Đối thủ của tuyển Việt Nam không chỉ là Thái Lan

25/07/2019 07:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sức “nóng” trận đấu Thái Lan – Việt Nam đã được đẩy lên rất cao sau lễ bốc thăm, chia bảng vòng loại World Cup 2022 vào ngày 17/7 vừa qua, nhất là khi cả 2 đội đều xem đây là cuộc đối đầu quan trọng, là đối thủ duyên nợ của nhau.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Liverpool vs Sporting Lisbon. Lịch bóng đá ngày 24/7, rạng sáng 25/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Liverpool vs Sporting Lisbon. Lịch bóng đá ngày 24/7, rạng sáng 25/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Liverpool đấu với Sporting Lisbon. Trực tiếp ICC Cup 2019. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp bán kết U19 châu Âu. Lịch thi đấu bóng đá ngày 24/7, rạng sáng 25/7. 

Thế nên mới có chuyện người người lên tiếng đòi đổi lịch thi đấu V-League, nhà nhà muốn đội tuyển Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị cho chuyến làm khách đến sân của Thái Lan trong trận đấu đầu tiên thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 5/9.

Quan điểm đó không sai và cũng nên được ủng hộ nhưng quỹ thời gian thì hữu hạn chứ không phải vô hạn. Vì thế, nếu muốn đội tuyển Việt Nam có thêm 1 hoặc 2 ngày chuẩn bị cho trận đấu với đối thủ Thái Lan ở lượt đi thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc lịch thi đấu V-League vốn đã được xây dựng chặt chẽ, xuyên suốt theo hệ thống từ đầu năm phải xáo trộn.

Sau khi vòng 22 V-League 2019 kết thúc vào ngày 25/8, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung và vòng 23 V-League 2019 được dời sau thời gian đá vòng loại World Cup 2022, thay vì diễn ra vào các ngày 30/8, 31/8 và 1/9/2019 như lịch thi đấu cũ.

Điều này sẽ khiến V-League 2019 kết thúc muộn hơn vào tháng 10 và quãng thời gian chuẩn bị SEA Games 30 của đội U22 sẽ ít đi. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo đã đồng ý với phương án này và nhận sự đồng thuận từ VFF cũng như VPF.

Là người trong cuộc, hơn ai hết, chính HLV Park Hang Seo là người hiểu rõ điều này nhất, vì thế, ông thầy người Hàn Quốc cùng lãnh đạo VFF đã có những bàn bạc, tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng lựa chọn phương án nào cho khả thi và đáp ứng được yêu cầu chuyên môn cao nhất.

Chú thích ảnh
Chiến thắng trước Thái Lan ngay tại Buriram của đội tuyển Việt Nam ở King’s Cup khiến cuộc tái ngộ sắp tới giữa 2 đội bóng càng được chờ đón. Ảnh: Nhân Văn

Chỉ có những người có trách nhiệm như HLV Park Hang Seo, lãnh đạo VFF và VPF mới có quyền quyết định đổi lịch thi đấu hay không và lựa chọn phương án nào cho phù hợp chứ không phải báo chí hay người hâm mộ. VFF và VPF cần phải đáp ứng những yêu cầu từ phía HLV trưởng Park Hang Seo đưa ra vì mục tiêu chung là thành tích thi đấu của ĐTQG.

Do Hà Nội FC và B.Bình Dương còn vướng lịch thi đấu AFC Cup và V-League nên nếu giữ lịch thi đấu cũ, những cầu thủ thuộc biên chế 2 CLB này được triệu tập lên đội tuyển sẽ còn phải thi đấu vào ngày 1/9 sau đó ngày 2/9 mới có thể di chuyển sang Thái Lan.

Như vậy, một đội tuyển Việt Nam với đầy đủ quân số sẽ chỉ có 4 ngày chuẩn bị cho trận đấu gặp Thái Lan vào tối 5/9 tại sân Thammasat tại Bangkok. Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo đã bước đầu làm quen với cường độ thi đấu này dày đặc và gần đây nhất, tại King’s Cup chúng ta cũng chỉ có 3 ngày tập trước khi vượt qua chủ nhà Thái Lan 1-0 tại sân Chang Arena ở Buriram bằng bàn thắng của Anh Đức.

Trên báo chí, tân HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Akira Nishino tuyên bố 10 ngày chuẩn bị là đủ với ông và các học trò chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam. Ông thầy người Nhật Bản của đội bóng xứ chùa Vàng tuyên bố như vậy là bởi lẽ, nếu không tính trận đấu bù giữa hai đội cuối bảng Thai League Suphanburi và Chiangmai vào ngày 29/8, thì Thai League hoàn tất vòng đấu vào ngày 25/8 và từ ngày 26/8 là các tuyển thủ của đội tuyển Thái Lan ở trong nước có thể hội quân.

Riêng với 4 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, nhất là bộ ba được xem là trụ cột của đội tuyển Thái Lan và 99% sẽ đá chính trong trận đấu vào ngày 5/9 là Theerathon Bunmathan, Thitiphan Puangjan và Chanathip Songkrasin cũng chỉ có thể hội quân sau ngày 1/9. Vậy thì đâu phải đội tuyển Thái Lan đã lợi thế đủ đường so với đội tuyển Việt Nam?

Hơn nữa, Thái Lan không phải là đối thủ duy nhất của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup kỳ này và chắc chắn đoàn quân HLV Park Hang Seo sẽ phải đặt quyết tâm rất cao, chắt chiu từng điểm số một trong tất cả các trận đấu gặp Thái Lan, Malaysia, Indonesia và UAE dù là lượt đi hay lượt về thì mới có thể hiện thực hóa mục tiêu lọt đến vòng loại thứ ba và giành vé tham dự VCK ASIAN Cup 2023.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm