Cuộc đua TOP 6 V-League trở nên khó lường

07/05/2021 13:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trừ HAGL và Viettel, các đội bóng đang xếp tận nhóm cuối như TP.HCM ở hạng 11 cũng có khả năng lọt Top 6 tranh chức vô địch. Vì thế, việc LS V-League 2021 bất đắc dĩ phải hoãn do những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khiến cuộc đua càng trở nên khó lường.

 

Hoãn các trận đấu của vòng 13 V-League vì COVID-19

Hoãn các trận đấu của vòng 13 V-League vì COVID-19

DO diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, toàn bộ 7 trận đấu thuộc vòng 13 của LS V-League 2021, vòng đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi đã bị hoãn lại, không thể diễn ra ngày 7/5 như kế hoạch.

 

Ngay sau thông báo từ nhà tổ chức VPF, các CLB phải đi làm khách đã đáp chuyến bay trở lại nơi đóng quân. Nhiều CLB có thể đã thông báo tạm xả trại để các cầu thủ được trở về thăm gia đình sau một giai đoạn đua tranh khắc nghiệt của mùa bóng. Không ít CLB đã lên kế hoạch nghỉ ít nhất 2 tuần trong dịp đội tuyển Việt Nam tập trung và sẽ trở lại chuẩn bị cho phần còn lại của mùa bóng.

Việc hoãn V-League 2021 khiến nhiều CLB đang có phong độ tốt như HAGL hay Viettel phải méo mặt. Họ đang hừng hừng khí thế thi đấu và nhiều khả năng sẽ hoàn thành mục tiêu. Với HAGL, đội bóng phố Núi gần như đã vô địch lượt đi. Nhưng Viettel sẽ bám đuổi sát đối thủ họ đã thua 0-3 ở sân Hàng Đẫy để bảo vệ chức vô địch mình có được năm ngoái.

Một điều tích cực cho các CLB trong thời gian giải tạm hoãn ngoài để các cầu thủ nghỉ ngơi, thư giãn để tìm lại thể lực, phong độ, cảm hứng thi đấu thì các HLV còn tính toán sẽ bổ sung nhân sự cuối cùng. Đây là canh bạc quyết định cho thành bại của các CLB trong thời điểm bước ngoặt. Những CLB như TP.HCM sẽ có cơ hội để đưa tân binh Cassio Scheid tập cùng đội nhà sau khi hết hạn cách ly. Đội bóng của Lee Nguyễn sẽ được trang bị 3 ngoại binh và họ ít nhất không phải lo lắng nhiều cho hàng thủ vốn bất ổn từ đầu mùa.

SLNA cũng tranh thủ cơ hội này để giải quyết những bất ổn nội bộ khiến CLB này có phong độ tệ hại nhất kể từ ngày chơi V-League. Đội bóng của HLV Nguyễn Huy Hoàng sẽ phải chấn chỉnh nhân sự, vừa tìm nguồn lực tài chính bền vững sau khi đối tác cũ có thể sẽ chia tay CLB sau 12 năm gắn bó.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, V-League, hoãn V-League vì COVID, lịch thi đấu vòng 13 V-League, DTVN, tuyển VN tập trung, Park Hang Seo
CLB HAGL chưa thể tiếp tục cuộc đua tới chức vô địch V-League 2021 khi giải đấu phải tạm hoãn lại. Ảnh: VPF

Tương tự SLNA là Sài Gòn FC cũng tranh thủ tái thiết lực lượng sau giai đoạn đầu khốn khổ với ngoại binh và cầu thủ nội kém chất lượng. HLV Phùng Thanh Phương đề nghị CLB có thêm chân sút đẳng cấp để cùng chia lửa với Đỗ Merlo. Đội bóng Sài thành sẽ chia tay những lão tướng như Matsui, Takasaki và để đại diện Việt Nam dự AFC Cup, họ cần một bộ khung vững vàng hơn. Tuy nhiên, không dễ để HLV Thanh Phương có được con người ưng ý trong thời điểm nhạy cảm hiện tại. Sài Gòn FC từng tuyên bố có hơn 100 tỷ đồng để hoạt động 3 năm tới và chờ xem họ làm gì để thoát khỏi vòng xoáy nguy hiểm dưới đáy bảng.

Cuộc đua Top 6 V-League 2021 chắc chắn khó lường hơn hẳn khi giải đấu trở lại sau vòng loại World Cup 2022 dự kiến diễn ra đầu tháng tới ở UAE. Nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra với các CLB khi họ có thời gian để hoàn tất đội hình, chuẩn bị chiến thuật cho giai đoạn quyết định.

Các CLB đầu bảng như HAGL, Viettel chưa biết sẽ có phong độ thế nào ở 6 trận cuối mùa và chức vô địch có thể diễn ra với kịch bản kịch tính nhất. Những cựu vương một thời như Hà Nội FC, B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng đang ôm ấp trong mình hy vọng lọt Top 6, nhưng chưa có gì là chắc chắn. Chỉ một trận đấu nữa sẽ quyết định thành tích cả mùa nhưng thời gian thi đấu vẫn chưa được ấn định, đó là điều khiến tất cả sốt ruột.

Ở giai đoạn này, vai trò của các HLV cũng cực kỳ quan trọng khi làm sao để tạo điểm rơi phong độ tốt nhất cho các học trò khi trở lại. Những CLB có quân số đông tại ĐTQG như HAGL, Viettel, Hà Nội FC sẽ phải lo lắng hơn cả và các HLV phải mong mỏi sao cho không có thiệt hại nào về lực lượng với đội nhà sau vòng loại World Cup 2022.

2 năm qua, VPF đã căng khẩu hiệu “Cộng đồng an toàn, bóng đá trở lại” như một lời nhắn nhủ với những người trong cuộc và CĐV yêu bóng đá Việt Nam rằng rồi tất cả sẽ lại chiến thắng dịch bệnh để trái bóng đỉnh cao có thể trở lại với mọi người.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm