Đại hội VFF lùi sang tháng 5, Tuấn Anh đá giữa giúp Công Phượng an tâm hơn

16/04/2018 15:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đại hội VFF lùi sang tháng 5, Tuấn Anh đá giữa khiến Công Phượng an tâm hơn là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 16/4.

Đại hội VFF lùi sang tháng 5

Theo thông tin từ VFF, Đại hội khóa VIII buộc phải lùi thời gian tổ chức sang tháng 5 thay vì tháng 4 như dự kiến. Được biết, sau khi bổ sung danh sách ứng viên vào ngày 31/3 vừa qua, VFF sẽ phải tiến hành các bước tiếp theo để chuẩn bị cho vấn đề nhân sự Đại hội. Theo quy định, khi có danh sách, ít nhất phải 1 tháng sau mới có thể tổ chức được Đại hội, nên việc lùi sang tháng 5 là bắt buộc.

Chú thích ảnh
Bầu Đức là một trong năm ứng viên Chủ tịch VFF

Ở vị trí Chủ tịch VFF, hiện tại danh sách có 5 ứng cử viên gồm: Phó chủ tịch VFF khóa VII Trần Quốc Tuấn; nguyên Phó chủ tịch VPF Nguyễn Công Khế; Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Cấn Văn Nghĩa; nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH TDTT 2 TPHCM Lê Quý Phượng và Phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức.

Tuấn Anh đá giữa giúp Công Phượng an tâm hơn

Trong chia sẻ với người hâm mộ HAGL mới đây, khi được hỏi đánh giá về vai trò của về tiền Tuấn Anh, Công Phượng cho biết: “Sự có mặt của Tuấn Anh ở giữa sân giúp các đồng đội an tâm hơn. Tuấn Anh cũng là cầu thủ khiến cho tinh thần thi đấu của đồng đội tăng cao”.

Còn về người đồng đội Lương Xuân Trường, Công Phượng nhận xét: “Lối chơi của Xuân Trường trước tới giờ thì vẫn vậy. Nhưng thể trạng, thể lực đã tốt hơn rất nhiều”. Trong khi Xuân Trường đang thể hiện phong cao với 2 pha lập công từ các tình huống đá phạt thì Tuấn Anh đang phải điều trị chấn thương tại Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Tuấn Anh đá giữa khiến Công Phượng yên tâm hơn

Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh xác nhận ca phẫu thuật của Tuấn Anh đã diễn ra thành công vào chiều 11/4. Tiền vệ tài hoa người Thái Bình sẽ cần ít nhất 4 tháng để bình phục hoàn toàn. Anh chỉ có thể trở lại vào cuối tháng 8, trong khi nội dung bóng đá nam tại ASIAD 18 khai mạc từ giữa tháng. Gần như chắc chắn, Tuấn Anh sẽ không thể tham dự ASIAD cùng U23 Việt Nam.

Trước đó, tiền vệ này một mình sang Hàn Quốc để được điều trị dưới sự giám sát của bác sĩ Choi Joo Yong tại bệnh viện Inega (Seoul). Kết quả điều trị không khả quan buộc bác sĩ Choi phải tiến hành phẫu thuật cho Tuấn Anh.

Đội tuyển U19 Việt Nam lên đường dự giải U19 Suwon JS Cup 2018

Hôm nay (16/4), U19 Việt Nam sẽ lên đường đi Hàn Quốc chuẩn bị cho Giải bóng đá quốc tế U19 Suwon JS Cup 2018.

Giải đấu năm nay có sự tham dự của 4 đội là U19 Việt Nam, U19 Mexico, U19 Morocco và U19 Hàn Quốc. Giải bóng đá quốc tế U19 Suwon JS Cup 2018 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 18 đến 22/4 tới.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. U19 Việt Nam đã có khoảng thời gian hơn 10 ngày tập luyện tại Hà Nội và Hưng Yên. HLV trưởng U19 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đánh giá Giải bóng đá quốc tế U19 Suwon JS Cup 2018 có ý nghĩa lớn với U19 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho VCK U19 châu Á 2018 diễn ra tại Indonesia.

Đây là giải đấu mà đội tuyển U19 Việt Nam đặt mục tiêu giành vé vào Bán kết để đoạt vé tham dự U20 World Cup 2019. Tại Giải bóng đá quốc tế U19 Suwon JS Cup 2018, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ đá trận mở màn với U19 Mexico, sau đó thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lần lượt đối mặt với U19 Morocco và chủ nhà U19 Hàn Quốc.

Tuấn Anh phẫu thuật thành công tại Hàn Quốc

Tuấn Anh phẫu thuật thành công tại Hàn Quốc

Theo chia sẻ của Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh, tiền vệ Tuấn Anh đã được phẫu thuật thành công tại Hàn Quốc.

HLV Quảng Nam chỉ ra nhược điểm của Hải Phòng

Ở vòng 5 V-League 2018, Quảng Nam có chuyến làm khách tới sân của Hải Phòng. Nhà đương kim vô địch V-League đã giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước đội bóng đất Cảng. “Tôi rất tôn trọng Hải Phòng. Đội bạn có 2 ngoại binh tốt nên tôi phải yêu cầu cầu thủ của mình tìm cách chia cắt rồi lựa chọn lối đá phòng ngự phản công.

Thật may là chúng tôi có bàn thắng sớm nên dễ đá phòng ngự phản công hơn. Cũng phải thừa nhận thủ môn Văn Lâm chơi tốt. Hải Phòng chủ yếu chơi bóng dài, dựa vào sự tỳ đè ăn ý giữa Stevens và Fagan, nhưng bên phía Quảng Nam chúng tôi có Thiago chơi rất tốt ở vị trí trung vệ”.

Trong khi đó, HLV trưởng Hải Phòng thừa nhận, đội bóng của ông sẽ phải thay đổi lối chơi vì các đối thủ đã bắt bài: “Tôi nghĩ đội sẽ phải thay đổi lối chơi bóng dài bởi nhiều đội đã hiểu được Hải Phòng dựa vào cặp tiền đạo có tốc độ, càn lướt tốt. Nếu họ tập trung khóa chặt 2 tiền đạo thì rất khó để chúng tôi có cơ hội, vì vậy đội bóng sẽ phải thay đổi”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm