Giá vé trận Việt Nam gặp đội tuyển Trung Quốc cao nhất 1,2 triệu đồng

14/01/2022 16:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm nay (13/1), UBND TP. Hà Nội đã có văn bản đồng ý với đề xuất của Bộ VH, TT&DL về việc cho CĐV vào sân Mỹ Đình ở trận đấu của ĐT Việt Nam với ĐT Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thực hư chuyện lễ cúng ở sân Mỹ Đình trước trận Việt Nam vs Ả rập Xê út

Thực hư chuyện lễ cúng ở sân Mỹ Đình trước trận Việt Nam vs Ả rập Xê út

Trước khi trận đấu giữa Việt Nam và Ả rập Xê út diễn ra, trên sân Mỹ Đình đã xuất hiện một mâm cúng lễ ở khu vực cổ động viên

Trước đó, Bộ VH, TT&DL và VFF đã có văn bản tới Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, UBND TP. Hà Nội và các ban ngành liên quan, đề nghị bán vé vào sân theo dõi trận đấu cho khán giả với số lượng là 50% sức chứa của SVĐ QG Mỹ Đình, tương đương 20.000 CĐV.

Hôm nay, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản chấp thuận đề xuất của Bộ VH, TT&DL và VFF. UBND TP. Hà Nội giao Sở VH, TT&DL làm đầu mối, phối hợp các ban ngành liên quan triển khai công tác tổ chức trận đấu; đề nghị Bộ VH, TT&DL chỉ đạo các đơn vị liên quan và VFF chủ động phối hợp các cơ quan của thành phố Hà Nội để tổ chức trận đấu an toàn, tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Chú thích ảnh
Khán giả theo dõi trận Việt Nam - Nhật Bản từ khán đài sân Mỹ Đình hồi tháng 11/2021. Ảnh: Hoàng Linh

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 1/2/2022, tức ngày mồng 1 Tết Nhâm Dần. Đây là trận đấu trên sân nhà thứ 4 của ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Mệnh giá vé vẫn được giữa nguyên như hai trận đấu với Nhật Bản và Saudi Arabia, đó là 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1,2 triệu đồng/vé.

Thời gian mở bán vé online từ 09h00 ngày 18/1. Thời gian kết thúc bán vé online là 24h00 ngày 20/1 hoặc đến khi hết vé trước thời gian nêu trên.

Trong 3 trận đấu diễn ra trên sân nhà trước đó vào năm 2021, chỉ duy nhất trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Australia diễn ra vào tháng 9 là không mở cửa cho khán giả, còn 2 trận đấu giữa ĐT Việt Nam với ĐT Nhật Bản và ĐT Saudi Arabia trong tháng 11 đều được bán vé cho khán giả theo số lượng là 25% sức chứa của sân Mỹ Đình.

Ở 2 trận đấu được mở cửa đón khán giả này, VFF đã phát hành 12.000 vé mỗi trận với mệnh giá 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1,2 triệu đồng/vé.

Hôm nay, ĐT Việt Nam đã chính thức tập trung trở lại để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Australia trên sân khách (ngày 27/1/2022) và trận đấu với ĐT Trung Quốc trên sân nhà vào ngày 1/2/2022. Trong ngày tập trung đầu tiên của ĐT Việt Nam, chỉ có 27 cầu thủ góp mặt, thiếu mất 3 cầu thủ do bị dương tính với Covid-19 là Hoàng Đức, Văn Toàn và Tiến Linh.

Vì thế, HLV Park Hang Seo đã phải triệu tập bổ sung 2 tiền đạo là Ngân Văn Đại (CLB Quảng Nam) và Trần Phi Sơn (CLB Hà Tĩnh). Dự kiến 2 cầu thủ này sẽ lên tập trung với ĐT Việt Nam vào ngày 14/1.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm