Dưới 'cái bóng' Kiatisuk

27/07/2021 05:49 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Kiatisuk trở lại Pleiku và là tác nhân giúp các cầu thủ HAGL tìm lại bản ngã trong bối cảnh tuổi thanh xuân đang dần qua đi.

'Messi Thái' tiến cử Kiatisuk dẫn dắt đội tuyển Thái Lan

'Messi Thái' tiến cử Kiatisuk dẫn dắt đội tuyển Thái Lan

Tiền vệ được đặt biệt danh là “Messi Thái” Chanathip Songkrasin vừa lên tiếng tiến cử các HLV nội địa như Kiatisuk và Dusit dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Tài đức vẹn toàn

Năm 2002, bầu Đức khiến cả Đông Nam Á sửng sốt khi chiêu mộ Kiatisuk, huyền thoại của bóng đá Thái Lan. Thời điểm đó, HAGL đang đá hạng Nhất và để thuyết phục một tượng đài đương thời của bóng đá lớn nhất Đông Nam Á, ắt hẳn, đó là vụ “bom tấn”.

Không ngoa khi nhận định, Kiatisuk chính là thỏi nam châm của bầu Đức. Có Kiatsuk, ông càng dễ thực hiện kế hoạch nhân sự. Hàng loạt các ngôi sao đương thời bóng đá Thái Lan như Dusit, Chukiat chấp nhận lên phố Núi. Chưa dừng lại ở đó, các ngôi sao nội như Võ Văn Hạnh, Mạnh Dũng, Quốc Vượng, Hữu Đang, Văn Sỹ Hùng, Việt Thắng, Quang Trường,… không chút do dự để cập bến Pleiku.

Với một đội hình gồm nhiều ngôi sao, HAGL dễ dàng vô địch V.League 2003 và 2004. Trong đó, Kiatisuk chính là hạt nhân. Không chỉ ở khía cạnh chuyên môn, lối sống cùng cách đối nhân xử thế của “Zico Thái” đã thu phục tất cả. Ông biến HAGL thành một khối tập thể vững mạnh.

Sau thời kỳ đó, HAGL không một lần lên ngôi vô địch V.League. Mãi đến năm 2015, khi bầu Đức đôn lứa cầu thủ tài năng như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn,… lên đội 1, niềm tin mới vãn hồi. Thế nhưng, 5 năm qua đi, tuổi thanh xuân của lứa cầu thủ này chỉ đua trụ hạng. Một sự thật đau lòng.

Trước viễn cảnh đó, bầu Đức lại tìm đến Kiatisuk. Không ngần ngại, Zico Thái gật đầu. Đó là cái tình, cái nghĩa của huyền thoại bóng đá Thái Lan với bầu Đức. Nói về nhân cách, Kiatisuk miễn chê. Ông luôn nhận được sự kính nể từ đồng nghiệp, học trò và tất cả mọi người xung quanh. Đó là điểm cộng với bất kỳ HLV nào bởi chỉ có nhân cách tốt, họ mới ứng dụng bài học đắc nhân tâm với đội bóng, tạo niềm tin nơi ông chủ. Không một vết gợn hay nỗi lo về hậu trường, HAGL hoàn toàn chú tâm đến chuyên môn.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, Kiatisuk, bầu Đức, Công Phượng, V-League, dtvn, vòng loại World Cup, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022
Bầu Đức và cầu thủ HAGL luôn dành tình cảm cùng sự tin tưởng đặc biệt cho “Zico Thái Lan”. Ảnh: Hoàng Linh

Trong vô vàn những câu chuyện ở V.League, việc yên ổn hậu trường của đội bóng phố Núi chính là sự khác biệt. Kiatisuk toàn tâm toàn ý xây dựng mọi ý đồ chiến thuật. Dù cho là Tết Nguyên đán, gián đoạn vì COVID-19, ông luôn tận dụng mọi quãng nghỉ để xây dựng đội bóng.

Đủ “trình” dạy dỗ các siêu sao phố Núi

Như hiện tại, trong khi hầu hết các đội đều tạm nghỉ, HAGL vẫn tích cực tập luyện. Một ngôi sao tấn công luôn biết cách để tạo dấu ấn. Ông dạy Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường cách dứt điểm.

Những bài tập sút cầu môn với các thách thức, nhiệm vụ khác nhau đặt ra cho các học trò khiến mọi người đều mệt bở hơi tai. Nhưng trên hết, sau các bài tập đó, tiếng cười luôn rộn rã. Nụ cười gắn với thông điệp, HAGL đang hồi sinh mạnh mẽ. Bất chấp khó khăn khách quan, họ luôn có sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày trở lại. Ở đó, không có những khuôn mặt nhăn nhó vì phải tập luyện trong khi các đồng nghiệp khác nghỉ ngơi. Họ hiểu rằng, được làm việc với Kiatisuk là vinh dự và cũng là thách thức.

Minh Vương chia sẻ rằng: “Kiatisuk giúp tôi thay đổi suy nghĩ về bóng đá. Ông ấy cũng dạy tôi hiểu tấn công, phòng ngự như nào là tốt nhất. Kiatisuk đã thay đổi tôi rất nhiều. Tôi thần thương ông ấy khi còn nhỏ và tôi biết đến HAGL cũng nhờ Kiatisuk. Ông ấy chơi bóng và truyền cảm hứng cho tôi bằng những bàn thắng và những pha nhảy santo ăn mừng”.

Khi bạn được làm việc với chính thần tượng của mình, bạn bị thuyết phục với chuyên môn cũng như nhân cách người thầy, bạn phải là người hạnh phúc. Khi đó, bạn tự nhủ bản thân luôn cố gắng sức lực để phấn đấu như thần tượng của mình. Có một hình mẫu để hướng đến và được làm học trò, đó là điều mà các cầu thủ khó lòng có được.

Vị trí thứ nhất ở V.League 2021 hiện tại không phải ngẫu nhiên mà có. Kiatisuk chính là sự khác biệt. Vẫn những Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương,… của năm năm qua. Họ vẫn tài năng nhưng thiếu đi một thỏi nam châm để thu hút và phát tiết tài năng. Kiatisuk đã giải quyết vấn đề này. Từ đó, không hề ngạc nhiên khi HAGL đang bay cao.

Không chỉ thăng hoa ở câu lạc bộ, các cầu thủ HAGL đang là trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Có 6 cầu thủ HAGL được triệu tập lên tuyển chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Một con số cho thấy tầm quan trọng của CLB này với đội tuyển. Ngoài ra, HLV Park Hang Seo còn liên tục tuyển cộng sự. Liệu chăng, Kiatisuk sẽ là giải pháp tốt cho nhà cầm quân người Hàn Quốc?

Gia Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm