Góc nhìn khác từ chuyện thay tướng

10/04/2012 16:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Trong những mùa giải gần đây, việc “thay tướng” thường là giải pháp được Ban lãnh đạo các CLB đưa ra nhằm xốc lại tinh thần của đội bóng, của các cầu thủ sau những kết quả không được như mong đợi trên sân cỏ. Nhìn lại lượt đi của 5 mùa giải gần đây, chúng ta thấy mùa giải nào cũng có không ít những trường hợp như vậy.

*Bạn có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Thống kê cho thấy V-League 2011 là mùa giải có ít biến động nhất trên băng ghế huấn luyện trong nửa chặng đường đầu tiên. Kết thúc lượt đi của mùa giải năm ngoái, trong số 14 đội bóng tham dự, chỉ có duy nhất ĐT.LA là tiến hành thay tướng (ở vòng 7). Có 2 mùa giải mà tính đến hết lượt đi đều có 2 CLB phải thay thế HLV trưởng là V-League 2008 (HP.HN và HN.ACB) và V-League năm nay (V.HP và Sài Gòn .FC).



Tình hình thay đổi HLV của các đội bóng ở V-League những năm qua

Còn tại lượt đi V-League 2010, có tới 4 CLB thay HLV trưởng, trong đó V.NB và ĐT.LA thay HLV tới 2 lần (từ Robert Lim đến Trần Tiến Đại rồi tới Lê Thụy Hải ở V.NB và từ Jose Luis đến Trần Công Minh rồi tới Ricardo Formosinho ở ĐT.LA), còn B.BD và N.SG mỗi CLB một lần.

Biến động dữ dội nhất trên “ghế nóng” ở 5 mùa giải vừa qua phải kể tới lượt đi của V-League 2009. Khép lại 13 vòng đấu đầu tiên của mùa giải 2009, người ta thấy có đến 5 CLB tiến hành thay tướng gồm HA.GL, Thể Công, M.Nam Định, XMHP và B.BD. 3 đội đầu tiên thay tướng một lần, trong khi 2 đội cuối có tới 2 lần thay tướng chỉ trong vòng nửa đầu của mùa giải (từ Alfred Riedl đến Đinh Thế Nam rồi tới Vương Tiến Dũng ở XM.HP và từ Francisco Vital đến Nguyễn Minh Dũng rồi tới Mai Đức Chung ở B.BD)

Nhìn vào danh sách các đội bóng phải thay “thuyền trưởng” ở lượt đi 5 mùa giải vừa qua, không khó để nhận ra đặc điểm chung: đó đều là những đội bóng đứng ở cuối bảng xếp hạng hoặc ít nhất là cũng nằm trong nhóm cầm đèn đỏ.

Thế nhưng, cũng có những trường hợp ngoại lệ mà B.BD ở mùa giải 2006 là một ví dụ điển hình. Kết thúc lượt đi V-League 2006, B.BD đứng ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng, chỉ xếp trên mỗi đội cuối bảng TP.TG. Thế nhưng, lãnh đạo B.BD vẫn kiên nhẫn đặt niềm tin vào HLV Lê Thụy Hải và ở lượt về, B.BD đã thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng để kết thúc mùa giải với ngôi vị á quân.

Thành Quang


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm