Đội tuyển Việt Nam đấu với CLB Hyundai Mipo Dolphin tại sân Hàng Đẫy

05/01/2013 17:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 31/1 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên trong năm 2013 đó là cuộc sát hạch với CLB Hyundai Mipo Dolphin (Hàn Quốc) trên SVĐ Hàng Đẫy.

Đây là trận đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2015. Dự kiến, trận đấu này sẽ được tổ chức vào ngày 31/1 tại sân Hàng Đẫy, tức là 8 ngày sau khi đội tuyển chính thức bước vào đợt tập trung đầu tiên trong năm 2013.



Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị có trận đấu giao hữu với CLB
CLB Hyundai Mipo Dolphin. Ảnh: Kim Ngọc

Trong khi đội tuyển Việt Nam mới chỉ có danh sách sơ bộ 50 cầu thủ đăng ký dự vòng loại Asian Cup 2015, HLV trưởng chưa được công bố chính thức thì hôm nay, CLB Hyundai Mipo Dolphin đã chốt danh sách 17 cầu thủ sẽ hành quân sang Hà Nội thi đấu giao hữu cùng đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội bóng đến từ Hàn Quốc sẽ đặt chân tới sân bay Nội Bài vào 9h50 ngày 29/1.

Dự kiến, đầu tuần tới, Thường trực VFF sẽ nhóm họp lần cuối cùng để quyết định có mời HLV Hoàng Anh Tuấn ký hợp đồng 3 năm với mức lương 200 triệu đồng/tháng hay không.

Hiện tại, trong Thường trực VFF vẫn tồn tại hai luồng ý kiến ủng hộ và phản đối việc mời HLV Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng chuyên trách dài hạn của đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, bản thân HLV Hoàng Anh Tuấn khi trả lời phỏng vấn báo chí trong ngày hôm nay đã khẳng định ông sẽ sớm đưa ra quyết định, chậm nhất là đầu tuần tới.

HLV người Khánh Hòa này cũng nói thêm nếu VFF chỉ mời ông làm HLV tạm quyền ở hai trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam thì ông sẽ từ chối và ký hợp đồng với CLB Xi măng Vicem Hải Phòng.

Trong thời gian này, mặc dù mọi giáo án, kế hoạch nhân sự ở đội bóng đất Cảng đều do HLV Hoàng Anh Tuấn lập ra nhưng việc huấn luyện trực tiếp của đội bóng này trong chuyến tập huấn tại Nha Trang đều do hai trợ lý Văn Phụng và Dylan Kerr đảm trách.

Ông Tuấn cũng đang lưỡng lự giữa hai lời mời làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và CLB Xi măng Vicem Hải Phòng.


CLB Hyundai Mipo Dolphin được thành lập vào năm 1998. Tuy còn non trẻ nhưng đội bóng với biệt danh “Cá heo” này đã rất nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình trên bản đồ bóng đá Hàn Quốc. Chỉ 1 năm sau ngày ra đời, Hyundai Mipo Dolphin đã có danh hiệu đầu tiên khi đăng quang tại giải bóng đá các ngành công nghiệp Hàn Quốc vào mùa xuân năm 1999.

 

Những năm tiếp theo, CLB lần lượt giành được giải thưởng ở những giải như: giải các ngành công nghiệp Hàn Quốc mùa thu năm 2000, giải quốc gia Hàn Quốc lần thứ 55 năm 2000 và 2 lần liên tiếp vô địch giải Vô địch Quốc gia Hàn Quốc năm 2008, 2009. Với những thành tích đó, Hyundai Mipo Dolphin được coi là CLB mạnh nhất và có danh tiếng nhất trong Liên đoàn bóng đá các ngành công nghiệp Hàn Quốc.

 

Năm 2011, CLB Hyundai Mipo Dolphin tiếp tục đoạt danh hiệu vô địch giải Vô địch Quốc gia (National Football Championship) và vô địch ‘Korea National League’ năm 2011, qua đó thêm vào bộ sưu tập tổng cộng 15 lần đoạt chức vô địch tại các giải đấu khác nhau. Mùa giải 2012 vừa qua, Hyundai Mipo Dolphin cán đích ở vị trí thứ ba giải VĐQG Hàn Quốc.


Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm