Giải bóng đá nữ VĐQG Thái Sơn Bắc 2016: Hoài Lương mang chiến thắng về cho TP.HCM 1

29/05/2016 20:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng duy nhất của Hoài Lương giúp TP.HCM 1 giành trọn 3 điểm trước đội bóng đang lên TNG Thái Nguyên ở lượt đấu thứ 7.

TP.HCM 1 đã tung ra đội hình mạnh nhất có thể và chơi với quyết tâm cao độ để có thể giành được chiến thắng nhưng TNG Thái Nguyên đã không để họ có được một hiệp đấu dễ dàng khi chơi rất ngoan cường.

Vượt trội ở khả năng kiểm soát bóng, TP.HCM 1 nhanh chóng tạo được các pha tấn công sắc nét và nếu may mắn hơn, bàn thắng đã có thể đến với họ từ rất sớm sau các pha dứt điểm của Huỳnh Như và Hoài Lương. Phút 37, Hoài Lương bỏ lỡ một cơ hội không thể tốt hơn khi đánh đầu đập xà ngang. Một pha dứt điểm tương tự ở phút 45 của Hoài Lương đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho TP.HCM 1.


TP.HCM 1 (áo vàng) giành 17 điểm sau khi lượt đi kết thúc.Ảnh: H.Đ

Sang hiệp 2, các học trò của HLV Đoàn Kim Chi chơi rất tỉnh táo và chắc chắn bên phần sân nhà. Mỗi khi có bóng, họ lại tổ chức được những pha lên bóng sắc sảo, mạnh mẽ. Sau khi TP.HCM 1 chơi chậm lại, TNG Thái Nguyên có cơ hội nhưng khả năng dứt điểm hạn chế khiến đội bóng xứ Chè không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự được tổ chức tốt của TP.HCM 1.

Thắng trận này, TP.HCM 1 tạm vươn lên ngôi đầu bảng với 1 điểm nhiều hơn so với hai đội xếp sau là Hà Nội 1 và PP Hà Nam nhưng đá sớm hơn 1 trận.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Sơn La đã có trận đấu hay nhất của họ kể từ đầu mùa giải khi ép sân toàn diện và đẩy TP.HCM 2 vào thế chống đỡ cực kỳ vất vả.

Phút 23, tưởng như bàn thắng đã có thể đến với Sơn La khi Hồng Vân có cơ hội tốt nhưng lại không hạ được thủ môn của TP.HCM 2. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Sơn La còn có một cơ hội mười khác để ghi bàn khi mà thủ môn Ngọc Phượng đã bất lực thì một hậu vệ TP.HCM 2 kịp lao vào phá bóng ngay trên vạch vôi cứu một bàn thua trông thấy.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0, sang hiệp 2, Sơn La tiếp tục tạo nên sức tấn công mạnh mẽ về phía khung thành của Tp HCM 2. Tuy nhiên cũng giống như hiệp 1, đội bóng của HLV Lường Văn Chuyên vẫn không xuyên thủng được hàng thủ đối phương.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 rất đáng tiếc cho tân binh Sơn La.

P.V

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm