Đấu tập U22 Việt Nam: Đội của Bảo Toàn, Dụng Quang Nho giành chiến thắng

02/07/2020 21:53 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Buổi đá tập nội bộ của U22 Việt Nam đã diễn ra tốt đẹp với phần thắng nghiêng về đội có Dụng Quang Nho, Bảo Toàn.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 2/7. Trực tiếp Man City đấu với Liverpool. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 2/7. Trực tiếp Man City đấu với Liverpool. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh, bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Ý Serie A. Lịch thi đấu bóng đá futsal quốc gia. Lịch bóng đá ngày 2/7, sáng 3/7.

 

Chiều nay (2/7), U22 Việt Nam chia hai đội ra để thi đấu nội bộ, một đội mặc áo đỏ còn đội kia mặc áo vàng. Đội áo vàng được đánh giá nhỉnh hơn khi sở hữu một vài cái tên nổi bật như Dụng Quang Nho, Bảo Toàn, Vũ Minh Hiếu, thủ môn Dương Tùng Lâm, Tiêu Êxal...Trong khi đó, đội áo đỏ có sự góp mặt của Âu Dương Quân, Cảnh Anh, Danh Trung...

Hiệp 1 diễn ra với tốc độ trung bình. Đội áo vàng chiếm ưu thế hơn trong phần lớn thời gian trận đấu. Bảo Toàn thi đấu rất nổi bật bên cánh trái. Tiền vệ của HAGL đã có cho mình vài cơ hội cũng như kiến tạo cho các đồng đội nhưng đáng tiếc những pha xử lý cuối cùng vẫn chưa chính xác.

Do chỉ là đá tập nội bộ nên các cầu thủ cũng không tranh chấp quá quyết liệt. Một vài sao trẻ đã thể hiện được kỹ năng cá nhân khá tốt và có lẽ sẽ phần nào thu hút được sự chú ý của HLV Park Hang Seo cũng như thầy Lee trên khán đài.

Phút 40, bước ngoặt của trận đấu đã diễn ra, một hậu vệ của đội áo đỏ xử lý lỗi khiến bóng rơi vào chân của Vũ Minh Hiếu. Minh Hiếu sau đó chọc khe chuẩn xác để Nguyễn Trung Thành (TP.HCM) dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số trận đấu.

Chú thích ảnh
Đội áo vàng của U22 Việt Nam chơi tốt hơn so với đội áo đỏ.Ảnh Khôi Nguyên

Sang hiệp 2, sau khi có những sự điều chỉnh thì đội áo đỏ đã phần nào chơi tốt hơn so với hiệp 1. Tuy nhiên, thế trận vẫn một chiều khi đội áo vàng vẫn tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm.

Cả hai đội đều mắc một vấn đề là những pha thiết lập tình huống khá hay nhưng đường chuyền cuối cùng lại không sắc. Điều đó dẫn đến việc không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 2 và tỷ số kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về đội áo vàng.

Nhìn chung, đây vẫn là một buổi đá tập thành công của nội bộ U22 Việt Nam. HLV Park Hang Seo chắc cũng đã có những suy nghĩ sau buổi đá tập này.

Chú thích ảnh
Thầy Park quan sát trên khán đài

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm