Futsal Việt Nam thực tế với giấc mơ World Cup

29/10/2019 13:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Miguel Rodrigo sau tấm vé cuối cùng của Đông Nam Á đến Turkmenistan dự VCK futsal châu Á 2020 đã lên kế hoạch chuẩn bị ngay từ lúc này. Mục tiêu World Cup nghe qua rất nặng nề nhưng hoàn toàn nằm trong tầm tay của HLV trưởng người Tây Ban Nha.

VIDEO Bóng đá Việt Nam 28/10: Tuyển Futsal Việt Nam giành vé dự giải Châu Á 2020, Văn Lâm cảm ơn fan Muangthong

VIDEO Bóng đá Việt Nam 28/10: Tuyển Futsal Việt Nam giành vé dự giải Châu Á 2020, Văn Lâm cảm ơn fan Muangthong

Bóng đá Việt Nam hôm nay ngày 28/10: Tuyển Futsal Việt Nam giành vé dự Giải Futsal vô địch Châu Á 2020, Văn Lâm cảm ơn fan Muangthong

1. Việt Nam đánh bại Myanmar để giành tấm vé cuối cùng dự giải đấu hàng đầu châu lục là điều không ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Bởi lẽ với lợi thế sân nhà và đối thủ cũng từng thua thầy trò HLV Miguel Rodrigo chính tại Nhà thi đấu Phú Thọ năm 2017, futsal Việt Nam được đánh giá trên cơ đối thủ.

Vấn đề với futsal Việt Nam ở giải đấu vừa qua chính là phong độ thất thường. Đội bóng của HLV Miguel Rodrigo đã khởi đầu tưng bừng khi đánh bại Top 5 châu Á Australia một cách tâm phục khẩu phục.

Nhưng đến trận gặp Indonesia, đoàn quân của HLV trưởng người Tây Ban Nha lại chơi không như ý và suýt bị đối thủ đánh bại. Chính trận hòa 0-0 tai hại trước đội tuyển xứ vạn đảo khiến Việt Nam chịu nhiều sức ép và không thể thắng đậm Malaysia, qua đó phải đối đầu với Thái Lan ở bán kết và bị loại sớm hơn mục tiêu đề ra. Nếu xếp nhất bảng B và gặp Myanmar ở bán kết, chiếc vé chung kết sẽ mở toang với Việt Nam.

Nhưng như HLV Miguel Rodrigo đã nhận định, việc đến bán kết và thua nhẹ 0-2 trước Thái Lan cũng là điều không quá tồi cho các học trò của ông. Lý do là bởi xét cả hành trình, Việt Nam đã có những chiến thắng lịch sử trước Australia và loại cả đội tuyển đến từ xứ chuột túi lẫn Malaysia vốn thắng Việt Nam rất nhiều trước đó.

Đội tuyển Việt Nam vào bán kết giải futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019 và đoạt hạng Ba chung cuộc, qua đó khiến những bại tướng như 2 cái tên vừa nhắc không thể đến Turkmenistan. Việc loại 2 đối thủ được xem như khắc tinh giúp thầy trò HLV Miguel Rodrigo dễ thở và phần nào tự tin hơn hẳn.

Sở dĩ nói thế vì hiện tại Australia đang là đội tuyển hạng 5 châu Á, còn Malaysia nếu không bị loại sớm ở bảng B vừa qua hứa hẹn cũng không dễ chơi cho Việt Nam nếu họ có mặt ở VCK châu Á.

Tại giải đấu lớn nhất châu lục sẽ diễn ra cuối tháng 2 sang năm, Việt Nam còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Nhiều khả năng thầy trò HLV Miguel sẽ tập trung liên tục và có kế hoạch tập huấn bài bản ở những nơi có nền futsal phát triển vượt bậc như Thái Lan, Iran, Nhật Bản, hay thậm chí Tây Ban Nha, Argentina… Trong quá khứ, Việt Nam đã làm nên kỳ tích nhờ những lần thử lửa với các đối thủ mạnh như thế.

Chú thích ảnh
Mục tiêu World Cup với futsal Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để biến thành hiện thực. Ảnh: TSB

2. 4 năm trước tại Uzbekistan, Việt Nam đã gây chấn động làng futsal châu lục bằng tấm vé chính thức dự World Cup 2016 ở Colombia. Thành công đó cũng hứa hẹn sẽ khiến thầy trò HLV Miguel Rodrigo bị nhận diện và các đối thủ sẽ không còn chủ quan khi gặp Việt Nam.

Kết quả 4 năm trước cũng giúp Việt Nam được chọn làm nhóm 2/4 đội tuyển của châu lục. Sẽ có 16 đội bóng được chia làm 4 nhóm. BTC bốc thăm 4 đội/bảng và thi đấu vòng tròn một lượt chọn các đội vào tứ kết. FIFA đã thông báo xem VCK châu Á sắp tới là vòng loại để AFC chọn ra 5 đại biểu ưu tú nhất dự World Cup futsal 2020 ở Litva.

Việt Nam sẽ được xếp ngang ngửa Thái Lan, Lebanon và Bahrain. Nhóm 1 gồm chủ nhà Turkmenistan, Uzbekistan, Iran và Nhật Bản. Nhóm 3 gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Tajikistan và nhóm 4 gồm Oman, Kuwait, Indonesia và Arab Saudi.

Theo thứ tự này, Việt Nam sẽ không lo ngại bảng tử thần. Trong số các đội tuyển nhóm 1, chủ nhà và Uzbekistan được đánh giá không quá nổi trội hơn Việt Nam. Còn ở nhóm 3, người hâm mộ futsal nước nhà sẽ vui mừng nếu Việt Nam rơi vào bảng đấu có mặt Hàn Quốc hoặc Trung Quốc thay vì Kyrgyzstan, Tajikistan khó chơi hơn hẳn.

Ở nhóm 4, Kuwait và Indonesia là những cái tên nổi bật nhất, nhưng Việt Nam hoàn toàn có quyền tự tin khi đối đầu. Nếu vượt qua vòng bảng, Việt Nam sẽ có mặt trong Top 8 và có thể AFC sẽ tính thành tích đội hạng 5 theo kết quả từ vòng bảng đến vòng tứ kết để cùng 4 đội mạnh nhất vào bán kết đến sân chơi World Cup.

Vấn đề hiện tại theo HLV Miguel Rodrigo chỉ nằm ở chính đội tuyển futsal Việt Nam.

“Nhiệm vụ bây giờ là nâng tầm chiến thuật, tâm lý cho đội. Chúng tôi cần cải thiện tâm lý thi đấu và khả năng dứt điểm. Chúng tôi đã cải thiện đáng kể khả năng tấn công nhưng vấn đề tâm lý sẽ phải cần rất nhiều thời gian”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm