Hà Đức Chinh đối diện tương lai bấp bênh

06/11/2021 06:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải đến bây giờ mà từ khi hội quân với đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022, SHB Đà Nẵng đã không mấy mặn mà với việc gia hạn hợp đồng cùng Hà Đức Chinh. Tiền đạo 24 tuổi đang đối diện với tương lai bất định.

Đức Chinh đòi mức giá khủng để ở lại Đà Nẵng, Văn Vĩ gia nhập CLB Hà Nội

Đức Chinh đòi mức giá khủng để ở lại Đà Nẵng, Văn Vĩ gia nhập CLB Hà Nội

Thương vụ gia hạn với tiền đạo Hà Đức Chinh của Đà Nẵng đang đứng trước nguy cơ đổ bể khi tiền đạo này đòi mức tiền lót tay quá cao. Trong khi đó, hậu vệ cánh trái Nguyễn Văn Vĩ đã gia nhập CLB Hà Nội.

SHB Đà Nẵng không gia hạn hợp đồng với Hà Đức Chinh khi tiền đạo này ra mức giá khoảng 3 tỷ đồng/năm (lót tay và lương, chưa kể tiền thưởng).

HLV Phan Thanh Hùng cũng không mấy mặn mà gắn bó với chân sút sinh năm 1997 vì Đức Chinh không phải là tài năng kiệt xuất ở V-League nhiều năm qua.

Đức Chinh, bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, đội tuyển Việt Nam, SHB Đà Nẵng, Bình Định, tin bóng đá, chuyển nhượng V-League 2022
Đức Chinh ghi 11 bàn sau 5 mùa giải khoác áo SHB Đà Nẵng. Ảnh: SHBDN

CĐV của đội bóng bên bờ sông Hàn cũng không hứng thú với tiền đạo có biệt danh Chinh “đen” khi chân sút này chỉ ghi được 11 bàn kể từ lúc gắn bó với CLB năm 2017 đến nay.

Đức Chinh bị các CĐV than phiền vì “tốn bóng”, điều không tiền đạo nào muốn nhận xét về mình như thế.

Cầu thủ 24 tuổi chỉ có 2 bàn ở V-League 2021 và dù luôn được HLV Park Hang Seo điền tên mỗi lần triệu tập đội tuyển vài năm qua nhưng cũng hiếm hoi được vào sân.

Phong độ của Đức Chinh do đó không tốt và việc tìm bến đỗ mới sau SHB Đà Nẵng cũng không phải chuyện dễ dàng. Lúc này, những CLB có truyền thống như Hà Nội FC, Viettel hay HAGL, B.Bình Dương, Thanh Hoá, SLNA không phải là điểm đến vì họ dư cầu thủ trẻ do chính mình đào tạo.

CLB được cho là sẵn sàng chiêu mộ Đức Chinh nhất hiện tại là Topenland Bình Định cũng chưa có động thái nào dứt khoát với tiền đạo này. Đây là “đại gia” mới của bóng đá Việt Nam khi họ được cung cấp 100 tỷ đồng/năm để duy trì CLB. HLV Đức Thắng cũng đã đưa về hàng loạt cầu thủ nhằm đua tranh danh hiệu mùa tới.

Đức Chinh vốn trưởng thành từ lò đào tạo trẻ PVF, nơi đang có cùng chủ sở hữu với Sài Gòn FC nhưng cánh cửa đến Sài Gòn FC của Đức Chinh cũng không gợi mở khi HLV Phùng Thanh Phương đã đưa về tiền đạo trẻ Hoàng Minh Tuấn từ Nam Định.

CLB này cũng đã có sẵn những tiền đạo như Nguyên Hoàng, Oseni, Geovane Magno và có thể thêm Đỗ Merlo.

Trong hoàn cảnh các CLB V-League nhiều năm qua trung thành với tiêu chí ngoại binh, con số 11 bàn sau 5 mùa giải của Đức Chinh không thuyết phục cho nhiều đội bóng.

Với mức lót tay và tiền lương được cho là khổng lồ ở thời điểm hiện tại, Đức Chinh không dễ tìm được bến đỗ mới phù hợp với mình.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm