‘FLC Thanh Hóa có lợi thế để thắng Hà Nội FC’

20/07/2018 17:47 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng của FLC Thanh Hóa vẫn quyết tâm giành chiến thắng trước đội đầu bảng Hà Nội FC trong trận đấu tâm điểm nhất vòng 20 Nuti Cafe V-League 2018, để duy trì vị trí trong top 3, đồng thời đòi lại món nợ ở lượt đi.

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu chiều 20/7, HLV Nguyễn Đức Thắng khẳng định: “FLC Thanh Hóa đang có phong độ thi đấu tốt với chuỗi trận bất bại. Để có được điều đó là sự nỗ lực về chuyên môn và tinh thần thi đấu của toàn đội. Chúng tôi muốn giữ vững phong độ thi đấu này để duy trì vị trí trong top 3, mục tiêu đã đề ra từ đầu mùa giải. Gặp Hà Nội FC lúc nào cũng là trận đấu khó khăn nhưng chúng tôi có những lợi thế riêng của mình để hướng tới một trận thắng”.

Còn đội phó Đình Tùng phát biểu: “Các cầu thủ đã có  1 tuần để chuẩn bị cho trận đấu với Hà Nội. Với sự quyết tâm, tập trung cao nhất, cùng sự tuân thủ đấu pháp, chiến thuật, tôi tin rằng FLC Thanh Hóa sẽ có được kết quả tốt nhất ở trận đấu tới”.

Dự đoán vòng 20 V-League 2018: FLC Thanh Hóa đá vì danh dự với Hà Nội FC

Dự đoán vòng 20 V-League 2018: FLC Thanh Hóa đá vì danh dự với Hà Nội FC

Dù không còn cửa tranh ngôi vô địch, nhưng chắc chắn trên sân nhà FLC Thanh Hóa sẽ chơi hết mình trước Hà Nội FC để khẳng định danh dự của 1 đội bóng lớn, có sự đầu tư và tham vọng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội tỏ ra khá thận trọng: Hà Nội FC đặt ra mục tiêu có điểm trong chuyến làm khách trên sân của FLC Thanh Hóa. Chúng tôi gặp chút khó khăn khi Ngân Văn Đại và Oseni bị chấn thương, chưa thể khẳng định có thể ra sân được hay không trong trận đấu tới”.

Trong khi đó, tiền đạo Văn Quyết của Hà Nội FC cho biết: Gặp FLC Thanh Hóa lúc nào cũng là thử thách lớn, vì vậy chúng tôi phải dành cho đối thủ sự tôn trọng, sự chuẩn bị tốt nhất, sự tập trung tối đa và đặc biệt là phải thi đấu với 200% sức lực, phong độ.

Trở lại với trận cầu tâm điểm nhất của vòng 20 chiều 21/7 giữa FLC Thanh Hóa và Hà Nội, sự thiếu vắng của đội trưởng Pape Omar và “máy ủi” Trọng Hoàng ở vòng 19 gặp Than Quảng Ninh đã khiến sức mạnh của đội bóng xứ Thanh giảm sút đáng kể.

Chú thích ảnh
HLV Chu Đình Nghiêm (phải) và đội trưởng Văn Quyết của Hà Nội FC. Ảnh: Khánh Hưng

Sự năng nổ và nỗ lực của những Đình Tùng, Minh Tuấn và đặc biệt là tân binh Rimario cũng chỉ đem về 1 trận hòa ngay trên sân nhà trước đối thủ đến từ đất mỏ.

Trong bối cảnh đó, FLC Thanh Hóa được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa khi phải đối đầu với đội đầu bảng Hà Nội FC. So với mùa giải trước, đội bóng của bầu Hiển còn mạnh hơn với sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ như Quang Hải, Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Văn Kiên và những cầu thủ nhập tịch và ngoại binh “hàng khủng” như Hoàng Vũ Samson và Oseni.

Hà Nội FC cũng vừa có trận hòa “điên rồ” 3-3 ngay trên sân Hàng Đẫy trước đội bóng mới lên hạng Nam Định. Đội bóng Thủ đô vẫn giữ được bản lĩnh và đẳng cấp của mình sau khị Nam Định dẫn trước đến 3-0 và kịp gỡ lại 3-3 ở những phút cuối trận.

Theo nhận định của giới chuyên môn, về sức mạnh và cơ hội giành chiến thắng của hai đội là 50/50, nhưng đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn được xem là nhỉnh hơn đôi chút. FLC Thanh Hóa đang sở hữu chuỗi 7 trận liên tiếp bất bại, lại có ưu thế sân nhà cũng có cơ hội thuận lợi để giành 3 điểm, đồng thời đòi lại món nợ sau khi đã thua 3-4 ở lượt đi.

Trận đấu trên sân Hàng Đẫy ở lượt đi được xem là màn trình diễn hay nhất của FLC Thanh Hóa mùa này. Ở cuộc tái đấu này, FLC Thanh Hóa vẫn thiếu vắng Omar và một vài vị trí vẫn đang bị chấn thương, phải “nén đau” ra sân, còn Hà Nội FC không có sự phục vụ của hậu vệ trẻ Đoàn Văn Hậu.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm