Futsal Việt Nam chinh phục đấu trường World Cup

22/07/2021 06:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 20/7, ngay sau khi nhận kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã chính thức tập luyện để chuẩn bị cho FIFA Futsal World Cup 2021 sẽ diễn ra vào tháng 9 này tại Lithuania.

Futsal Việt Nam tự tin bắt đầu chinh phục World Cup 2021

Futsal Việt Nam tự tin bắt đầu chinh phục World Cup 2021

HLV Phạm Minh Giang đã thông báo triệu tập 22 cầu thủ để chuẩn bị cho FIFA Futsal World Cup 2021 sẽ diễn ra vào tháng 9 tới tại Lithuania. Đội hình này được đánh giá dày dạn trận mạc và có thể lặp lại kỳ tích của 5 năm trước.

Thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã được xét nghiệm 2 lần trước khi tập trung tại Nhà thi đấu Đại học TDTT TP.HCM. Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tuân thủ kế hoạch tập luyện khép kín kéo dài hơn 1 tháng trời ở đây.

Đến ngày 25/8, đội sẽ lên đường sang Tây Ban Nha để tập huấn. Có thể HLV Minh Giang sẽ rút gọn danh sách từ 22 cầu thủ xuống còn 16 người trước giờ lên đường tới xứ sở bò tót.

Đây cũng là địa điểm quen thuộc mà đội tuyển futsal Việt Nam chọn để tập huấn. Tây Ban Nha là nơi có nền futsal hùng mạnh hàng đầu thế giới và giải VĐQG Tây Ban Nha quy tụ hầu hết những CLB danh tiếng như Barcelona, Inter Movistar…

Việc tập trung ở đây sẽ giúp các học trò của HLV Minh Giang có cơ hội thi đấu, cọ sát liên tục với các đối thủ mạnh. Đặc biệt là giải tứ hùng diễn ra từ ngày 28 đến 31/8 với các đối thủ như Tây Ban Nha, Nhật Bản và Guatemala.

Đây cũng là những đội tuyển sẽ đến Lithuania dự FIFA Futsal World Cup 2021. Sau giải này, đội tuyển Việt Nam cũng có thể đá giao hữu với một CLB mạnh của Tây Ban Nha trước khi tới Lithuania.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, futsal, World Cup futsal, đội tuyển futsal Việt Nam, lịch thi đấu world cup futsal 2021, HLV Phạm Minh Giang, VFF
Đội tuyển futsal Việt Nam được kỳ vọng sẽ tái lập được kỳ tích như năm 2016

Ông Trần Anh Tú - Trưởng đoàn futsal Việt Nam cho biết: “Đội tuyển Brazil thì quá mạnh, nếu không có gì bất ngờ thì họ sẽ xếp nhất bảng D.

Hai đối thủ chính mà Việt Nam muốn có 3-4 điểm để có thể lọt vào vòng 1/8 là Cộng hoà Séc và Panama. Cộng hoà Séc đứng thứ 15 thế giới và chắc chắn họ mạnh hơn chúng ta.

Có được 1 điểm quả thật là khó và toàn đội sẽ phải chơi rất quyết tâm. Panama theo tôi được biết họ cũng tương đương Guatemala ở kỳ World Cup trước. Đây là đối thủ vừa tầm nhất của tuyển futsal Việt Nam. Năm 2016, tuyển futsal Việt Nam giành hạng 3 ở bảng C, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng các đội hạng 3 và giành vé vào vòng 1/8.

Khi đó, chúng ta giành chiến thắng 4-2 trước Guatemala, đội bóng có thứ hạng còn cao hơn Panama lúc này (34 so với 37-PV). Hy vọng tuyển futsal Việt Nam sẽ tái lập được kỳ tích như năm 2016”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm