Futsal Việt Nam chưa được chào đón dù bóng đã lăn ở Turkmenistan

20/04/2020 17:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Truyền thông Turkmenistan vừa đưa tin giải VĐQG cao nhất nước này đã chính thức trở lại sau thời gian dài trì hoãn do Covid-19. Tuy nhiên, giải futsal vô địch châu Á, nơi đội tuyển Việt Nam cũng có suất tham dự vẫn chưa ấn định ngày trở lại.

Tuyển futsal Việt Nam thua kịch tính trước Real Betis

Tuyển futsal Việt Nam thua kịch tính trước Real Betis

Bước vào trận đấu cuối cùng trong chuyến tập huấn Tây Ban Nha, thầy trò HLV Minh Giang đã có một số điều chỉnh trong lịch sinh hoạt của đội trước khi lên đường tới thành phố Seville, thủ đô của vùng đất Andalusia.

Đội tuyển futsal Việt Nam đã tập luyện rất kỹ lưỡng cho giải futsal vô địch châu Á 2020, dự kiến diễn ra tại Turkmenistan vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 vừa qua.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới, Turkmenistan cũng mau chóng đóng cửa và AFC phải thông báo hoãn giải đấu này vô thời hạn.

Đội tuyển futsal Việt Nam hiện tại vẫn chưa tập trung lại vì Covid-19
Đội tuyển futsal Việt Nam hiện tại vẫn chưa tập trung lại vì Covid-19

Điều này buộc đội tuyển futsal Việt Nam chỉ biết tập chay trong suốt khoảng 2 tháng trời, trước khi chính thức giải tán vào tháng 2. Thầy trò HLV Phạm Minh Giang thậm chí đã lên đường sang Tây Ban Nha để tập huấn, thi đấu giao hữu với các đối thủ hàng đầu cường quốc futsal thế giới này.  Nhưng mọi thứ đã trở thành lỡ làng khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Dự kiến giải futsal châu Á 2020 sẽ là vòng loại của World Cup futsal 2020 diễn ra ở Litva vào tháng 9 và tháng 10 năm nay. Châu Á sẽ có 5 đội tuyển đứng đầu VCK được tham dự World Cup và đội tuyển futsal Việt Nam kỳ vọng rất lớn vào đấu trường này. Năm 2016, Việt Nam đã vượt qua Nhật Bản để có mặt ở World Cup.

Năm nay, thầy trò HLV Phạm Minh Giang cũng đã được đầu tư rất tốn kém để hiện thực hoá giấc mơ như 4 năm trước. AFC thông báo dự kiến VCK châu Á sẽ diễn ra vào tháng 8 tới. Các cầu thủ của đội tuyển futsal Việt Nam hiện tại đã giải tán và nhiều người vẫn ở quê nhà cùng gia đình. Giải futsal VĐQG cũng chưa ấn định chính thức thời gian khởi tranh, có tin giải đấu dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 6 năm nay.

Hiện tại, giải VĐQG Turkmenistan với tên gọi Yogari Liga đã trở lại chơi chính thức vào ngày chủ nhật vừa qua. Giải đấu đã bị hoãn từ ngày 24 tháng 3 do sự bùng phát của Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế nước này 4 ngày sau đó. Tình hình dịch bệnh đã ổn lúc này giúp Liên đoàn bóng đá Turkmenistan chủ động mở cửa luôn cho CĐV vào sân theo dõi. 500 CĐV đã đến sân xem trận này. Các CĐV đến sân cũng không cần mang khẩu trang và được miễn phí tiền vé.

Trận đấu ở giải VĐQG Turkmenistan bắt đầu trở lại bằng cuộc tranh tài giữa Altai Sears và Copetak, hai trong số những đội bóng hàng đầu quốc gia này và kết thúc với tỷ số hòa 1-1 tại Thủ đô Ashgabat.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm