Hà Nội FC và những lỗ hổng cần chỉnh

26/06/2018 11:07 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù Hà Nội FC vẫn đang vững vàng với ngôi đầu bảng sau 15 vòng đấu, thế nhưng đội bóng Thủ đô lại đang cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại ở giai đoạn lượt về V-League 2018.

Hà Nội FC kết thúc giai đoạn lượt đi với vị thế của nhà vô địch với các con số thống kê kỷ lục. Đội bóng Thủ đô đã giành chức vô địch lượt đi với 35 điểm. Đây được xem là điểm số cao nhất trong lịch sử V-League mà một đội bóng giành được. Bên cạnh đó, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lập thành tích đáng nể với chuỗi 13 trận bất bại gồm 11 trận thắng và 2 trận hòa. Họ là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất và để lọt lưới ít nhất ở giai đoạn lượt đi V-League 2018.

Với phong độ cao và ổn định, nhiều người hâm mộ bóng đá Thủ đô đã tin rằng, Hà Nội FC sẽ băng băng về đích và tiếp tục có được những chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ ở giai đoạn lượt về. Tuy nhiên, trái với những dự đoán trên, ở 2 trận đấu gần nhất, màn trình diễn của đội bóng Thủ đô ít nhiều khiến CĐV cảm thấy lo lắng.

Đầu tiên là trận thua sốc 2-5 trước Sài Gòn FC ngay ở trận mở màn giai đoạn lượt về (vòng 14). Một đội bóng chỉ để thua 8 bàn sau 13 trận lượt đi đã để CLB xếp áp chót trên bảng xếp hạng chọc thủng lưới tới 5 lần trong 1 trận đấu.

Thêm vào đó, hàng thủ của Hà Nội FC tiếp tục cho thấy những điểm yếu trong cuộc so tài với SHB Đà Nẵng khi để các học trò của HLV Nguyễn Minh Phương ghi 2 bàn thắng chóng vánh ngay trong hiệp 1. Như vậy, chỉ sau 2 vòng đấu ở giai đoạn lượt về, đội bóng Thủ đô để thủng lưới tới 7 bàn. Một trong những nguyên nhân khiến hàng thủ Hà Nội thi đấu không tốt đến từ sự thiếu hụt nhân sự do chấn thương. “Hàng phòng ngự của chúng tôi còn thiếu sự tập trung ở các tình huống cố định. Nếu có trung vệ Đình Trọng góp mặt thì mọi chuyện đã có thể khác”, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết.

Bên cạnh đó, ở cuộc đối đầu với SHB Đà Nẵng, dù giành chiến thắng chung cuộc 5-2 trước đội bóng sông Hàn nhưng dường như nội bộ đội bóng Thủ đô đã bắt đầu xuất hiện những cơn "sóng ngầm".

Niềm vui chiến thắng của Hà Nội FC đã không thật sự trọn vẹn khi HLV Chu Đình Nghiêm và đội trưởng Nguyễn Văn Quyết đã có lời qua tiếng lại ngay trên sân sau khi trận đấu vừa kết thúc. Và phải nhờ tới sự can ngăn của Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội, trợ lý HLV Tiến Dũng, tiền vệ Thành Lương thì những cãi vã giữa HLV Chu Đình Nghiêm và Văn Quyết mới được giải quyết ổn thỏa. Bên cạnh đó, bầu Hiển cũng phải xuống sân trao đổi trực tiếp với Văn Quyết nhằm hạ hỏa cái đầu nóng của đội trưởng Hà Nội FC.

Ông Miura thất vọng với trọng tài, HLV Minh Phương ‘phát điên’ sau trận thua Hà Nội FC

Ông Miura thất vọng với trọng tài, HLV Minh Phương ‘phát điên’ sau trận thua Hà Nội FC

HLV Miura thất vọng với trọng tài, HLV Minh Phương ‘phát điên’ sau trận thua Hà Nội FC là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 24/6.

Có thể nói, dù khoảng cách 13 điểm với đội xếp thứ 2 Than Quảng Ninh là rất khó để san lấp nhưng không vì thế mà các cầu thủ Hà Nội FC được phép chủ quan. Chặng đường còn lại của V-League vẫn còn rất dài và muốn lên ngôi vô địch, Hà Nội FC phải chứng tỏ được phong độ ổn định và loại bỏ những bất đồng không đáng có. Đồng thời đội bóng Thủ đô cần thể hiện họ là một tập thể đoàn kết, gắn bó và giàu khát khao chiến thắng để chinh phục ngôi vô địch V-League 2018 một cách thuyết phục nhất

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm