Hà Nội FC - Sài Gòn FC: Duyên nợ từ V-League đến Cúp

28/04/2018 11:08 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở vòng 6 V-League mới đây, Sài Gòn FC đã có trận đấu rất hay trên sân của đội bóng Thủ đô và buộc thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm phải cưa điểm. Nếu ở trận đấu trong khuôn khổ vòng 1/8 tới đây, Hà Nội FC không có nhiều sự thay đổi tích cực thì rất có thể đội bóng Thủ đô sẽ phải nhận trái đắng trước đội khách Sài Gòn FC.

Chỉ trong vòng ít ngày, Hà Nội và Sài Gòn FC đã có 2 cuộc chạm trán với nhau. Có lẽ, nhiều người hâm mộ bóng đá Thủ đô vẫn chưa thể quên được trận đấu vào cuối tuần trước khi thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã rất vất vả mới giữ lại được 1 điểm ở lại với sân Hàng Đẫy.

Dù thiếu vắng một vài trụ cột nhưng Sài Gòn FC đã trình diễn một lối đá phòng ngự phản công rất khó chịu. Và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Văn Công thì mảnh lưới Hà Nội FC đã không chỉ rung lên chỉ có 1 lần trước những đợt phản công sắc lẹm của Sài Gòn FC.

Hãy kiên nhẫn với Quang Hải

Hãy kiên nhẫn với Quang Hải

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, việc Quang Hải chơi chưa đúng phong độ sau khi trở về từ U23 Việt Nam là dễ hiểu, bởi thời gian dài mật độ thi đấu của anh dày đặc, cộng thêm tiền vệ trẻ này luôn phải chịu nhiều sức ép từ sự kỳ vọng của khán giả cả nước.

Chính ông bầu của đội bóng Thủ đô Đỗ Quang Hiển đã xuống tận sân chúc mừng và thưởng “nóng” cho chính Sài Gòn FC với màn trình diễn ấn tượng trên sân Hàng Đẫy tại vòng 6 V-League. Đây có thể xem là cơ sở để nhiều người tin rằng, với phong độ và sự hưng phấn đang lên, Sài Gòn FC sẽ tiếp tục làm khó Hà Nội FC ở vòng 1/8 Cúp QG 2018.

Bên cạnh đó, Hà Nội FC sau chuỗi trận thăng hoa 5 vòng đầu, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm có dấu hiệu cho thấy sự chủ quan nhất định. HLV Chu Đình Nghiêm thẳng thắn chê trách các học trò đã có thái độ nhập cuộc thiếu tôn trọng đối thủ Sài Gòn FC và phải nhận kết quả không như ý.

Tài Em lo khi lần đầu làm HLV trưởng dự V-League

Tài Em lo khi lần đầu làm HLV trưởng dự V-League

Tân HLV trưởng CLB Sài Gòn cho biết rất lo lắng khi lần đầu giữ chức vụ thuyền trưởng ở giải đấu cao nhất Việt Nam. Tuy nhiên với sự tin tưởng tuyệt đối từ lãnh đạo CLB và đàn em, Quả bóng vàng 2005 có thể tạm yên tâm ở vai trò mới.

Ở đấu trường Cúp QG 2018, nhiều lần các cầu thủ Hà Nội FC bày tỏ sự khao khát giành Cúp vô địch, danh hiệu duy nhất mà họ còn thiếu trong bộ sưu tập huy chương bóng đá quốc nội. Thế nhưng, những gì thể hiện trên sân của đội bóng Thủ đô lại chưa cho thấy điều đó.

Ở lượt đấu vòng loại, Hà Nội FC thi đấu kém hiệu quả và thiếu chút nữa thì họ bị đội bóng hạng Nhất Đắk Lắk đánh bại dù trong đội hình họ có sự hiện diện của nhiều gương mặt nòng cốt như Văn Quyết hay Quang Hải. Phải nhờ đến tài phán đoán của thủ thành trẻ Minh Long trên chấm luân lưu, Hà Nội mới giành quyền lọt vào vòng 1/8.

Có thể nói, cuộc đối đầu với vòng 1/8 là cơ hội tốt để Hà Nội FC sốc lại đội hình và tìm kiếm một kết quả khả quan để giúp các cầu thủ tìm lại được sự tự tin cho chặng đường khó khăn ở phía trước. Còn với Sài Gòn FC, mục tiêu giành chiến thắng trước đội bóng Thủ đô không phải là nhiệm vụ bất khả thi với thầy trò HLV Phan Văn Tài Em.

Đồng hành cùng Giải Cúp QG 2018, Bia Sư tử trắng - nhãn hiệu bia ngon Việt Nam - triển khai hoạt động dùng thử sản phẩm tại các trận đấu diễn ra trên các sân Hàng Đẫy (Hà Nội), Quảng Nam ngày 28/4, sân Thanh Hóa, Vinh (SLNA) ngày 29/4.

Bên cạnh đó, khán giả cũng được thưởng thức chương trình ca nhạc cổ động sôi động đầu trận đấu, cùng cơ hội tham dự trò chơi để nhận nhiều phần quà hấp dẫn đến từ Nhà tài trợ chính của Giải – Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (MCH).

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm