Danh sách rút gọn 'Quả bóng Vàng Việt Nam 2015': Lần đầu cho Nguyễn Anh Đức?

26/12/2015 08:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua (25/12), BTC đã phát đi thông báo rút gọn từ 157 phiếu bầu cho những danh hiệu lớn nhất với giới cầu thủ Việt. Lần đầu tiên, đội trưởng B.Bình Dương được ghi nhận vào đến vòng cuối cùng và nếu không bất ngờ, đây sẽ là năm của Anh Đức.

Sau buổi họp báo giới thiệu Quả bóng Vàng 2015 vào ngày 23/11, BTC đã phát ra 160 phiếu bầu, nhận về 157 phiếu thể hiện quan điểm của các HLV, chuyên gia và nhà báo về những cầu thủ được đánh giá xuất sắc nhất trong năm nay.

3 “làn gió mới”

Trong danh sách thu gọn mà BTC công bố mới nhất, Quả bóng Vàng 2015 là cuộc cạnh tranh giữa 5 cái tên: Lê Công Vinh, Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T), Trần Nguyên Mạnh (SLNA).

Trong danh sách này, có thể nhận thấy 3 “làn gió mới” lần đầu lọt đến vòng tranh chấp cuối cùng là những Anh Đức, Huy Toàn và Nguyên Mạnh. Với Huy Toàn, cầu thủ SHB Đà Nẵng là “trò cưng” của HLV Miura và chàng trai gốc Lâm Đồng cũng đã thể hiện sự tiến bộ trông thấy mỗi khi lên ĐTQG.

Trong màu áo ĐTQG lẫn U23 Việt Nam, Huy Toàn đều thuyết phục được các CĐV. Tấm HCĐ SEA Games 28 và thành tích lấy vé vào VCK U23 châu Á sắp tới in đậm dấu giày của tiền vệ SHB Đà Nẵng. Nhưng so với các đàn anh trong danh sách thu gọn cuối cùng, Huy Toàn “khó nói chuyện sòng phẳng” vì thành tích khiêm tốn ở SHB Đà Nẵng trong mùa giải qua.

Tương tự, Nguyên Mạnh cũng là hiện tượng ở ĐTQG với phong độ xuất thần khi được ông Miura tin tưởng tuyệt đối. Nhưng ở SLNA, Nguyên Mạnh không có dấu ấn nổi trội tại V-League. Vài trận khởi sắc dưới trướng HLV Miura của Nguyên Mạnh khó so bì với thành quả mà những Anh Đức, Công Vinh, Văn Quyết sưu tầm được ở mùa giải này.

Nếu chiếu theo khía cạnh thành tích, những Công Vinh và Anh Đức của đội vô địch V-League, Cúp QG, Siêu Cúp QG có lẽ không có đối thủ. Có thể cuộc cạnh tranh Quả bóng Vàng năm nay chỉ là chuyện nội bộ của những người Bình Dương. Công Vinh có sức hút với giới truyền thông và cả ở khía cạnh thương mại, CĐV, điều ảnh hưởng lớn đến mọi cuộc bầu chọn.

Còn Anh Đức, người đồng đội của Công Vinh, lần đầu tiên được ghi nhận ở giải thưởng này. Anh Đức nổi bật ở khía cạnh chuyên môn đơn thuần trong màu áo CLB. Anh Đức là cầu thủ hiếm hoi sở hữu 4 danh hiệu VĐQG ở một CLB duy nhất. Đội trưởng B.Bình Dương còn là biểu tượng trung thành của CLB.

Bản thân Anh Đức cũng từng thừa nhận, nếu không phải là anh được xướng tên năm nay thì bất cứ cái tên nào cũng không thuyết phục. Tuyên bố của đội trưởng đội bóng vô địch V-League nhiều lần nhất không phải là không có sức nặng với nhiều người.

Công Phượng sẽ thắng Tuấn Anh?

Ngoài giải thưởng Quả bóng Vàng nam, BTC cũng công bố danh sách rút gọn các giải thưởng khác. Top 5 Quả bóng Vàng nữ gồm: Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam), Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội), Chương Thị Kiều, Huỳnh Như, Đặng Thị Kiều Trinh (TP.HCM). Theo nhận định, cái tên nào xuất sắc nhất trong danh sách này thậm chí còn khó khăn hơn giải thưởng tương tự của nam. 3 cầu thủ TP.HCM nổi bật hơn khi không những là trụ cột ở ĐTQG mà còn cùng đội nhà đăng quang chức VĐQG sau nhiều năm chờ đợi.  

Top 3 cầu thủ trẻ nam xuất sắc là Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL) và Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T). Để đọc ra cái tên xứng đáng nhất, có lẽ BTC phải đau đầu. Duy Mạnh nổi bật trong cả năm 2015 trong màu áo ĐTQG, U23 Việt Nam lẫn Hà Nội T&T.

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương): 'Tôi là người số 1... từ năm ngoái'

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương): 'Tôi là người số 1... từ năm ngoái'

Trò chuyện với Thể thao & Văn hóa về cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2015, Anh Đức khẳng định mình xứng đáng được vinh danh Quả bóng Vàng từ… mùa giải năm ngoái.


Nhưng những ngày cuối năm, Công Phượng và Tuấn Anh lại khiến nhiều người gọi vang tên họ ở giải giao hữu U21 quốc tế Báo Thanh Niên. Công Phượng cũng có đóng góp vào thành tích của U23 Việt Nam trong năm nay. Năm ngoái, Tuấn Anh nhận giải thưởng này và năm nay, có lẽ chàng trai này sẽ lùi lại phía sau, tương tự vai trò thầm lặng của anh trên sân bóng.

Top 3 cầu thủ trẻ nữ xuất sắc là Chương Thị Kiều, Lê Hoài Lương (TP.HCM) và Phạm Hải Yến (Hà Nội), và Chương Thị Kiều không thể bỏ qua giải thưởng này.

Ở Top 3 cầu thủ ngoại xuất sắc, B.Bình Dương áp đảo với 2/3 đề cử là những Abass, Moses. Đề cử còn lại thuộc về Patiyo, đương kim Vua phá lưới V-League 2015. Nhưng so với đóng góp của Abass và Moses, khả năng thắng giải của Patiyo là không cao.

Đề cử cuối cùng trong danh sách rút gọn môn futsal lần đầu tiên được lồng vào chương trình trao giải, 3 cái tên vinh hạnh đứng trước cơ hội lịch sử là Nguyễn Bảo Quân và Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam), Phan Khắc Chí (Sanna Khánh Hòa).

Theo đánh giá của giới chuyên môn, dù đây là năm thi đấu thành công của Sanna Khánh Hòa với chức VĐQG và kèm theo đó là vé dự sân chơi đẳng cấp nhất của CLB khu vực, Khắc Chí vẫn không nổi bật như 2 đồng nghiệp ở Thái Sơn Nam. Nguyễn Bảo Quân và Trần Văn Vũ là 2 trụ cột của Thái Sơn Nam, chiến tích đáng chú ý nhất trong năm nay của họ là giúp đội nhà đoạt tấm HCĐ lịch sử ở sân chơi CLB châu lục.

Bảo Quân được ông bầu Trần Anh Tú đánh giá không thể thay thế với Thái Sơn Nam khoảng chục năm qua. Dù phong độ có phần đi xuống theo tuổi tác và hiện tại Bảo Quân đang giữ chức HLV trưởng đội bóng này nhưng với những đóng góp cho futsal Việt Nam, một giải thưởng danh giá trước khi chính thức giải nghệ cũng là lời ghi nhận với cầu thủ gốc Hà Nội. So với Bảo Quân, Văn Vũ hiện tại nổi trội hơn khi đang là cầu thủ được xem là hay nhất futsal Việt Nam hiện tại. Nhưng có thể, Văn Vũ là “của để dành” cho danh hiệu này trong tương lai.

2 Ở top 3 cầu thủ ngoại xuất sắc, B.Bình Dương áp đảo với 2/3 đề cử là Abass và Moses.

3 Cuộc đua “chung kết” danh hiệu Quả bóng vàng năm nay lần đầu tiên ghi nhận sự xuất hiện của Anh Đức, Huy Toàn và Nguyên Mạnh.

4 Anh Đức là cầu thủ hiếm hoi sở hữu 4 danh hiệu VĐQG ở một CLB duy nhất.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm