ĐIỂM NHẤN U23 Việt Nam 1-0 U23 Nhật Bản: Hàng thủ quá hay. Quang Hải lại tỏa sáng

19/08/2018 18:34 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – U23 Việt Nam đã đảm bảo thành tích toàn thắng tại vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2018 khi vượt qua U23 Nhật Bản với tỷ số 1-0 ở lượt trận cuối cùng nhờ bàn thắng duy nhất của Nguyễn Quang Hải.

U23 Việt Nam đã có một chiến thắng xứng đáng khi chúng ta chơi tốt hơn hẳn đối thủ. Thực tế, đội U23 Nhật Bản này gồm nòng cốt là những cầu thủ U21 nên họ không quá mạnh và bị U23 Việt Nam đánh bại một cách “tâm phục khẩu phục”.

Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, ghi 6 bàn và không để thủng lưới. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp đội đứng thứ ba ở bảng B, E hoặc F ở vòng 1/8. Đội bóng này sẽ được xác định dựa vào thành tích của các đội thứ ba sau lượt trận cuối. Với vị trí nhì bảng D, U23 Nhật Bản sẽ gặp đội nhất bảng E là U23 Malaysia.

Chiến thằng nhờ hàng thủ

U23 Việt Nam đã không bị thủng lưới bất cứ lần nào ở vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD và chính sự chắc chắn nơi hàng thủ là điểm tựa lớn nhất để thầy trò HLV Park Hang Seo tiến xa tại Đại hội lần này.

Việc U23 Việt Nam giữ sạch lưới trước U23 Pakistan và U23 Nepal là điều có thể hiểu được bởi hai đối thủ này quá yếu. Thậm chí hàng thủ U23 Việt Nam đã phần nào đá chủ quan ở hai lượt trận đầu tiên nhưng U23 Pakistan rồi U23 Nepal cũng không tài nào chọc thủng được lưới của thủ thành Bùi Tiến Dũng.

Phải tới trận gặp U23 Nhật Bản, U23 Việt Nam mới có cơ hội thể hiện khả năng phòng ngự, thứ vốn giúp thầy trò HLV Park Hang Seo gây bất ngờ khi giành vị trí á quân giải U23 châu Á. Đội U23 Nhật Bản dù phần lớn là cầu thủ trẻ nhưng họ vẫn là một đội bóng có trình độ và đẳng cấp hơn hẳn hai đối thủ trước đó của U23 Việt Nam.

Trong khoảng 30 phút cuối trận, khi đang bị U23 Việt Nam dẫn trước 1 bàn, U23 Nhật Bản đã tràn lên tấn công và thực sự là đội bóng này đã gây ra khá nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên, bàn thắng vẫn là thứ xa xỉ với U23 Việt Nam bởi bộ ba trung vệ Đình Trọng, Tiến Dũng và Duy Mạnh đã chơi quá tốt.

Bộ ba này đá với nhau cực kỳ ăn ý và gần như không mắc sai lầm nào trước những pha tấn công như vũ bão của U23 Nhật Bản. Cộng với sự hỗ trợ tốt của tiền vệ phòng ngự Hùng Dũng và sau đó là Đức Huy, hàng thủ Việt Nam gần như không mắc bất cứ sai lầm. U23 Nhật Bản đã một lần đưa bóng vào lưới Tiến Dũng nhưng họ đã bị U23 Việt Nam bẫy việt vị cực kỳ thông minh.

Quang Hải là ngôi sao sáng nhất

Ở trận đấu với U23 Nhật Bản, Quang Hải được HLV Park Hang Seo kéo xuống đá ngay phía sau 2 tiền đạo Văn Toàn - Đức Chinh trong sơ đồ 3-5-2. Với kỹ thuật cá nhân xuất sắc và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, tiền đạo của Hà Nội đá cực hay trong vai trò của một “số 10”.

Chú thích ảnh
Quang Hải đã chơi xuất sắc trước Nhật Bản - Ảnh: Hoàng Linh

Với sự đa năng của Quang Hải, U23 Việt Nam có thể thực hiện nhiều bài tấn công khác nhau, từ chọc xuống nách hàng thủ đối phương cho tới những pha tạt bóng bổng hoặc tầm thấp có ý đồ. Ngoài việc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu với một pha đệm lòng kỹ thuật, Quang Hải thực sự đã đóng góp rất nhiều vào lối chơi của U23 Việt Nam.

Thậm chí không ít lần số 19 của U23 Việt Nam lùi xuống rất thấp để hỗ trợ phòng ngự. Chính việc Quang Hải phải rời sân trong hơn 10 phút cuối trận vì chấn thương đã khiến thế trận của U23 Việt Nam bị ảnh hưởng và để U23 Nhật Bản ép sân.

U23 Việt Nam có thể đá sòng phẳng với Nhật Bản

U23 Việt Nam có thể đá sòng phẳng với Nhật Bản

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản, HLV Nguyễn Thành Vinh và Đặng Phương Nam tin tưởng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không lép vế so với đối thủ.

Đức Chinh chưa thể thay thế Anh Đức

Tại ASIAD 2018, Anh Đức là sự lựa chọn số 1 của HLV Park Hang Seo cho vị trí trung phong và không phải ngẫu nhiên mà chiến lược gia người Hàn Quốc quyết định như vậy. Ở trận đấu với U23 Nhật Bản, Hà Đức Chinh được trao cơ hội đá chính thay Anh Đức nhưng sự thể hiện của tiền đạo đang khoác áo Đà Nẵng là không mấy ấn tượng.

Ngoài việc bỏ lỡ một vài cơ hội ghi bàn, Đức Chinh cũng không đóng góp được nhiều về mặt lối chơi của U23 Việt Nam. So với Anh Đức, Đức Chinh thua kém khá nhiều, về cả thể hình, kinh nghiệm, khả năng chọn vị trí lẫn độ “quái”. Vì vậy, ở các trận đấu thuộc vòng knock-out, HLV Park Hang Seo gần như chắc chắn sẽ đưa Anh Đức trở lại đội hình xuất phát.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm