FLC Thanh Hóa 'thay máu' vì mục tiêu vô địch

25/12/2017 08:10 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa xác định chỉ có tung tiền và mua sắm cầu thủ giỏi mới đủ sức cạnh tranh sòng phẳng tại cuộc đua vô địch V-League 2018.

“Những cầu thủ cả nội lẫn ngoại có phong độ, hiệu quả thi đấu tốt và còn phù hợp với đội bóng chắc chắn sẽ tiếp tục đóng vai trò nòng cốt ở mùa giải 2018. Ngược lại, những cầu thủ nào chuyên môn không đạt yêu cầu, không còn phù hợp với đội bóng chắc chắn sẽ không có cơ hội ở lại.

Đồng thời CLB sẽ tìm kiếm những nhân tố mới chất lượng hơn, đẳng cấp hơn, phục vụ cho những mục tiêu mới cao hơn ở mùa giải 2018. Hơn nữa, FLC Thanh Hóa còn gánh trọng trách quốc gia tại AFC Champions League và có thể là AFC Cup, bởi thế cần phải có những thay đổi mang tính cách mạng”. Ông Doãn Văn Phương, Chủ tịch CLB FLC Thanh Hóa đã khẳng định như vậy.

FLC Thanh Hóa đã chính thức hội quân vào ngày 23-12 với việc trình làng 5 tân binh mùa giải mới trong đó đáng chú ý cuộc hồi hương của trung vệ Minh Tùng từ Than Quảng Ninh. Cũng giống như Văn Thắng, sau nhiều năm lặn lội chơi cho nhiều đội bóng như XM The Vissai Ninh Bình, Than Quảng Ninh…trung vệ từng được xem là “Mai Xuân Hợp” thứ 2 ở xứ Thanh đã chính thức trở lại nơi “chôn nhau, cắt rốn”. Sự bổ sung Minh Tùng là tín hiệu đáng mừng cho hàng thủ xứ Thanh. Không còn Bật Hiếu, hàng thủ của FLC Thanh Hóa gồm 4 trung vệ: Van Bakel, Đinh Tiến Thành, nay thêm Minh Tùng và sự trở lại của Lục Xuân Hưng được xem như đã ổn.

Ngoài ra, còn có sự trở lại của hậu vệ cánh trái Xuân Thành, cựu binh Trịnh Quang Vinh, sự góp mặt của Bùi Văn Hiếu, Phạm Văn Nam (từ Nam Định). Ngay trong ngày hội quân đầu tiên, HLV Marian Cuchiaroni Mihail cũng đón nhận một lượng cầu thủ ngoại khá đông đảo tới thử việc cùng sự giúp đỡ trong vòng 1 tháng của HLV thể lực Palmer, từng làm việc tại Real Madrid. FLC Thanh Hóa đang làm tất cả để có sự chuẩn bị tốt nhất cho đấu trường châu lục cũng như mùa giải mới 2018.

Theo lời khẳng định của lãnh đạo đội bóng, FLC Thanh Hóa sẽ còn tiếp tục đầu tư mạnh về lực lượng nhất là ngoại binh mà mục tiêu là 1 chân sút và 1 tiền vệ đẳng cấp. Uche sau một mùa bóng cũng đã chia tay FLC Thanh Hóa dù anh là chân sút số 1.

Tuy vậy, để đáp ứng yêu cầu chơi ở cả AFC Champions League, FLC Thanh Hóa cần 1 hàng công có đẳng cấp và sự ổn định chứ không thất thường, trận hay, trận dở như mùa giải 2017. Theo thông tin riêng của TT& VH, sẽ có nhiều gương mặt trụ cột sẽ chia tay FLC Thanh Hóa trong đó có cả ngoại binh, những cầu thủ nội, thậm chí có thể là cầu thủ nhập tịch được xem là “công thần” của đội bóng. Ngoài ra, với mục tiêu tăng chất Thanh, bên cạnh việc lôi kéo những cầu thủ gốc Thanh Hóa trên cả nước về quê hương, FLC Thanh Hóa cũng sẽ đôn nhiều cầu thủ trẻ từ các

Hậu vệ Nguyễn Xuân Thành: ‘Trở lại FLC Thanh Hóa là điều tuyệt vời’

Hậu vệ Nguyễn Xuân Thành: ‘Trở lại FLC Thanh Hóa là điều tuyệt vời’

Khi được hỏi về cảm giác khi một lần nữa là cầu thủ của FLC Thanh Hoá, hậu vệ Nguyễn Xuân Thành chia sẻ rằng với anh đấy thực sự là một niềm hạnh phúc lớn lao.

Còn HLV Marian Cuchiaroni Mihail trong ngày đầu tiên dẫn dắt FLC Thanh Hóa đã khá hứng khởi. Nhà cầm quân ngời Romania này cho biết: Các cầu thủ của FLC Thanh Hóa đều là những người có chuyên môn tốt, các cầu thủ trẻ khá năng động, tích cực. Chúng tôi vẫn cần thêm một số vị trí cả nội lẫn ngoại cho mùa giải mới. Đây là quãng thời gian khá quan trọng với cá nhân tôi để làm quen và thực sự bắt tay chuẩn bị mùa giải mới với thái đô nghiêm túc, tích cực nhất. Tôi cũng thấy rất vui khi buổi tập đầu tiên đã có sự theo dõi, cổ vũ của không ít CĐV nhà”.

Buổi tập đầu tiên cũng đã có một lượng khán giả, CĐV tới sân để theo dõi, chứng kiến. Ngoài tân HLV Marian Cuchiaroni Mihail, các CĐV còn muốn tới chứng kiến 5 tân binh mới nhất và các cầu thủ ngoại đang thử việc.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm