Hà Nội FC có lực lượng mạnh nhất đấu Siêu Cúp

24/02/2020 06:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ở trận tranh Siêu Cúp quốc gia 2019, Hà Nội FC sẽ có được lực lượng mạnh nhất để đấu CLB TP.HCM khi Quang Hải và Rimario đã bình phục chấn thương.

Hà Nội FC hòa Viettel 1-1, chờ tái đấu sau 3 ngày

Hà Nội FC hòa Viettel 1-1, chờ tái đấu sau 3 ngày

Đương kim vô địch V League Hà Nội FC đã hòa Viettel 1-1 trong trận đấu tập chiều 19/2. Đây là trận đấu mà hai đội đều đặt mục tiêu thử nghiệm lên hàng đầu để hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho mùa giải 2020.

Mùa giải 2020 của bóng đá Việt Nam sẽ khởi tranh từ ngày 1/3 với trận tranh Siêu Cúp quốc gia 2019 giữa Hà Nội FC và CLB TP.HCM diễn ra trên SVĐ Thống Nhất. Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội bóng Thủ đô đã có 2 trận giao hữu với Viettel. 2 trận đấu đều kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Đây được xem là những kết quả không tồi dành cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Đối thủ Viettel được xem là một trong những ứng cử viên vô địch V-League 2020. Viettel được dẫn dắt bởi HLV giàu kinh nghiệm Trương Việt Hoàng. Ngoài ra, Viettel đã có những sự bổ sung chất lượng và hiện tại trong đội hình của họ sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia như Trọng Hoàng, Nguyên Mạnh, Hoàng Đức...

Sau 2 trận đấu với Viettel, HLV Chu Đình Nghiêm cũng thở phào nhẹ nhõm khi 2 cầu thủ quan trọng là Quang Hải và Rimario đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Trước đó, HLV Chu Đình Nghiêm không sử dụng Quang Hải một phút nào trong trận đấu tập lượt đi của CLB Hà Nội trước Viettel chiều 19/2 trên sân Hàng Đẫy. Điều này khiến không ít người yêu mến đội bóng Thủ đô cảm thấy lo lắng.

Chú thích ảnh
Quang Hải đã bình phục chấn thương là tin vui với Hà Nội FC. Ảnh: Hà Nội FC

Rất may, Quang Hải chỉ gặp chấn thương nhẹ và anh hoàn toàn có thể ra sân ở trận tranh Siêu Cúp quốc gia tới đây. Dù vắng mặt ở trận giao hữu lượt đi với Viettel nhưng tiền vệ người Hà Nội đã xuất trận ngay từ đầu ở lượt trận giao hữu thứ 2 (diễn ra vào ngày 22/2) và anh thi đấu khá tròn vai.

"Tôi gặp một chút vấn đề với bắp đùi nên không ra sân ở trận đấu đầu tiên gặp Viettel. Là một cầu thủ khi gặp chấn thương hoặc không đạt thể trạng tốt nhất, tôi muốn sớm hồi phục để quay lại thi đấu. Mục tiêu của tôi ở mùa giải mới trước hết là tập trung thi đấu, đóng góp cho CLB. Tôi nghĩ đang từng ngày hoàn thiện bản thân", Quang Hải cho biết.

Trong khi đó, tiền đạo ngoại binh Rimario cũng gặp vấn đề về chấn thương đầu gối trong buổi tập của Hà Nội FC. Rimario cập bến đội bóng Thủ đô sau khi chia tay CLB Thanh Hóa. Cầu thủ này nhận được sự kỳ vọng rất lớn của BHL Hà Nội FC bởi tài năng của anh đã được khẳng định tại đấu trường V-League. Một tin vui nữa đến với HLV Chu Đình Nghiêm là sự trở lại ấn tượng của Đình Trọng. Cầu thủ này đã có những trình diễn khá tốt ở trận giao hữu với Viettel.

Có thể nói, trước trận tranh Siêu Cúp quốc gia với TP.HCM, Hà Nội FC đang có đầy đủ lực lượng tốt nhất. Đây là cơ sở để Hà Nội FC có thể tự tin giành chiến thắng dù họ phải đá trận Siêu Cúp trên sân của đối thủ TP.HCM.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm