Giải futsal nữ TP.HCM mở rộng 2014: Quận 8 đăng quang thuyết phục

05/10/2014 08:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng của HLV Trương Quốc Tuấn đã hạ bệ nhà ĐKVĐ Phong Phú Hà Nam với tỷ số 4-2 để giành chức vô địch giải năm nay một cách thuyết phục.

Điều đặc biệt là trong 3 năm tổ chức giải đấu gần nhất là các cô gái Quận 8 dù được đánh giá mạnh nhất nhưng vẫn không tài nào giữ lại được chức vô địch trên sân nhà. Cái dớp đó mang đến trước trận chung kết, khi Quận 8 bị Phong Phú Hà Nam đánh bại 1-0 trong lượt trận cuối vòng bảng.

Phải nhờ đến hiệu số phụ cao hơn Team Ghosts, các cô gái Quận 8 mới có thể vào tranh trận chung kết với chính đối thủ Phong Phú Hà Nam. Điều này khiến thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn quyết tâm hơn để trả món nợ đã vay trước đó.

Diễn biến trên sân cho thấy Phong Phú Hà Nam dù bị dồn ép nhưng họ phòng thủ rất tỉnh táo và kín kẽ. Đội bóng đến từ Hà Nam cũng có những đòn phản công rất lợi hại. Trong hiệp 1, dù bị vây hãm nhiều nhưng Phong Phú Hà Nam lại là đội vươn lên dẫn trước.

Đỗ Thị Nguyên thực hiện đường chuyền bổng lên cho tiền đạo nhưng thủ thành và hậu vệ Quận 8 lại phối hợp không ăn ý để bóng bay thẳng vào lưới. Phải chờ đến khi hiệp 1 gần khép lại, Nguyễn Thị Châu mới có bàn gỡ 1-1 sau một tình huống không kèm người của đội khách.

Hiệp 2 diễn ra cũng với kịch bản khá tương tự hiệp đầu, khi đội khách thêm một lần vượt lên từ một pha phản công nhanh. Nguyễn Thị Yến là người kết thúc chính xác pha phản công nhanh của đội nhà khi hiệp 2 vừa trôi qua 1 phút.

Nhưng cũng chỉ mất 2 phút sau đó, Quận 8 đã đảo lộn tình hình. Lần lượt Thu Hiền và Huyền Linh ghi liên tiếp 2 bàn thắng để đưa đội bóng của HLV Trương Quốc Tuấn vượt lên dẫn 3-2. Phút 31, cầu thủ vào sân thay người Thiện Tâm đã ấn định chiến thắng 4-2 cho Quận 8.

Đây là lần đầu tiên sau 3 năm giải đấu tổ chức, Quận 8 mới giữ lại được chức vô địch trên sân nhà. Thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn ngoài Cúp vô địch còn nhận HCV và 20 triệu đồng tiền thưởng.

Cầu thủ Nguyễn Thị Châu nhận 2 danh hiệu Vua phá lưới (cùng với Thu Trang của CLB Team Ghosts với 6 bàn thắng) và Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Nguyễn Thị Ngọc của Phong Phú Hà Nam nhận giải thưởng Thủ môn xuất sắc nhất giải. Đội bóng của cô nhận HCB và 12 triệu đồng tiền thưởng. Hạng ba thuộc về các cô gái Team Ghosts với HCĐ và 6 triệu đồng.

B.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm