Đoàn Văn Hậu rời Heerenveen về nước: Có hay hơn Công Vinh, Công Phượng?

10/07/2020 21:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Đoàn Văn Hậu là cầu thủ thứ ba của Việt Nam thi đấu ở châu Âu. So với các đàn anh Công Phượng (Sint Truidense) và Công Vinh (Leixoes SC), chuyến phiêu lưu của hậu vệ người Thái Bình có gì khác biệt?

 

CHÍNH THỨC: Văn Hậu rời Heerenveen về Hà Nội FC đá V-League

CHÍNH THỨC: Văn Hậu rời Heerenveen về Hà Nội FC đá V-League

CLB Hà Nội FC ra thông báo chính thức về việc Đoàn Văn Hậu sẽ rời Heerenveen về nước, thi đấu từ giai đoạn hai V League 2020.

 

Nếu xét đơn thuần về khoảng thời gian hít thở bóng đá châu Âu, thì 4 phút của Văn Hậu trước Roda JC ở cúp quốc gia Hà Lan vẫn ngắn ngủi hơn 20 phút trước Club Brugge của Công Phượng, và lại càng không thể bằng gần những gì Lê Công Vinh được trải qua ở Leixoes SC.

Trận đấu duy nhất của Văn Hậu cho đội một SC Heerenveen là những phút cuối cùng trong trận đấu vòng 2 Cúp quốc gia Hà Lan mùa vừa rồi. Khi đó Heerenveen đã dẫn Roda JC 2-0, và Hậu được tung vào sân thay cho Sherel Floranus, với mục tiêu bảo vệ tỷ số. Trong 4 phút ngắn ngủi ấy, Văn Hậu không mắc sai lầm nào, song đã kịp nhận một tấm thẻ vàng. Còn ở giải vô địch Hà Lan (Eredivisie), Văn Hậu không được sử dụng một phút nào, dù vẫn được đăng ký dự bị.

Đoàn Văn Hậu về nước, Văn Hậu rời Heerenveen về Hà Nội, Công Vinh, Công Phượng, bóng đá Việt Nam, Văn Hậu, Doan Van Hau, Heerenveen, Văn Hậu về Hà Nội, V League, Hà Nội
Công Phượng và 4 phút ngắn ngủi trước Roda JC

Để so sánh, Công Phượng cũng chỉ đá đúng 1 trận cho đội một Sint Truidense. Anh được tung vào sân ở phút 70 trong trận đấu với Club Brugge, thay cho Alexandre De Bruyn, khi đội nhà đang bị dẫn 0-4. Trong 20 phút đó, Công Phượng không tạo được nhiều dấu ấn, còn đội nhà thì thua thêm 2 bàn nữa.

Đoàn Văn Hậu về nước, Văn Hậu rời Heerenveen về Hà Nội, Công Vinh, Công Phượng, bóng đá Việt Nam, Văn Hậu, Doan Van Hau, Heerenveen, Văn Hậu về Hà Nội, V League, Hà Nội
Công Phượng đá 20 phút trước Club Brugge

So với hai đàn em, Công Vinh vẫn là cầu thủ ra sân ở châu Âu nhiều hơn cả. Trong khoảng 3 tháng khoác áo Leixoes SC theo dạng cho mượn từ CLB Hà Nội, Công Vinh đã được thi đấu 3 trận (2 ở giải vô địch Bồ Đào Nha, 1 ở Cúp quốc gia Bồ Đào Nha), với tổng cộng 176 phút. Nhưng khác biệt lớn nhất của Vinh so với hai đàn em là anh đã ghi bàn, với pha lập công giúp Leixoes SC loại Casa Pia ở vòng 3 Cúp quốc gia Bồ Đào Nha.

Đoàn Văn Hậu về nước, Văn Hậu rời Heerenveen về Hà Nội, Công Vinh, Công Phượng, bóng đá Việt Nam, Văn Hậu, Doan Van Hau, Heerenveen, Văn Hậu về Hà Nội, V League, Hà Nội
Công Vinh không chỉ đá nhiều nhất mà còn ghi bàn cho Leixoes SC

Nhưng bỏ qua những thống kê trên thì Văn Hậu đã gặt hái những gì mà Công Phượng và Công Vinh không làm được. Không quá khó để nhận ra quãng thời gian ở châu Âu đã giúp Văn Hậu phát triển mạnh mẽ về mặt thể chất, và bây giờ, anh chính là cầu thủ có thể hình, thể lực ấn tượng bậc nhất của bóng đá Việt Nam. Chúng ta đã thấy anh chơi hay, vượt trội so với đẳng cấp Đông Nam Á thế nào ở SEA Games 2019.

Và cho dù không được trao nhiều cơ hội ở đội một, song Văn Hậu lại thi đấu khá đều ở đội trẻ (10 trận, với 807 phút), và điều đó phần nào cũng giúp anh trau dồi những phẩm chất của mình, và thích nghi với tư duy bóng đá châu Âu. Để so sánh, Công Phượng đá 4 trận ở giải trẻ (311 phút, ghi 1 bàn), còn Công Vinh thì chỉ tập luyện cùng đội một, chứ không đá đội trẻ.

Đoàn Văn Hậu về nước, Văn Hậu rời Heerenveen về Hà Nội, Công Vinh, Công Phượng, bóng đá Việt Nam, Văn Hậu, Doan Van Hau, Heerenveen, Văn Hậu về Hà Nội, V League, Hà Nội
Văn Hậu đã tỏa sáng rực rỡ ở SEA Games 2019

Tóm lại, chuyến đi của Văn Hậu rõ ràng chưa thể đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ, song anh còn trẻ, và dù thế nào, khoảng thời gian ở Heerenveen cũng giúp hậu vệ người Thái Bình gặt hái được ít nhiều bài học. Trước mắt anh bây giờ là V League giai đoạn hai cùng với Hà Nội FC. Còn tương lai, biết đâu đấy, lại là một chuyến phiêu lưu khác...

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm