Cười ra nước mắt trước cảnh cắt cỏ ở sân bóng trăm tỷ Ninh Bình

16/03/2017 07:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Từng là một trong những sân bóng đẹp nhất cả nước, với kinh phí đầu tư lên đến trăm tỷ, nhưng sân vận động Ninh Bình bây giờ chỉ còn là những bụi rậm hoang tàn. Một cảnh tượng cười ra nước mắt!

Tháng Sáu năm ngoái, phóng viên Thể thao & Văn hóa đã xuống tận Ninh Bình để ghi lại những thước hình chân thực nhất về sân vận động từng được đầu  tư cả trăm tỷ đồng nhưng đã bị quên lãng kể từ hơn 2 năm nay, khi đội bóng Ninh Bình bị giải thể vì vụ 9 cầu thủ dàn xếp tỷ số ở AFC Cup 2014. Sau phóng sự ấy, chúng tôi cũng đã hy vọng những cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Bình sẽ có hướng giải quyết để tránh tình trạng lãng phí và xuống cấp như vậy.

Sau 9 tháng, khi một fan cũ của đội bóng cố đô đăng tấm ảnh sân Ninh Bình lên facebook, thật buồn là tình trạng vẫn không hề được cải thiện, thậm chí còn trầm trọng hơn. Những bụi cây dại trên mặt cỏ sân đấu bây giờ còn mọc um tùm hơn, và trở thành nơi trẻ em chơi… ú tim, trốn tìm. Các hàng ghế trên khán đài vẫn không được bảo dưỡng nên bụi bẩn và xuống cấp trầm trọng. Thứ duy nhất không bị xuống cấp nhiều là đường piste quanh sân, nơi một số VĐV điền kinh của tỉnh vẫn còn tập luyện.


Cảnh tượng hoang tàn ở sân Ninh Bình hiện nay. Ảnh: Facebook Hải Hồng

Sân Ninh Bình (hay còn gọi là sân vận động Tràng An) nằm trên địa bàn phường Tân Thành của thành phố Ninh Bình. Sân nằm cách Hà Nội 93 km và tọa lạc ở sát quốc lộ 1A. Sân có sức chứa khoảng 22.000 chỗ ngồi, khán đài A của sân có 2 tầng với kết cấu mái che bằng thép. Đây là sân nhà của The Vissai Ninh Bình, được thành lập năm 2007, và giải tán năm 2015.


Đội bóng The Vissai Ninh Bình thời vinh quang với chiếc cúp Quốc gia 2013

Đội bóng cố đô từng giành cúp quốc gia và Siêu cúp quốc gia 2013. Họ cũng từng lọt vào tứ kết AFC Cup 2014 trước khi phát hiện vụ dàn xếp tỷ số liên quan đến 9 cầu thủ Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú, Lê Quang Hùng, Chu Ngọc Anh, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Phan Anh Tuấn và Nguyễn Văn Hưng. Sau biến cố ấy, bầu Trường đã giải tán đội bóng, và sân Ninh Bình từ đó cũng bị bỏ hoang luôn.

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm