Đàn em Công Phượng tham gia 'Football for friendship' tại Italy

29/03/2016 13:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 29/3 tại TP.HCM, CLB HAGL đã vinh dự được BTC trao thư mời tham dự ngày hội bóng đá lớn cho trẻ em toàn cầu“Football For Friendship” (F4F) được phát động bởi nhà tài trợ chính thức cho UEFA Champions League, Gazprom.

Sau 3 lần tổ chức từ năm 2013-2014-2015, đây là lần đầu tiên Việt Nam, quốc gia duy nhất trong khu vực Đông Nam Á nhận được mời tham dự. Việt Nam là 1 trong 6 quốc gia của châu Á (Nhật Bản, Trung Quốc, Syria, Kazakhstan, Kyrgyzstan) có CLB được chọn tham gia ngày hội cộng đồng ý nghĩa này.

Ngoài những đóng góp to lớn cho bóng đá trẻ vì tương lai bóng đá Việt Nam, CLB HAGL vinh dự được chọn cũng bởi mối quan hệ tốt của công ty Awareness Strategic, đơn vị đại diện BTC F4F. Lứa cầu thủ HAGL do HLV Guillaume dẫn dắt sẽ sang Italia tham dự sự kiện này trong vài ngày tới.

Ông Đoàn Nguyên Đức  (Chủ tịch CLB HAGL) chia sẻ: “Gần 10 năm trước, tôi đã hạ rừng cao su để xây dựng Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG. Trồng rừng đã khó, đào tạo nên con người có tài năng, có học vấn và đức độ còn khó hơn.


HLV Guillaume và ông Huỳnh Mau (GĐĐH CLB HAGL) nhận thư mời tham dự F4F

Nếu chỉ nhăm nhăm vào lợi nhuận từ mủ cao su, biết đến bao giờ HAGL mới có được lớp cầu thủ kế thừa, bao giờ đội tuyển Việt Nam mới có được thế hệ tài năng thật sự và không biết bao giờ bóng đá nước nhà mới kịp sánh vai cùng bè bạn? Người đi mở đường bao giờ cũng gặp khó. Tôi mong nhận được sự ủng hộ và cùng chung ý tưởng là vì tương lai của bóng đá nước nhà.

Được mời tham dự giải đấu quốc tế này là cơ hội tốt để các cháu hội nhập, giao lưu với trào lưu của bóng đá thế giới”.

Bóng đá, ngôn ngữ chung để kết nối mọi người trên hành tinh. Đó là lý do chương trình xã hội cho trẻ em toàn cầu hướng đến thúc đẩy việc phát triển bóng đá trẻ bằng việc cổ vũ cho các hoạt động thể thao của trẻ em. Từ đó, hướng các em tới lối sống lành mạnh, xây dựng lòng khoan dung và tình bằng hữu giữa trẻ em từ các nước khác nhau.

HLV Guillaume Graechen: 'Thái Lan bây giờ đá giống lứa U19 của Công Phượng'

HLV Guillaume Graechen: 'Thái Lan bây giờ đá giống lứa U19 của Công Phượng'

Trở lại Việt Nam sau quãng nghỉ dài ngày tại quê nhà (Vernon, Pháp), HLV Guillaume Graechen đã dành cho Thể thao & Văn hóa cuộc phỏng vấn xung quanh các vấn đề về lối chơi của đội tuyển U19 Việt Nam...


Sự kiện F4F có sự góp mặt của các cầu thủ trẻ 12-14 tuổi đến từ các CLB bóng đá danh tiếng trên khắp thế giới. Sự kiện lần đầu tiên đã diễn ra vào ngày 25 tháng 5, năm 2013 tại London. Mùa giải thứ 4 năm nay đặc biệt hơn khi không chỉ có lứa cầu thủ đàn em Công Phượng tham gia mà có cả sự góp mặt của các cầu thủ trẻ đến từ Châu Phi và Nam Mĩ. Tổng số quốc gia tham dự chương trình đã tăng từ 24 lên 32, gấp 4 lần so với năm đầu tiên tổ chức.

Vào ngày 25/ 4, chương trình khởi động bằng việc chào mừng Ngày Quốc Tế F4F. Ngày 27 và 28/5, Giải Bóng Đá Đường Phố Quốc Tế và Hội nghị quốc tế FOOTBALL FOR FRIENDSHIP sẽ diễn ra tại thành phố Milan (Italy).

Các thành viên tham dự chương trình sẽ được theo dõi trận chung kết UEFA Champions League 2016 tại SVĐ Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) tại Milan sau khi hội nghị kết thúc. Ngoài ra, tất cả còn được gặp gỡ huyền thoại Franz Beckenbauer, đại sứ toàn cầu của chương trình.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm