Công Vinh , Văn Thanh có trong đội hình tiêu biểu AFF Suzuki Cup 2016

19/12/2016 06:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Lê Công Vinh bất ngờ có tên trong đội hình tiêu biểu AFF Suzuki Cup 2016 do Fox Sports Asia bầu chọn. Tài năng trẻ Vũ Văn Thanh cũng có tên bên hành lang cánh trái.

Thủ môn: Kawin Thamsatchanan (Thái Lan)

Bạn không thể trở thành nhà vô địch ở một giải đấu như AFF Suzuki Cup mà không có một thủ môn chắc chắn như thủ thành năm nay 26 tuổi đang chơi cho Muangthong United và ĐT Thái Lan, Kawin Thamsatchanan.

Anh để thua hai bàn trong trận mở màn với Indonesia nhưng cũng có 3 pha cứu thua quan trọng giúp đội nhà bảo toàn chiến thắng 4-2. Bốn lần giữ sạch lưới trong toàn giải là đủ để anh trở thành số 1.

Hậu vệ phải: Tristan Do (Thái Lan)

Ngôi sao 23 tuổi của Thái Lan không bao giờ ngừng hoạt động với nguồn năng lượng dường như vô tận của mình. Chắc chắn trong phòng ngự, nhưng cũng luôn sẵn sàng tấn công. Tristan đem đến nhiều giải pháp tấn công bên hành lang cánh hơn cho ĐT Thái Lan.


Tristan Do (số 19) là hậu vệ phải rất toàn diện. Ảnh: Fox Sports Asia.

Trung vệ: Tanaboon Kerasat (Thái Lan)

Tanaboon được mệnh danh là “Sergio Busquets” của Thái Lan. Anh tỏa sáng từ hồi còn khoác áo đội tuyển U23 năm 2013. Hàng phòng ngự Thái Lan phải cảm ơn Tanaboon rất nhiều vì những nỗ lực không mệt mỏi của anh trong sơ đồ 3 hậu vệ. Một người hùng thầm lặng ở phía sau và anh có thể tự hào khi vô địch AFF Suzuki Cup hai lần khi mới 23 tuổi.

Trung vệ: Fachrudin Aryanto (Indonesia)

Cao như một tòa tháp, Aryanto là sự hiện diện hùng vĩ ở hàng phòng ngự Indonesia trong suốt giải đấu. Anh sử dụng tốt khả năng đánh đầu và chiều cao của mình trong trận hòa 2-2 với Philippines ở vòng bảng.

Tại trận bán kết lượt về với Việt Nam, Aryanto can thiệp kịp thời trong nhiều tình huống, từ chối các cơ hội của Công Vinh hay Văn Toàn và giúp Indonesia lọt vào chung kết một cách đầy bất ngờ.


Aryanto (số 16) sở hữu thể hình tốt nhất tại AFF Suzuki Cup 2016. Ảnh: Fox Sports Asia.

Hậu vệ trái: Vũ Văn Thanh (Việt Nam)

Một vài cầu thủ Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng tại giải đấu. Ở tuổi 20, Vũ Văn Thanh là sự lựa chọn chắc chắn cho tương lai. Anh chắc chắn trong phòng ngự, nguy hiểm khi tấn công và thậm chí có thể chơi như một tiền vệ cánh. Mặc dù Văn Thanh rất hay tấn công nhưng hiếm khi anh mắc lỗi vị trí khi phòng ngự.

Ấn tượng lớn nhất là bàn thắng vào lưới Indonesia ở bán kết lượt về. Văn Thanh làm sống lại hy vọng của Việt Nam dù chỉ còn 10 phút thi đấu chính thức và 10 người trên sân. Bàn thắng sau đó của Vũ Minh Tuấn là kết quả đến từ cảm hứng mà Văn Thanh đem lại.

Tiền vệ: Stefano Lilipaly (Indonesia)

Lilipaly được sinh ra ở một nền bóng đá phát triển. Khả năng chuyền bóng và cảm quan vị trí là điều anh làm rất tốt. Cú volley vào lưới Singapore giúp Indonesia bước tiếp vào bán kết là bàn thắng đầu tiên của anh tại AFF Suzuki Cup.

Lilipaly đá cực tốt trong hai trận bán kết gặp Việt Nam và trận chung kết lượt đi gặp Thái Lan. Anh thi đấu ngang ngửa với Xuân Trường, Sarach, thậm chí nhỉnh hơn ở nền tảng thể lực sung mãn.


Lilipaly (áo trắng giữa) là "động cơ" của Indonesia. Ảnh: Fox Sports Asia.

Tiền vệ: Chanathip Songkrasin (Thái Lan)

Tiền vệ 23 tuổi này là mối đe dọa với bất kỳ đội bóng nào và luôn gây ấn tượng mỗi khi vào sân thi đấu. Anh chuyền bóng để Teerasil ghi bàn trong trận đấu với Indonesia, chọc khe cho đội trưởng Thái Lan mở tỷ số ở trận bán kết lượt đi với Myanmar, tự ghi 1 bàn trong chiến thắng 4-0 sau đó.

Trong trận chung kết lượt về với Inodnesia, Chanathip chọc khe tinh tế cho Siroch Chatthong hoàn tất cú đúp. Thái Lan lần thứ hai liên tiếp vô địch và Chanathip lần thứ hai giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.


Chanathip (số 18) lần thứ hai liên tiếp giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Ảnh: Fox Sports Asia.

AFF Suzuki Cup 2016: Thái Lan xuất sắc nhất, Indonesia bất ngờ nhất & tuyển Việt Nam thất vọng nhất

AFF Suzuki Cup 2016: Thái Lan xuất sắc nhất, Indonesia bất ngờ nhất & tuyển Việt Nam thất vọng nhất

Sau 1 tháng tranh tài với 18 trận đấu, AFF Suzuki Cup 2016 đã hâm nóng cả Đông Nam Á với ngày hội bóng đá lớn nhất của khu vực. Cho đến cuối cùng, Thái Lan vẫn tiếp tục đứng ở vị trí số 1 như một kết quả tất yếu.


Tiền vệ: Sarach Yooyen (Thái Lan)

Một trong những người hùng vô danh của Thái Lan. Sarach là điểm tựa của hàng tiền vệ Thái. Anh làm tất cả các nhiệm vụ khó khăn để giúp toàn đội chơi quyến rũ hơn. Sarach đá được nhiều vị trí ở trung tâm hàng tiền vệ, liên kết tốt với Chanathip và đặc biệt anh hiếm khi mất bóng lẫn chuyền sai địa chỉ.

Tiền đạo: Lê Công Vinh (Việt Nam)

Mặc dù Việt Nam đã bị loại ở bán kết nhưng Công Vinh vẫn chứng minh anh là tiền đạo số 1 của đội tuyển. Hai bàn thắng ở vòng bảng, không thể ghi bàn ở trận bán kết lượt về sau cú đánh đầu dội cột dọc. Sức ảnh hưởng của Công Vinh là điều vô giá và ĐT Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều khi anh nghỉ hưu.


Công Vinh vẫn được vinh danh trong ĐHTB là một bất ngờ.Ảnh: Fox Sports Asia.

Tiền đạo: Teerasil Dangda (Thái Lan)

6 bàn thắng cùng danh hiệu vua phá lưới là đủ để Teerasil góp mặt trong đội hình này. Cú đúp vào lưới Myanmar ở trận bán kết lượt đi hay cú đánh đầu mở tỷ số ở trận chung kết lượt đi là đủ để minh chứng cho vị thế của sát thủ số 1 Đông Nam Á.


Ở tuổi 28, Dangda là tiền đạo số 1 Đông Nam Á.Ảnh: Fox Sports Asia.

Tiền đạo: Boas Solossa (Indonesia)

Boas đã có thể bị loại trước AFF Suzuki Cup 2016 do vấn đề kỷ luật nhưng HLV Alfred Riedl đã đúng khi giữ lại anh và trao cho anh cơ hội. Cầu thủ này cung cấp một nguồn kinh nghiệm vô giá cho các cầu thủ trẻ, thường xuyên đặt hậu vệ đối phương vào thế khó khi đấu tay đôi.

Hai trận chung kết anh đá không tốt có thể lý giải bằng sự xuống sức và chấn thương. Thế nhưng, Indonesia sẽ còn khó khăn hơn nếu không có Boas trên sân.

Hiếu Lương

Theo Fox Sports Asia 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm