Đỗ Hùng Dũng có thể trở lại vào tháng 11 sắp tới

25/10/2021 14:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đang ở cuối giai đoạn hồi phục, anh có thể sẽ trở lại vào giữa tháng 11 tới đây.

Đỗ Hùng Dũng tập đi sau ca phẫu thuật thành công

Đỗ Hùng Dũng tập đi sau ca phẫu thuật thành công

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng của Hà Nội FC đã tập đi sau khi tiến hành ca phẫu thuật nối xương.

Theo thông báo mới nhất từ phía CLB Hà Nội, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đang ở cuối giai đoạn tập hồi phục tại PVF. Cầu thủ sinh năm 1993 dính chấn thương gãy xương chày, xương mác sau pha vào bóng của Ngô Hoàng Thịnh. Sau đó, anh phải phẫu thuật và được dự báo sẽ mất rất nhiều thời gian để trở lại.

Cầu thủ người Gia Lâm đã trải qua 4 tháng điều trị, theo dõi tại nhà với sự giúp đỡ của HLV thể lực và đội ngũ y, bác sỹ CLB Hà Nội. Sau khi chấn thương và vết gãy xương đã hồi phục, anh bắt đầu quá trình tập hồi phục cùng các chuyên gia vật lý trị liệu Trung tâm PVF.

Hiện tại, Hùng Dũng đang ở giai đoạn cuối của quá trình này và đã có thể tập luyện các động tác tăng cường sức mạnh, linh hoạt. Nhiều khả năng, sau khi được khám tổng quát, Hùng Dũng sẽ được phép trở về CLB Hà Nội tập luyện vào giữa tháng 11 tới đây. Bản thân cầu thủ 28 tuổi cũng đang rất nóng lòng trở lại với bóng đá.

Hùng Dũng chia sẻ: “Qua từng giai đoạn, các chuyên gia vật lý trị liệu đã giúp tôi cải thiện được cảm giác, khả năng vận động của cổ chân. Mỗi thời điểm đều có thuận lợi và khó khăn, nhưng tất cả đang ổn định hơn rất nhiều. Đây là giai đoạn cuối, lúc quan trọng nhất, tôi càng không thể vội vàng để dẫn đến việc tái phát chấn thương.

Tôi tin rằng vẫn đúng lộ trình như bây giờ, tôi sẽ xuất hiện thi đấu vào mùa giải 2022. Trong khoảng thời gian chấn thương kèm dịch bệnh, tôi có thời gian để xem lại bản thân mình, khám phá học hỏi thêm những kiến thức trước nay tôi chưa biết. Điều này có thể giúp ích cho tôi sau khi bình phục chấn thương và trở lại tốt nhất.

Ngoài ra, tôi cũng tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian này với gia đình, vì khi thi đấu bình thường, công việc sẽ khiến tôi xa nhà nhiều hơn”.

Sự trở lại của Hùng Dũng là tín hiệu rất mừng cho HLV Park Choong Kyun của CLB Hà Nội cũng như HLV Park Hang Seo tại ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, cả 2 HLV họ Park sẽ phải rất thận trọng với trường hợp của cầu thủ sinh năm 1993. Bài học mang tên Đình Trọng, Duy Mạnh và Văn Hậu vẫn còn đang rất nóng hổi.

Vì vậy, việc sử dụng Hùng Dũng cần có lộ trình cụ thể và tạo được cho anh cảm giác tự tin nhất khi tập luyện, thi đấu sau gần một năm nghỉ hoàn toàn vì chấn thương.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm