Đội bóng HLV Miura được khen có tính kỷ luật, CLB Hà Nội lập ‘hattrick’ danh hiệu

04/05/2018 18:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng HLV Miura được khen có tính kỷ luật cao, CLB Hà Nội lập ‘hattrick’ danh hiệu là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 4/5.

Đội bóng HLV Miura được khen có tính kỷ luật cao

Trước trận đấu giữa CLB.TP HCM và Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 7 V-League diễn ra vào ngày (6/5), HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội đã có những nhận xét về đối thủ: “Điểm mạnh của HLV Miura là các cầu thủ thi đấu luôn tuân thủ tính kỷ luật, bên cạnh sự mạnh mẽ áp sát và không ngại va chạm.

Với nhiều cầu thủ trẻ có tính khát khao, cống hiến và lợi thế được chơi trên sân nhà, CLB TP.HCM sẽ gây ra nhiều khó khăn với chúng tôi”.

Chú thích ảnh
CLB TP.HCM (áo đỏ) bị một số đội bóng lên án vì lối chơi bạo lực

Trước đó, CLB TP.HCM bị một số đội bóng lên án với lối chơi bạo lực. Mới đây, 2 cầu thủ của CLB TP.HCM là Đình Luật và Sầm Ngọc Đức đã phải nhận những án kỷ luật từ Ban Kỷ luật VFF sau những pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ SLNA ở vòng 1/8 Cúp QG. Bên cạnh đó, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh cũng bất ngờ chia tay CLB TP.HCM trước thềm vòng 7 V-League 2018.

CLB Hà Nội FC lập hat-trick danh hiệu

Với thành tích tốt trong tháng 4, CLB Hà Nội đã thâu tóm các giải thưởng tập thể và cá nhân tại giải đấu V-League 2018. Cụ thể, Hà Nội FC giành giải thưởng CLB xuất sắc nhất tháng 4. HLV trưởng của đội bóng Thủ đô Chu Đình Nghiêm đoạt danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng 4. Đồng thời, chân sút Oseni được bầu chọn là chân sút xuất sắc nhất tháng với 6 pha lập công.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Hà Nội FC Oseni

Trong tháng 4, Hà Nội FC thi đấu 4 trận tại V-League 2018. Trong đó, họ giành chiến thắng 2 trận trước HAGL và SHB Đà Nẵng. 2 trận còn lại, Hà Nội FC cầm hòa B.Bình Dương và Sài Gòn FC. Sau 6 vòng đấu V-League, Hà Nội FC hiện đang đứng đầu BXH.

U23 Indonesia cầm hòa U23 Uzbekistan

Mới đây, U23 Indonesia đã có trận hòa 0-0 với đương kim vô địch U23 châu Á, U23 Uzbekistan tại giải đấu giao hữu PSSI Annivesary Cup 2018.

Để chuẩn bị cho ASIAD 18, LĐBĐ Indonesia đã đứng ra đăng cai giải PSSI Annivesary Cup 2018 với các đội khách mời U23 Bahrain, U23 Uzbekistan và U23 CHDCND Triều Tiên. Ở giải đấu này, U23 Indonesia sử dụng 2 cầu thủ nhập tịch trên 23 tuổi.

U23 Indonesia đã để thua U23 Bahrain 0-1 ở trận ra quân. Bước sang trận đấu thứ 2, U23 Indonesia đã cầm hòa U23 CHDCND Triều Tiên với tỷ số 0-0. Với thành tích 2 hòa và 1 trận thua, U23 Indonesia cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Đội vô địch là U23 Bahrain và đội về nhì là U23 Uzbekistan.

Vào bóng thô bạo với 'sao' U23 Việt Nam, học trò HLV Miura nhận án phạt nặng

Vào bóng thô bạo với 'sao' U23 Việt Nam, học trò HLV Miura nhận án phạt nặng

Ban kỷ luật VFF đã quyết định xử phạt cầu thủ Sầm Ngọc Đức (TP.HCM) 20 triệu và đình chỉ 4 trận tại các giải chuyên nghiệp do cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ Phan Văn Đức (SLNA) trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp quốc gia Sư tử trắng 2018.

Tuyển nữ U16 Việt Nam đứng đầu bảng

Với việc đánh bại U16 nữ Singapore với tỷ số 4-0 trong trận đấu thứ 2 tại bảng A giải bóng đá U16 nữ Đông Nam Á 2018 diễn ra ngày 3/5 trên SVĐ Jaka Baring (Palembang, Indonesia), đội tuyển U16 nữ Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên. Đồng thời, U16 Việt Nam vươn lên đứng đầu BXH.

Phát biểu sau trận đấu, dù giành chiến thắng trước U16 Singapore, HLV trưởng Nguyễn Thị Mai Lan vẫn tỏ ra chưa hài lòng về các học trò của mình sau khi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn vào lưới Singapore: “Ở trận đấu này, các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc vẫn chưa được tự tin. Dù đối thủ cũng rất yếu nhưng các cầu thủ Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội, các pha di chuyển tấn công theo nhóm phối hợp cũng chưa được như yêu cầu.

Trong trận đấu với Myanmar, trong đội cũng có một vài cầu thủ bị chấn thương nhưng vì cần giải quyết điểm số nên ban huấn luyện vẫn phải cho các em thi đấu. Khi có điểm số rồi thì cũng cho các em ý nghỉ để tránh chấn thương đồng thời chuẩn bị cho các trận tiếp theo. Ban huấn luyện sẽ phải cải thiện tốt hơn nữa khâu phối hợp để cải thiện khả năng ghi bàn. Đương nhiên mục tiêu ở trận tiếp theo của đội Việt Nam là phải giành điểm, nếu muốn đi tiếp”.

Ngày 7/5 tới, đội tuyển U16 nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 3 gặp U16 nữ Philippines diễn ra lúc 16h00 trên sân vận động Jaka Baring. Thầy trò HLV Nguyễn Thị Mai Lan sẽ có 3 ngày nghỉ hồi phục thể lực chuẩn bị cho trận đấu này.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm