Đội trưởng Thái Lan ghi bàn như Công Vinh ở AFF Cup kẹt ở Nhật Bản

21/04/2020 08:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Teerasil Dangda, đội trưởng ĐTQG Thái Lan và chân sút vĩ đại thứ 2 ở sân chơi AFF Cup vừa cho biết mình không thể trở về với gia đình tại Thái Lan để chào đón đứa con thứ 2 mới chào đời.

Công Vinh được AFC chọn là huyền thoại bóng đá Đông Nam Á

Công Vinh được AFC chọn là huyền thoại bóng đá Đông Nam Á

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bất ngờ bình chọn cựu tiền đạo Lê Công Vinh là một trong năm huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á.

Trưa 20/4, truyền thông Thái Lan đưa tin tiền đạo số 1 của đội tuyển Thái Lan đã đón nhận tin vui lớn khi vợ anh đã sinh hạ thành công một người con.

Dangda đã thông báo với những CĐV của mình rằng: “Hai mẹ con đã an toàn và đang phục hồi sức khoẻ dần dần. Chào mừng con đến với gia đình Dangda. Thật đáng tiếc khi bố không có ở trong phòng sinh. Tôi muốn gặp con. Tôi nhớ tất cả mọi người”.

Dangda không thể về nhà thăm con vừa sinh vì dịch bệnh Covid-19
Dangda không thể về nhà thăm con vừa sinh vì dịch bệnh Covid-19

Dangda đã nhận nhiều lời chúc mừng từ các CĐV yêu mến mình. Tiền đạo số 1 đội tuyển Thái Lan hiện tại không thể trở về quê nhà cùng gia đình. Hiện cầu thủ 31 tuổi đang tập trung cùng CLB Shimizu S-Pulse chuẩn bị cho giải VĐQG Nhật Bản sắp khởi tranh trở lại. Ngoài ra, Thái Lan hiện tại cũng ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do dịch bệnh Covid-19 nên mọi chuyến bay đều được kiểm soát rất chặt chẽ và không dễ quay lại Thái Lan lúc này.

Dangda hiện đang là chân sút hàng đầu của đội tuyển Thái Lan. Thủ lĩnh đội tuyển bóng đá xứ Chùa vàng hiện tại đã có 15 bàn thắng ở giải đấu hàng đầu khu vực (AFF Cup), bằng với Lê Công Vinh. Tuy nhiên, Công Vinh hiện tại đã giải nghệ. Người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn trong mọi thời đại AFF Cup là Norh Alam Shah với 17 bàn.

Dangda chỉ còn kém chân sút của Singapore đúng 2 bàn. Tuy nhiên đã từ lâu, AFF Cup không còn là mục tiêu mà Dangda muốn chứng tỏ khả năng. Hai năm trước ở AFF Cup 2018, Dangda cùng Chanathip cũng không tham dự giải đấu này.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm