Đội tuyển Việt Nam được động viên lớn

25/01/2022 05:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Park Hang Seo nhận được sự tiếp sức lớn về tinh thần khi Hội CĐV Việt Nam Vietnam Golden Star (VGS) vừa hoàn thành lá đại kỳ khổng lồ lên tới 3000 m2 để đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Đại kỳ Việt Nam xuất hiện tại sân Cheonan

Đại kỳ Việt Nam xuất hiện tại sân Cheonan

U20 Việt Nam đấu trận ra quân tại bảng E World Cup U20 2017 với đối thủ New Zealand vào lúc 18h00 tối nay 22/5 bằng tất cả sự quyết tâm, sự tự tin xen lẫn hồi hộp. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã sẵn sàng còn giới chuyên môn và những người hâm mộ cũng đếm ngược chờ trận đấu đầu tiên của U20 Việt Nam tại sân chơi World Cup.

Trong buổi họp báo ra mắt lá đại kỳ lớn này tối 24/1 tại TP.HCM, thủ lĩnh của VGS Đỗ Hoàng Yến đã thông báo tin vui cho những người yêu mến đội tuyển Việt Nam.

Lá cờ Việt Nam khổng lồ 3000 m2 đã được VGS ấp ủ từ rất lâu và sau một thời gian dài thiết kế, may đo, kêu gọi nhiều tấm lòng cùng đóng góp của mọi người, đại kỳ đã được hình thành.

Hội CĐV VGS luôn đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam nhiều năm qua. Ảnh: VGS
Hội CĐV VGS luôn đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam nhiều năm qua. Ảnh: VGS

Chị Hoàng Yến cho biết: “ Thời gian dịch bệnh vừa qua khiến chúng tôi suy nghĩ khi CĐV không được đến sân xem đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân nhà thì đó là thiệt thòi của toàn đội chúng ta. Các CĐV chỉ biết xem đội tuyển thi đấu qua ti vi mà không thể làm gì hơn, cảm giác không hề dễ chịu.

Nếu có một hình ảnh nào để giúp các cầu thủ có được tinh thần phấn chấn, giúp sức cho họ nỗ lực hơn thì chúng tôi đã nghĩ đến việc thực hiện một lá đại kỳ này.

Nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên khán đài, các cầu thủ sẽ có động lực lớn và quyết tâm hơn mà có thể không cần CĐV đến sân đông.

lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022, lịch bóng đá Việt Nam, Việt Nam vs Úc, VN vs Australia, vtv6, vtv5, trực tiếp bóng đá, vòng loại thứ ba World Cup, Úc vs Việt Nam
Đại diện VGS và FPT Play trong buổi lễ ra mắt đại kỳ kỷ lục Việt Nam tối 24/1. Ảnh: VĐ

Trước đó, VGS đã có đại kỳ 450 m, chúng tôi nghĩ nếu làm đại kỳ 1000 m2 thì cũng không lớn. Do đó, chúng tôi nghĩ đến làm luôn kích thước 3000 m2. Lá cờ này không trùng lặp với lá cờ nào khác trên thế giới và đó là điều chúng tôi rất tự hào”.

Chị Hoàng Yến cho biết sau khi nghiên cứu diện tích sân Mỹ Đình, lá cờ hiện tại có thể phủ kín 1/4 khán đài và điều đó sẽ giúp lan toả rộng sự cổ vũ của các CĐV.

Sau khi lá cờ được may xong, các thành viên của VGS đã mang đến các sân bóng lớn để đo đạc và kiểm tra.

Đại kỳ mới được hoàn thành sẽ được đưa đến Thủ đô Hà Nội để các CĐV Việt Nam có cơ hội cổ vũ tinh thần cho các đội tuyển trong năm 2022, trước mắt là trận đấu đặc biệt giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình ngày 1/2. Sau đó, lá cờ sẽ song hành cùng các sự kiện của đội tuyển tại SEA Games 31…

Lá đại kỳ lần này được sự đồng hành của CTCP Viễn thông FPT (FPT PLAY) trong quá trình may và đơn vị này cũng giúp VGS di chuyển lá cờ về sân Mỹ Đình vào ngày 27/1 để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam thi đấu.

Các thành viên VGS đã mất hơn 1 tháng để thực hiện dự án và hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Ông Phạm Thanh Tuấn – Tổng Giám đốc FPT Play cho biết: “Chúng tôi may mắn đồng hành cùng VGS ở dự án lớn và đầy ý nghĩa này. Dự án này diễn ra trong thời gian ngắn, đòi hỏi sự tập trung và tâm huyết của tất cả để hoàn thành nó.

Chúng tôi từng đạt được thoả thuận sở hữu bản quyền giải bóng đá châu Á và càng vui hơn khi đội tuyển Việt Nam được góp mặt tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Với việc đồng hành cùng VGS, chúng tôi mong muốn góp chút công sức của mình vào việc mang đến không khí sôi động.

Lá đại kỳ sẽ tượng trưng cho hình ảnh hàng triệu CĐV Việt Nam hiện diện trên sân Mỹ Đình, tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển của chúng ta thi đấu thành công ở các giải đấu”.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm