GĐKT Gede sẽ làm HLV tạm quyền ở đội tuyển Việt Nam?

25/08/2017 11:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều khả năng GĐKT Jurgen Gede sẽ được chỉ định tạm thời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu ở trận gặp Campuchia thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra tại Phnom Penh vào ngày 5/9 sắp tới.

Hành trình của U22 Việt Nam ở SEA Games 29 đã kết thúc sau thất bại 0-3 trước U22 Thái Lan vào ngày 24/8, và bản thân HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng cũng đã tuyên bố từ chức ngay trong phòng họp báo, nhưng chưa đầy nửa tháng nữa đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu rất quan trọng với chủ nhà Campuchia.

Hiện tại đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ 3 tại bảng C vòng loại Asian Cup 2019, đứng sau Jordan (đầu bảng) và Campuchia (nhì bảng). Vì thế, 2 trận đấu liên tiếp với Campuchia sắp tới được đánh giá là có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với đội tuyển Việt Nam trong nỗ lực giành vé tham dự Asian Cup 2019.

Cái tên được nhắc tới nhiều nhất để thay thế vị trí bỏ trống của HLV Hữu Thắng ở ĐTQG hiện tại là HLV Hoàng Anh Tuấn, nhưng ông Tuấn không phải là người sát sao với đội tuyển U22 Việt Nam, vốn là nòng cốt của đội tuyển Việt Nam, trong mấy tháng vừa qua nên chưa chắc đã sẵn sàng để tiếp nhận chiếc ghế của ông Thắng.

Hôm qua (24/8), ngay sau khi HLV Hữu Thắng thông báo quyết định từ chức, phóng viên Thethaovanhoa.vn đã liên hệ với lãnh đạo VFF đang có mặt ở Malaysia để hỏi về việc ai sẽ thay thế HLV Hữu Thắng cho trận đấu sắp tới gặp Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019, nhưng chúng tôi không nhận được câu trả lời.

Tuy nhiên, có một nguồn tin cho biết GĐKT Gede đang là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí này, bởi trong suốt thời gian diễn ra SEA Games, ông Gede đều theo dõi rất kỹ các trận đấu của U22 Việt Nam, nên ông thầy người Đức này nắm được rất rõ những vấn đề của đội bóng.

Chú thích ảnh
GĐKT Gede tới SEA Games với tư cách CĐV

 Thế nhưng, có lẽ vì chuyện tranh cãi xảy ra trước thềm SEA Games xung quanh việc ông Gede không có mặt trong thành phần BHL U22 Việt Nam, nên trong thời gian ở Malaysia, ông Gede luôn từ chối nhận xét về những vấn đề chuyên môn của U22 Việt Nam với lý do “tôi chỉ có mặt ở đây với tư cách là một CĐV”.

Năng lực chuyên môn của ông Gede đã được thể hiện ở đội tuyển U19 Việt Nam, U20 Việt Nam và mới nhất là U15 Việt Nam, khi ông Gede đưa ra những tư vấn hữu ích để giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đánh bại U15 Thái Lan ngay tại Thái Lan để đăng quang chức vô địch giải U15 Đông Nam Á năm 2017.

U22 Việt Nam thêm giấc mơ buồn trước người Thái

U22 Việt Nam thêm giấc mơ buồn trước người Thái

Tỷ số 0-3 phản ánh đúng những gì diễn ra, và một lần nữa bóng đá Việt Nam lại thất bại trước đối thủ số 1 ở khu vực - Thái Lan.

Hơn nữa, ông Gede đang là người của VFF nên sẽ rất dễ để bổ nhiệm hoặc điều động cho một vị trí chỉ mang tính chất tạm thời nhưng lại cực kỳ quan trọng như HLV tạm quyền của ĐTQG. Vì thế, có nhiều cơ sở để tin rằng VFF sẽ chọn ông Gede lên thay HLV Hữu Thắng, ít nhất là cho 2 trận đấu gặp Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm