Đoàn Văn Hậu áp đảo trong cuộc bầu chọn cầu thủ hay nhất vòng bán kết

10/12/2018 07:42 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Sau hai trận bán kết, Thái Lan đã chính thức trở thành cựu vương của AFF Cup 2018 sau khi bị loại dưới tay của Malaysia. Trong khi đó, Việt Nam lại tỏ ra quá vượt trội so với Philippines ở cặp đấu còn lại.

VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTC3, VTV5

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu chung kết AFF Cup Malaysia vs Việt Nam. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTV6, VTC3, VTV5

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam, chung kết AFF Cup 2018 trên VTV6, VTC3, VTV5.

Lịch thi đấu Chung kết AFF Cup 2018:

Lượt đi: 19h45 ngày 11/12, Malaysia vs Việt Nam

Lượt về: 19h30 ngày 15/12, Việt Nam vs Malaysia

Vé xem trận Chung kết lượt về Việt Nam vs Malaysia ngày 15/12 có các mức giá: 200.000, 350.000, 500.000, 600.000 đồng. Vé được mở bán vào các đợt 10h00, 16h00, 22h00 ngày 10/12 và 10h00 ngày 11/12/2018. Mỗi đợt bán 4.500 vé. Ngay khi hết vé của mỗi đợt mở bán sẽ có thông báo cụ thể.

Mua vé bóng đá online tại đây:

http://vebongdaonline.vn

https://vebongdaonline.com.vn

Có một số cầu thủ đã tỏa sáng rực rỡ trong 4 trận đấu đã qua ở vòng bán kết. Trang chủ của AFF Cup đã chọn ra 4 cái tên xuất sắc nhất đề cử cho giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất vòng bán kết”. Rất vinh dự khi Việt Nam đóng góp tới hai cái tên trong danh sách này.

Mohamadou Sumareh (Malaysia)

Chú thích ảnh

Tiền đạo gốc Gambia chỉ mới được triệu tập trước kỳ AFF Cup 2018. Tuy nhiên, anh đã hòa nhập rất nhanh và trở thành một phần quan trọng của Malaysia tại giải lần này.

Sumareh đã chơi rất hay trước Thái Lan ở trận lượt đi nhưng thật đáng tiếc khi anh không thể điền tên lên bảng tỷ số. Sau đó, anh tiếp tục làm khổ hàng phòng ngự “Những chú voi chiến” trong trận lượt về và giúp Malaysia tiến đến trận chung kết.

Nguyễn Quang Hải (Việt Nam)

Chú thích ảnh

Quang Hải càng chơi càng hay. Mặc dù bị các đối thủ phạm lỗi nhiều nhưng anh vẫn thể hiện sự điềm tĩnh và có nhiều đường chuyền nguy hiểm trong cả hai trận đấu với Philippines.

Tiền vệ này được cho là cầu thủ nổi bật nhất ở trận lượt về. Anh đã nỗ lực hoạt động trong hiệp 1 và đã ghi bàn mở tỷ số trong 10 phút cuối trận.

Norshahrul Idlan (Malaysia)

Chú thích ảnh

Tiền đạo 32 tuổi này vẫn cho thấy phong độ ổn định tại giải đấu. Anh đã ghi được 5 bàn thắng và đang đứng thứ hai trong danh sách vua phá lưới AFF Cup 2018.

Talaha đã đóng vai trò quan trọng giúp Malaysia cầm hòa Thái Lan 2-2 ở trận lượt về. Anh góp dấu giày vào cả hai bàn thắng khi chuyền bóng để Safari ghi bàn đầu tiên và chính anh ghi bàn thứ hai trên sân Rajamangala.

Đoàn Văn Hậu (Việt Nam)

Chú thích ảnh

Văn Hậu là một mối đe dọa thực sự bên hành lang cánh trái trong cả hai trận đấu với Philippines. Ở trận lượt đi, Văn Hậu đã có một đường chuyền dài giúp Anh Đức mở tỷ số tại Bacolod. Hậu thậm chí còn chơi hay hơn trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

Hai lần trong vài phút đầu tiên, cầu thủ 19 tuổi đã gây khó khăn cho hàng phòng ngự của The Azkals. Anh có một đường chuyền cho Quang Hải và một quả căng ngang vào trong nhưng đáng tiếc là các đồng đội đã không tận dụng được cơ hội.

Chú thích ảnh

Tính đến 7h00 ngày 10/12, Văn Hậu đang dẫn đầu danh sách  bầu chọn trên với 34.381 phiếu bầu. Người đứng thứ hai đang là tiền đạo Norshahrul Idlan với 11.065 lượt bầu chọn.

Quang Hải đang xếp thứ ba với 8.442 lượt bầu chọn. Trong khi đó, Sumared đang xếp cuối khi chỉ có 3.676 lượt bầu chọn.

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm