Cuộc đua trụ hạng: Nguy nhất là CLB BĐ Hà Nội?!

19/08/2012 10:35 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Xét về lý thuyết, trước khi diễn ra loạt trận cuối cùng của V-League 2012 vào chiều nay, nguy cơ phải nhận chiếc vé xuống hạng thứ 2 vẫn chia đều cho 4 đội bóng đang đứng từ thứ 10 tới thứ 13, lần lượt là K.KG, CLB BĐ Hà Nội, K.KH và TĐCS.ĐT. Tuy nhiên, với bản lĩnh cũng như mức độ quan hệ của “Vua trụ hạng” K.KH, cuộc chiến tranh giành sự sống thực ra chỉ là chuyện nội bộ của 3 ứng viên K.KG, CLB BĐ Hà Nội và TĐCS.ĐT mà thôi.

Khi BTC công khai thừa nhận không thể kiểm soát thứ bóng đá “ân tình” giữa các đội bóng điều đó nghĩa là chiếc vé xuống hạng thứ 2 sẽ thuộc về CLB có quan hệ kém nhất. Nếu chiếu theo lý lẽ này thì CLB BĐ Hà Nội và K.KG đang ở thế yếu, vì 2 đội bóng này chẳng có nhiều quan hệ để được ném cho cái phao cứu sinh vào phút chót.

Cũng có người cho rằng CLB BĐ Hà Nội thuộc quyền sở hữu của một người đầy quyền lực là bầu Kiên nên sẽ không dễ để xuống hạng, nhưng thực ra chính cái vị thế “người hùng”, vị thế “thần tượng” của bầu Kiên mới đang làm khó cho CLB BĐ Hà Nội, và trong hoàn cảnh mọi phía đều nhìn vào như hiện nay, chẳng ai tin rằng CLB BĐ Hà Nội sẽ có thể nhờ vào tác động từ ngoại cảnh để vượt qua V.Hải Phòng.


CLB BĐHN (áo xanh) chỉ chắc chắn trụ hạng nếu vượt qua V.HP. Ảnh: V.S.I

Tương tự như thế, K.KG cũng sẽ phải dựa vào sức lực của chính mình để chiến đấu với N.SG, bởi dù đội bóng Sài thành chẳng còn mục tiêu gì để phấn đấu, nhưng nếu nhớ rằng N.SG gần như là một bản sao của TĐCS.ĐT ở Sài Gòn với HLV trưởng và rất nhiều cầu thủ gốc Đồng Tháp trong đội hình thì sẽ không lấy làm khó hiểu khi thấy N.SG quyết đá xanh chín với đội chủ nhà ngay tại Rạch Giá để giúp TĐCS.ĐT một tay.

Tuần trước đá trên sân nhà mà Thanh Hoá còn chấp nhận thua cả K.KH thì hôm nay họ trắng tay trước chủ nhà TĐCS.ĐT cũng không làm ai cảm thấy bất ngờ. Nếu TĐCS.ĐT thoát khỏi kiếp nạn ở mùa bóng năm nay nhờ một thắng lợi trước Thanh Hoá, chắc hẳn mùa sau đội bóng xứ Thanh sẽ có một món nợ ân tình từ xứ bưng biền trong cuộc chiến trụ hạng.

Thắng hay thua với Thanh Hoá bây giờ chẳng khác gì nhau, trong khi HLV Triệu Quang Hà của Thanh Hoá và HLV Trần Công Minh của TĐCS.ĐT từng là một cặp tuyển thủ rất ăn ý bên cánh phải ĐTVN khi cả 2 còn xỏ giày thi đấu, nên không khó đoán TĐCS.ĐT sẽ có 3 điểm trước Thanh Hoá, đồng thời chờ tin vui từ Kiên Giang và Hà Nội báo về.

Tóm lại, cuộc đua trụ hạng có thể chỉ còn là màn đọ sức tay đôi giữa K.KG và CLB BĐ Hà Nội, và trong tình thế này, K.KG vẫn được đánh giá cao hơn, vì ít nhất tân binh V-League còn có lợi thế về tinh thần là thầy trò thống nhất một lòng, còn với CLB BĐ Hà Nội, nhân tâm có vẻ đang là thứ xa xỉ phẩm ở đội bóng này sau cơn thịnh nộ cùng lời đe doạ về mức phạt 500 triệu đồng mà bầu Kiên dành cho các cầu thủ CLB BĐ Hà Nội tuần trước.

Chuyên gia dự đoán

HLV Vương Tiến Dũng

Ở cuộc đua trụ hạng, hiện nay có K.KH, K.KG, TĐCS.ĐT cả CLB BĐ HN nữa đang còn nguy cơ xuống hạng. Trận cuối TĐCS.ĐT gặp Thanh Hóa tại sân nhà trong thế bị dồn vào chân tường, trong khi Thanh Hóa người ta đã hết mục tiêu.

TĐCS.ĐT đá tại sân nhà nên khả năng thắng không phải là nhỏ. Nếu TĐCS.ĐT thắng trong khi CLB BĐ HN đá với V.HP trên sân Hàng Đẫy. Trừ trường hợp V.HP đã buông xuôi khi đã xuống hạng thì cơ hội thắng của CLB BĐ HN sẽ lớn, còn không, nếu V.HP đá vì danh dự còn danh dự thì tôi nghĩ CLB BĐ HN sẽ khó giải quyết được trận đấu này và như thế CLB BĐ HN sẽ xuống hạng. Tôi nghĩ, sau V.HP, hoặc CLB BĐ HN hoặc K.KG sẽ xuống hạng.

Khi các đội đã hết mục tiêu, trụ hạng rồi còn thứ hạng cao không vươn được thì việc xin cho, nhường điểm dễ xảy ra. Những vòng đấu vừa qua đã có nhiều biểu hiện không bình thường. Ở vòng 26, nhiều đội cũng ở trong hoàn cảnh đó nên chuyện xin cho, chứ tôi không muốn nói là mua bán, sẽ rất dễ xảy ra.

HLV Nguyễn Thành Vinh

Ở cuộc đua trụ hạng, nếu là bóng đá sạch thì khả năng TĐCS.ĐT sẽ xuống. Trong trận đấu trên sân nhà với Thanh Hóa, một đội bóng đã trụ hạng rồi hết mục tiêu, các cầu thủ TĐCS.ĐT sẽ thi đấu với tâm lý còn nước, còn tát. Nếu thắng, TĐCS.ĐT sẽ có thêm 3 điểm và CLB BĐ HN có thể hòa hoặc thua V.HP.

K.KH dứt khoát “ăn” SLNA rồi, N.SG cũng hết động lực khi đá với K.KG. Bóng đá VN ở thời điểm chợ chiều này nói thật có thể người ta sẽ đoán trước được cầu thủ đá như thế nào.

Hàn Đan (ghi)

 


Mai An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm