Đến thời của HAGL tại V-League

08/07/2021 10:16 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều người yêu bóng đá đẹp, ghi nhận ân tình bầu Đức, đều muốn HAGL vô địch. Dường như thời vận đang ủng hộ "Gỗ".

 

HAGL và khoảng trống sau Công Phượng, Văn Toàn

HAGL và khoảng trống sau Công Phượng, Văn Toàn

Với việc Ngọc Quang, Đông Triều và Quang Nho bị mang cho Hải Phòng mượn ở giai đoạn 2 V-League 2021, đội bóng của bầu Đức đã gửi hàng loạt cầu thủ mình đào tạo đến nơi khác. HAGL đang không có thế hệ kế cận tương xứng lứa Công Phượng, Văn Toàn.

 

Viettel không chịu bỏ cuộc

Có thể vuột mất cơ hội để 3 đội bóng của chúng ta thể hiện năng lực tại sân chơi châu lục. Tuy nhiên, dưới góc độ khác sẽ giúp họ tập trung nhiều hơn cho giải đấu trong nước. Khi đã có quyết định chính thức như thế, giúp cả Hà Nội FC cùng Sài Gòn FC khỏi phải thấp thỏm trông ngóng trong âu lo. Cùng với đó, khi không lấn cấn câu chuyện di chuyển, thi đấu rồi cách ly khi trở về sẽ mở đường để V-League được tái khởi động.

Sau vòng đấu thứ 12, V-League 2021 đang để lại rất nhiều dư vị thú vị và cũng không kém bất ngờ. HAGL vươn mình nhanh dưới bàn tay nhào nặn của Kiatisuk để đua vô địch sòng phẳng. ĐKVĐ Viettel khởi đầu chậm nhưng cũng kịp “níu” mình vào vị trí bám đuổi với 3 điểm ít hơn. Không ai nghĩ Hà Nội FC đang gặp nhiều “trúc trắc” như thế ở mùa bóng năm nay khi lúc này đang tìm đường để vào nhóm A 6 đội. Đã có lúc, người ta những tưởng các cựu vương như B.Bình Dương hay SHB Đà Nẵng sẽ góp phần cho cuộc đua vô địch thêm đa dạng. Tuy nhiên, sau khởi đầu ấn tượng, đội bóng đất Thủ và đội bóng sông Hàn đã tự tay ném đi cơ hội của mình.

Ngôi vô địch V-League mùa trước từ Viettel đã phá vỡ sự thống trị của Hà Nội FC nhiều năm trước đó. Hơn thế, câu chuyện Viettel lên ngôi cũng đã gợi mở rằng giải đấu quốc nội lúc này đã có được sự canh tranh sòng phẳng, đa dạng và đầy sắc màu hơn. Nói cách khác, điều này tạo ra động lực cho cả làng bóng đá nội rằng không chỉ mỗi mình Hà Nội FC dễ dàng về đích như đã từng có trước đó.

HAGL cùng Viettel đang tạm vượt lên phía trên để so kè cho cuộc đua vô địch khi điểm số chỉ chênh nhau bằng một trận thắng. Trong lúc có đến 7-8 đội bóng đang cố tìm cho mình 4 tấm vé còn lại lên “chuyến tàu xuôi” trước vòng đấu thứ 13. Tất cả đã minh chứng về một mùa giải khốc liệt và so kè ngang ngửa với nhau. Giới chuyên môn nhìn nhận vào lúc này, không có đội bóng nào quá vượt trội để một mình vượt lên hẳn. Các đội bóng hơn nhau hoặc thắng thua chỉ có thể giải quyết ở trận đấu cụ thể hay từng thời điểm mà thôi.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, V-League, bầu Đức, Kiatisuk, lịch thi đấu vòng 13 V-League, dtvn, vòng loại thứ ba World Cup 2022
ĐKVĐ Viettel đang cùng HAGL tạo ra cuộc đua song mã cho ngôi vô địch mùa bóng năm nay. Ảnh: Trần Tuấn

HAGL đang chơi thăng hoa và dẫn đầu BXH. Nhưng HLV Kiatisak vẫn còn e dè điều gì đó cho ngày có thể lên ngôi: “Khi trận đấu chưa kết thúc thì chưa biết được điều gì sẽ còn diễn ra. Vì vậy, tôi và học trò đã quyết tâm chiến đấu đến những giây phút cuối cùng. Bóng đá là chặng đường dài, chúng tôi không thể giành chiến thắng mãi được. Dù HAGL vẫn đứng đầu bảng nhưng vẫn còn 1 lượt đấu cuối giai đoạn thứ nhất và còn 5 trận đấu nữa của chặng đua vô địch nên trước mắt tôi cùng học trò sẽ chuẩn bị tốt nhất cho những trận còn lại”.

HAGL hiểu rằng khi V-League quay trở lại trong bối cảnh phải đá với mật độ rất dày sẽ có nhiều khó khăn. Đó còn chưa kể, 3 tháng phải tập chay chắc gì đã không ảnh hưởng đến phong độ của cầu thủ khi bóng lăn trở lại. Thậm chí những bất trắc đến từ chấn thương của cầu thủ trụ cột nào đó khi mà HAGL không có chiều sâu đội hình.

Sự è dè hay thậm trọng của HAGL là không thừa, bởi ĐKVĐ Viettel đang phả hơi nóng ngay phía sau. Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng khởi động chậm nhưng chắc. Quan trọng là họ không bỏ cuộc khi còn đến 6 vòng đấu phía trước. 3 điểm không phải là khoảng cách quá lớn cho những bám đuổi hay thậm chí “xé” áo vàng mà HAGL đang mặc.

Chen chân tìm vé vào nhóm an toàn

Mục tiêu trụ hạng an toàn khi có vé vào nhóm A 6 đội đang ở trước mắt 8 CLB. Trong số này Than Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa cùng B.Bình Dương đang nắm quyền tự quyết. Trong khi những Hà Nội FC, Bình Định hay SHB Đà Nẵng có thắng ở trận cuối giai đoạn thứ nhất cũng phải chờ các đối thủ cạnh tranh xảy chân. Đá không khoan nhượng với tâm thế “xanh chín” để có được đẽ thở hơn cho giai đoạn thứ 2 là điều các đội bóng này đặt ra khi V-League trở lại.

Cựu vương Hà Nội FC với 16 điểm sẽ đá cùng đội cuối bảng SLNA. Đội bóng Thủ đô cần có chiến thắng cùng với điều kiện Nam Định (18 điểm), Thanh Hoá (17 điểm) và Bình Dương (17 điểm) không thắng là sẽ đủ điều kiện trong nhóm 6 đội cạnh tranh vô địch. Có thể Hà Nội FC đã hết cửa để lên ngôi nhưng khi có mặt ở nhóm A cũng đủ mang lại nhiều sự canh tranh khốc liệt. Nên nhớ cả HAGL hay Viettel đều đánh giá cao nhà cựu vô địch mỗi lần họ đối mặt.

SHB Đà Nẵng khởi đi mùa giải năm nay hanh thông với 3 trận thắng. Thời điểm đó, giới chuyên môn cùng người hâm mộ đã nghĩ về sự trở lại đáng xem của cựu vương V-League một thời. Nhưng rồi, chính họ đã tự ném đi cơ hội của mình một cách đáng tiếc. HLV Lê Huỳnh Đức chia tay sau 13 năm gắn bó. Nhà cầm quân Phan Thanh Hùng trở về để tiếp quản với mục tiêu đầu tiên là vực dậy tinh thần trong giai đoạn khó khăn. Có thể, từ mùa sau SHB Đà Nẵng sẽ có nhiều điều mới mẽ với nhà cầm quân gốc gác Quảng-Đà.

Nếu mọi thứ hanh thông, non 1 tháng nữa, bóng sẽ được lăn trở lại. Phim hay còn ở phía trước, cùng chờ chặng về đích của V-League với những điều khó đoán định.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm