GĐĐH Ninh Bình, Phạm Văn Lệ: “Chúng tôi đang cân nhắc giải tán đội”

07/11/2012 08:55 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đó là tiết lộ của GĐĐH V.NB Phạm Văn Lệ khi trong thời gian qua có rất nhiều thứ đang gây xáo trộn ở đội bóng Cố đô Hoa Lư, đặc biệt là việc toàn bộ cầu thủ đình công, không tập luyện để đòi 3 tháng tiền lương mà lãnh đạo đội bóng đã nhiều lần hứa hẹn nhưng vẫn chưa thực hiện.

Đã 3 tháng liền các cầu thủ V.NB (giữa) chưa có đồng lương nào. Ảnh: VSI

* Được biết vừa qua toàn bộ các cầu thủ đã ký vào lá đơn đình công đòi đội bóng phải trả 3 tháng lương còn nợ, nếu không họ sẽ không tập luyện. Vậy thực hư sự việc ra sao, thưa ông?

- Đúng là đội bóng đang còn nợ cầu thủ 3 tháng lương và các cầu thủ đã tự họp nhau lại và yêu cầu đội bóng phải trả lương, nhưng không có chuyện họ tự ý bỏ tập. Việc các cầu thủ tự ý làm như vậy đã khiến lãnh đạo đội bóng bực tức và buồn chán, vậy nên chúng tôi đã quyết định tạm thời giải tán đội rồi tính tiếp.

* Trong hoàn cảnh khó khăn về tài chính như hiện nay, không chỉ V.NB chậm lương mà còn rất nhiều đội bóng khác cũng đang nằm trong tình cảnh như vậy. Các cầu thủ cũng đã hiểu được vấn đề, nhưng họ lại cho rằng lãnh đạo V.NB đã thất hứa rất nhiều lần và lần này họ quyết làm ra nhẽ?

- Đây là thời điểm hết sức khó khăn về kinh tế, chúng tôi luôn muốn các cầu thủ phải chia sẻ, nhưng ngược lại họ đã không tự ý thức được việc đó. Việc các cầu thủ tự ý làm đơn đệ trình lên lãnh đạo đội bóng là rất thiếu chuyên nghiệp, gây bất bình cho các lãnh đạo. Chúng tôi là một đội bóng có truyền thống, không phải vì một vài tháng lương mà các cầu thủ suy đoán linh tinh được. Như đã nói ở trên, đây là thời điểm mà không chỉ một mình V.NB mà toàn bộ các đội bóng ở V-League và hạng Nhất đều cần những chia sẻ của các cầu thủ, để giải đấu có thể tiếp tục diễn ra.

* Thế nhưng, các cầu thủ đã quyết tâm đình công cho tới khi nhận đủ tiền mới tập luyện. Vậy đội bóng sẽ giải quyết ra sao?

-Trước mắt chúng tôi cho toàn bộ các cầu thủ về nhà và đã báo cáo sự việc lên Chủ tịch CLB Hoàng Mạnh Trường.

* Vậy bầuTrường có ý kiến như thế nào về sự cố kể trên, thưa ông?

- Anh Trường rất buồn vì những hành động của các cầu thủ, anh Trường tỏ ra khá mệt mỏi và đang cân nhắc có tiếp tục làm bóng đá nữa hay không.

* Chắc ông cũng biết việc giải tán một đội bóng là không hề đơn giản?

- Đúng, đây không phải là việc chỉ nói bằng miệng, nhưng thực sự chúng tôi đã gần hết sức chịu đựng với cách hành xử của các cầu thủ. Tới đây tôi sẽ điều tra xem những cầu thủ nào là chủ mưu trong việc kích động, lôi kéo các đồng đội còn lại ký vào lá đơn đình công không tập luyện. Nếu như phát hiện số ít cầu thủ có âm mưu như vậy, chúng tôi sẽ kỷ luật nặng và đuổi khỏi đội. Còn nếu đó là toàn bộ nguyện vọng của các cầu thủ, V.NB sẽ giải tán cả đội, không tiếp tục đầu tư cho bóng đá nữa. Đây cũng là ý kiến chỉ đạo của bầu Trường.

* Nếu như giải tán đội, tương lai của các cầu thủ V.NB sẽ như thế nào?

- Rất đơn giản, ai hết hợp đồng thì tự do ra đi, những người còn thời hạn nếu muốn đi phải đền bù lại cho đội bóng. Theo tôi việc xây dựng một đội bóng thì khó, còn để giải tán thì hết sức dễ dàng và nhanh gọn.

Nguyên Hoàng (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm