Hà Nội FC lãnh đủ vì HLV Chu Đình Nghiêm nóng tính?

15/07/2019 06:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển đứng trước khả năng không có sự chỉ đạo của HLV trưởng ở trận đấu với HAGL trên sân Hàng Đẫy ngày 17/7 tới. Nguyên nhân từ chính thói quen phản ứng nóng nảy của ông Chu Đình Nghiêm.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Arsenal đấu với Colorado Rapids. Lịch bóng đá ngày 15/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Arsenal đấu với Colorado Rapids. Lịch bóng đá ngày 15/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp giải hạng Nhất quốc gia, trực tiếp giao hữu CLB, trực tiếp giao hữu quốc tế. Trực tiếp U19 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 15/7.

Mất điểm, mất luôn bình tĩnh

Ở trận đấu với Khánh Hoà trên sân Hàng Đẫy chiều 13/7, CLB Hà Nội tưởng như đã bỏ túi 3 điểm khi dẫn trước đối phương 2-1 tới phút 90+5. Nhưng đúng khi tiếng còi mãn cuộc gần cất lên, Khánh Hoà có bàn thắng cân bằng tỉ số 2-2. Kết quả này khiến đội bóng của bầu Hiển đánh mất vị trí số 1 vào tay CLB TP.HCM.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, HLV Chu Đình Nghiêm đã lao vào sân với thái độ hết sức hung hăng. Băng hình cho thấy ông Nghiêm đã sử dụng những lời lẽ rất “mạnh mẽ” nhắm vào tổ trọng tài ở giữa sân. Phải rất vất vả, các trợ lý mới ngăn cản được HLV trưởng CLB Hà Nội.

Dù vụ việc xảy ra khi trận đấu đã mãn cuộc nhưng hình ảnh xấu xí của đội bóng Thủ đô đã lan rất rộng trên mạng xã hội. Theo báo cáo giám sát trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm đã có lời lẽ miệt thị các trọng tài.

Hành vi của ông Nghiêm đã kích động nhóm CĐV trên sân xúc phạm, miệt thị tổ trọng tài điều hành trận đấu. Thậm chí tại cuộc họp báo sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục đổ lỗi cho trọng tài về kết quả không tốt của đội nhà.

Chú thích ảnh
HLV Chu Đình Nghiêm (trái) giận dữ ngồi trên băng ghế huấn luyện của Hà Nội sau trận hòa với S.KHánh Hòa. Ảnh: Hoàng Linh

Phản ứng trọng tài không phải chuyện gì lạ ở V-League nhưng với HLV Chu Đình Nghiêm, việc này thường bị đẩy lên trạng thái kích động mạnh. Trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Cúp Quốc gia 2018 trên sân Pleiku của HAGL, ông Chu Đình Nghiêm và các thành viên CLB Hà Nội từng gây nên một vụ ồn ào lớn, ảnh hưởng tới hình ảnh đội bóng và cả bóng đá Việt Nam.

VFF sau đó đã ra án phạt 15 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận đối với HLV Chu Đình Nghiêm, trong khi bầu Hiển và lãnh đạo đội bóng Thủ đô cũng phải lên tiếng xin lỗi.

Bầu Hiển sẽ nói đi đôi với làm?

Trả lời báo chí cách đây chưa lâu, bầu Hiển từng khẳng định muốn xây dựng hình ảnh đẹp cho CLB Hà Nội. Ông Hiển cho biết nếu cầu thủ thi đấu bạo lực, tiêu cực thì lãnh đạo CLB, HLV trưởng phải chịu trách nhiệm đầu tiên. “Lãnh đạo CLB, HLV trưởng phải nghiêm khắc với bản thân mình để làm gương cho cầu thủ noi theo. Là người làm bóng đá chuyên nghiệp, mong muốn của tôi không chỉ xây dựng đội bóng có thành tích mà cầu thủ phải là những người có lối hành xử có văn hoá, đạo đức”.

Sau vụ việc trên sân Pleiku năm 2018, ông Hiển cũng khẳng định sẽ có hình phạt tương xứng nếu các hình ảnh xấu xí tái diễn trong tương lai.

Với báo cáo của giám sát trận đấu như trên, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ bị đình chỉ làm nhiệm vụ ít nhất 1 trận nếu Ban Kỷ luật VFF dám xử lý nghiêm. Ở lượt đi, Ban Kỷ luật VFF từng đưa ra án phạt “treo” sân Hàng Đẫy do không đảm bảo an toàn, an ninh ở trận đấu với CLB Hải Phòng.

Tuy nhiên, án phạt này sau đó đã bị Ban Giải quyết Khiếu nại VFF “đè” một cách thần tốc. Mặc dù vậy với phát biểu lâu nay của bầu Hiển, có thể tin chưa cần Ban Kỷ luật VFF “ra tay”, CLB Hà Nội có thể sẽ có hình thức kỷ luật đối với HLV Chu Đình Nghiêm để bảo vệ hình ảnh đội bóng.

Ở lượt trận 15 V-League ngày 17/7 tới, CLB Hà Nội sẽ tiếp HAGL trên sân Hàng Đẫy. Đây là trận đấu chắc chắn Hà Nội không muốn thua. Đội bóng của bầu Hiển sẽ bất lợi trước đối phương nếu thiếu sự chỉ đạo của HLV Chu Đình Nghiêm.

Yến Xuân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm