Để Long An cầm chân, HLV Hoàng Văn Phúc trách trọng tài nặng tay

15/04/2017 22:32 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – Có lợi thế sân nhà và chỉ tiếp đón đội đang nằm cuối cùng trên bảng xếp hạng là Long An, nhưng Quảng Nam FC đã gây thất vọng lớn khi để thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương bỏ túi một điểm rời sân Tam Kỳ.

Sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Claudecir ở phút 30, nhưng Quảng Nam FC đã không thể duy trì được lợi thế khi để Tài Lộc thực hiện thành công quả 11m để gỡ hòa 1-1 cho Long An FC. Trong phòng họp báo, HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra rất tiếc nuối khi các chân sút đội chủ nhà đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận đấu này, qua đó khiến đội bóng xứ Quảng chỉ có được 1 điểm ở trận đấu cuối cùng lượt đi V-League 2017.

Ông Phúc cho biết: "Chúng tôi chuẩn bị rất kỹ, rất tôn trọng Long An. Kết quả hòa cũng không phản ánh đúng kết quả trận đấu, thế trận chúng tôi áp đảo và cơ hội rất nhiều, ngoài bàn thắng đó thì chúng tôi còn 3, 4 tình huống đối mặt nhưng rất đáng tiếc các chân sút không tận dụng được”.

Ngoài ra, nhà cầm quân gốc Hà Nội này cũng tỏ ra không hài lòng với trọng tài chính Trương Hồng Vũ trong pha thổi 11m đối với Thanh Hưng vì cho rằng cầu thủ này đã để chạm tay trong vòng cấm ở phút 41.

Ông Phúc phàn nàn: “Theo tôi trọng tài bắt quả phạt đền là quá nặng. Khi dẫn 1 bàn chúng tôi rất lợi thế, tình huống đó Thanh Hưng chạy về và anh ấy khống chế bóng bằng đùi, chưa chạm tay và anh ta phá bóng đi và không có áp lực nào từ cầu thủ Long An. Theo tôi tình huống đó chúng ta có thể xem lại băng ghi hình cụ thể".

Công Phượng 'gánh team', HAGL chia điểm Than Quảng Ninh

Công Phượng 'gánh team', HAGL chia điểm Than Quảng Ninh

Văn Toàn, Văn Thanh vắng mặt nhưng HAGL còn có Công Phượng trong vai trò đội trưởng, người kiến tạo cho Ngọc Quang ghi bàn trong trận hòa 2-2 trước chủ nhà Than Quảng Ninh.


Trong khi đó, với 1 điểm có được trước Quảng Nam FC, HLV Nguyễn Minh  Phương tỏ ra rất vui mừng vì đã cắt đứt được mạch 10 trận thua liên tiếp của Long An FC để nuôi hy vọng “lột xác” ở giai đoạn lượt về trong nỗ lực chạy trốn suất duy nhất xuống hạng.

Kết thúc lượt đi V-League 2017, các đội sẽ có khoảng gần 2 tháng tạm nghỉ trước khi trở lại vào tháng 6 ở Cúp QG, đây là quãng thời gian quý báu để Long An củng cố lại lực lượng và vực dậy tinh thần của cầu thủ.

“Như các anh đã thấy, chúng tôi ra đây với đội hình gần 15 cầu thủ và trong đó có một vài VĐV chấn thương nhẹ nhưng họ đã cố gắng và thi đấu với tinh thần rất tốt. Một lần nữa tôi muốn cảm ơn cầu thủ của tôi trong trận đấu vừa rồi.

Trong giai đoạn nghỉ như thế này, chúng tôi có thời gian để chuẩn bị về tinh thần, thể lực, chiến thuật và thử việc tân binh, kể cả nội và ngoại”,cựu cầu thủ của SHB Đà Nẵng chia sẻ trước khi rời phòng họp báo.

Khánh Định


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm