 2020 vì... Không đạt chuẩn chuyên nghiệp! Mà nên nhớ Hà Nội FC luôn được xem là CLB bóng đá chuyên nghiệp nhất ở Việt Nam xét trên mọi góc độ...

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Việt Nam đấu với Indonesia. BXH WC 2022

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Việt Nam đấu với Indonesia. BXH WC 2022

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: Bảng xếp hạng bóng đá World Cup bảng G. Trực tiếp bóng đá Việt Nam đấu với Indonesia. Xem bóng đá trực tuyến VTC1, VTC3, VTV5, VTV6.

1. Dù không công bố chính thức, nhưng theo dân trong nghề, kinh phí mà Hà Nội FC chi hàng năm để vận hành đội bóng thuộc loại hàng đầu làng cầu nội nếu không muốn nói là nhiều nhất.

Khoan hãy bàn đến chuyện đội bóng này lấy nguồn chi ở đâu bởi ai cũng biết, đây là đội bóng của bầu Hiển, doanh nhân quyền lực của Tập đoàn T&T, quan trọng là với "bầu sữa" khổng lồ, Hà Nội FC thực sự là mô hình CLB chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Từ một sân Hàng Đẫy với mặt cỏ đạt tiêu chuẩn quốc tế, đến công tác truyền thông luôn được chú trọng, cùng đội ngũ cổ động viên xây dựng bài bản, chuyên nghiệp. Vì thế, mà sau nhiều năm vắng lặng, sân Hàng Đẫy đã trở thành địa chỉ đỏ, thu hút đông đảo người hâm mộ trở lại. Đặc biệt, Hà Nội cũng còn là đội bóng bắt đầu kiếm được tiền thông qua bóng đá theo đúng nghĩa chuyên nghiệp.

Và nhắc đến Hà Nội FC không thể không nhắc đến thành tích đáng nể trên sân cỏ của đội bóng này. Thành lập năm 2006, chỉ mất 3 năm để đại diện Thủ đô lên chơi V-League và sau đúng 10 năm đã trở thành đội bóng giàu thành tích nhất quốc gia với 5 lần vô địch quốc gia (nhiều nhất trong kỷ nguyên V-League và bằng với thành tích của đội Thể Công trước đây) cùng 4 lần á quân. Ở sân chơi châu lục, Hà Nội cũng là CLB Việt Nam thành công nhất khi vào đến trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 vừa diễn ra.

Ngoài ra, với dàn cầu thủ trẻ tài năng nổi bật như: Quang Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng, Văn Kiên, Đức Huy... Hà Nội chính là nòng cốt của đội tuyển U23 và đội tuyền quốc gia với nhiều kỳ tích trong suốt 2 năm qua. Cuối cùng không thể không đề cập đến bản hợp đồng đình đám của Hà Nội khi vừa đưa hậu vệ trẻ Văn Hậu sang chơi cho đội bóng Hà Lan SC Heerenveen khiến báo giới trong nước lẫn quốc tế phải tốn nhiều giấy mực.

Chú thích ảnh
Nếu không được tham dự các Cúp bóng đá châu Á mùa tới sẽ là thiệt thòi lớn cho Hà Nội FC và cho cả bóng đá Việt Nam. Ảnh: VSI

2. Vậy tại sao Hà Nội FC bị loại khỏi các Cúp bóng đá châu Á vào năm tới sau những gì hoành tráng đã làm được? Câu trả lời khá đơn giản - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nơi quản lý, điều hành và tổ chức 2 giải bóng đá châu lục dành cho cấp CLB là AFC Champions League và AFC Cup không đặt sự quan tâm hàng đầu đến... tiền!

Cụ thể, để tham dự 2 giải đấu do AFC tổ chức kể trên, các CLB của mỗi quốc gia phải đạt chuẩn là CLB bóng đá chuyên nghiệp. Các tiêu chí bắt buộc để đạt chuẩn phải đáp ứng theo mức độ A và B gồm: Thể thao, Cơ sở vật chất, Nhân lực hành chính, Pháp lý và Tài chính. Riêng trong tiêu chí về thể thao, bắt buộc phải cử đội trẻ tham gia hai giải U15 cùng U17 vô địch quốc gia mà Hà Nội FC trong năm 2019 lại không cử đội tham dự giải U15 quốc gia nên không đạt chuẩn chuyên nghiệp và không được tham dự cả vòng loại AFC Champions League và vòng bảng AFC Cup 2022!

Trước Hà Nội, CLB Quảng Nam cũng đã rơi vào hoàn cảnh tương tự khi lên ngôi vô địch V-League 2017 nhưng không thể tham dự các giải đấu châu lục do không có đội tham dự giải U17 quốc gia.

Một đội bóng nhiều, rất nhiều tiền và đang được xây dựng theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam lại thiếu chuyên nghiệp đến như thế? Câu trả lời thật bất ngờ! Hà Nội hiện vẫn có đội hình U15, nhưng vì cho "đối tác" là Sài Gòn FC "mượn" thi đấu giải U15 quốc gia 2019, nên không tham dự và cũng không biết đây là quy định bắt buộc của AFC.

Đáng tiếc hơn, trong nhiều năm qua, đội bóng Thủ đô có một hệ thống đào tạo trẻ khá đầy đủ với các đội từ U11 đến U21, thậm chí họ còn các trung tâm vệ tinh đóng ở các địa phương và cũng đã gặt hái được nhiều thành công về chuyên môn.

Đang là lá cờ đầu của bóng đá Việt, Hà Nội FC phải trả cái giá quá đắt vì lý do lãng xẹt! Và đó cũng là bài học nữa cho bóng đá chuyên nghiệp nước nhà, vẫn chưa thể tròn chữ chuyên.

Hà Nội FC còn bao nhiêu phần trăm hy vọng?

Theo kế quả cấp phép của VFF, Hà Nội FC sẽ không đủ chuẩn để tham dự các Cúp bóng đá châu Á 2020. Được biết, hiện đội bóng Thủ đô có văn bản giải trình lên VFF về việc không tham dự giải U15 năm 2019, để từ đó VFF tiếp nhận thông tin và tiếp tục gửi giải trình lên AFC. Tuy nhiên, theo Giám đốc điều hành CLB, Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, khả năng thay đổi là không nhiều.

“Vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11, AFC sẽ cho phép Hà Nội FC giải trình về vấn đề này. Trong trường hợp Hà Nội FC giải trình thành công, hợp tình hợp lý, AFC sẽ cho Hà Nội FC thi đấu ở cúp châu Á năm sau. Còn nếu thất bại, chúng tôi sẽ phải làm tốt ở năm 2020 để đủ điều kiện thi đấu ở cúp châu Á 2021. Trong trường hợp này, Hà Nội FC sẽ tham dự một giải đấu trong khu vực Đông Nam Á thuộc hệ thống của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á - AFF và được AFC thông qua”, ông Nguyễn Quốc Tuấn cho biết thêm.

Ngoài ra, cũng theo Điều 18 trong Quy chế cấp phép quy định về Áp dụng trình tự đặc biệt cấp phép cho CLB tham gia giải đấu cấp CLB của AFC, thì VFF có quyền đại diện cho Hà Nội FC đề nghị lên AFC cấp phép đặc biệt để tham dự Cúp châu Á mùa tới.

Vũ Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm