Công Vinh và Sài Gòn FC rối trước mùa giải mới

22/02/2018 16:56 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Sau hơn 1 tháng tập luyện tại TP.HCM, tiền vệ Rodrigo Possebon không đáp ứng được sự kỳ vọng của ban huấn luyện và bị Công Vinh thanh lý hợp đồng. Ở động thái khác, Sài Gòn cũng gây chú ý khi loại cầu thủ qua điện thoại.

1.Cuối cùng sau nhiều đồn đoán về bản hợp đồng “hớ” mang tên Rodrigo Possesbon, Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh đã chấm dứt mối duyên tình với cựu tiền vệ Man United bằng việc thanh lý sớm cầu thủ này.

Cách đây hơn 1 tháng khi đội bóng của HLV Miura hội quân chuẩn bị cho mùa giải mới, Possesbon đã bị hoài nghi về năng lực. Cầu thủ sinh năm 1989 chỉ tập được một buổi dưới giáo án nặng của HLV người Nhật Bản và báo đau.

Sau đó, Possesbon không thể kham nổi cường độ tập luyện cùng các đồng đội và phải ngồi ngoài. Lật lại tiền sử chấn thương trong quá khứ, Possesbon đối diện với cả năm 2017 gần như không thi đấu. Và kể từ ngày chia tay đội bóng lừng danh nước Anh, số trận ra sân của Possesbon chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Possesbon bị TP.HCM thanh lý chỉ sau vài buổi tập
Possesbon bị TP.HCM thanh lý chỉ sau vài buổi tập

Các cầu thủ TP.HCM nhận xét Possesbon chỉ có chuyên môn bình thường và nếu cầu thủ này chiếm một suất ngoại binh của CLB, đội bóng gần như phải thi đấu chấp Tây. Có lẽ nắm được vấn đề này, HLV Miura và Công Vinh đã phải chấp nhận thanh lý sớm hợp đồng với tiền vệ gốc Brazil. Possesbon từng cho biết trong một buổi tập: "Tôi đang cố thích nghi với điều kiện thời tiết nóng ở Việt Nam và tôi đang chờ đợi mùa giải diễn ra".

Với nhiều người hiếu kỳ, họ đã lỡ mất cơ hội trực tiếp xem cầu thủ từng chơi bóng ở giải ngoại hạng Anh đá V-League. Cũng không ít người trách móc Công Vinh chỉ giỏi “làm màu” khi đưa về một cầu thủ chỉ còn tuổi và đã mất tên như Possesbon về để đánh bóng thương hiệu CLB trước mùa bóng mới.

Rất có thể HLV Miura và Công Vinh sẽ chỉ có 2 ngoại binh trước mùa giải 2018 là Gonzalo và Gustavo
Rất có thể HLV Miura và Công Vinh sẽ chỉ có 2 ngoại binh trước mùa giải 2018 là Gonzalo và Gustavo

Trước mắt TP.HCM vẫn sẽ có 2 ngoại binh là Gustavo Santos và Gonzalo. Trường hợp Gonzalo, Công Vinh vẫn chưa hoàn tất thủ tục xin nhập quốc tịch cho cầu thủ gốc Argentina trong khi V-League 2018 chỉ còn hơn 2 tuần nữa sẽ khởi tranh.

Nếu Gonzalo không thể là nội binh, đồng nghĩa TP.HCM lúc này đã có đủ 2 ngoại binh và không cần phải tìm thêm. Tuy nhiên lãnh đạo đội bóng thành phố đang rất tự tin trong việc nhập tịch cho Gonzalo và rốt ráo tìm người thay thế Possesbon.

Công Vinh thanh lý cựu cầu thủ M.U, SLNA cảnh báo sao U23 Việt Nam

Công Vinh thanh lý cựu cầu thủ M.U, SLNA cảnh báo sao U23 Việt Nam

Cựu cầu thủ Manchester United chia tay đội của Công Vinh, SLNA cảnh báo sao U23 Việt Nam là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 22/2.

Chính vì vậy, CLB Bóng đá TP.HCM đã quyết định nói lời chia tay tiền vệ người Brazil để tìm kiếm một sự thay thế chất lượng để hướng đến mục tiêu cao tại mùa giải 2018.

2.Đội bóng cùng địa phương TP.HCM là Sài Gòn cũng đang trải qua những ngày tháng không hề êm đẹp khi liên tiếp nhiều cầu thủ “tố” tân Chủ tịch Trần Tiến Đại hành xử quá khắc nghiệt. Hai tiền vệ Bùi Trần Vũ và Trần Hữu Thắng đã chỉ đích danh lãnh đạo CLB này đã thanh lý hợp đồng với họ ngay trong những ngày đầu năm mới.

Đội bóng của HLV Tài Em hứa hẹn sẽ rất khó khăn ở mùa giải 2018
Đội bóng của HLV Tài Em hứa hẹn sẽ rất khó khăn ở mùa giải 2018

Trần Vũ và Hữu Thắng là những cầu thủ của CLB Sài Gòn thời CLB chuyển hộ khẩu từ Hà Nội và Sài Gòn và được chuyển giao cho bộ sậu mới dưới sự điều hành của tân Chủ tịch Trần Tiến Đại. Cựu GĐĐH V.Ninh Bình và XMXT Sài Gòn quyết định thanh lý hợp đồng bất ngờ với bộ đôi tiền vệ này theo lý giải họ không còn phù hợp với CLB ở mùa bóng mới. Vấn đề không được lòng người là lúc này, V-League 2018 đã cận kề và cầu thủ bức xúc vì rất khó tìm được CLB mới.

Khi dư luận lên tiếng phản đối cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của CLB, ông Đại tuyên bố Trần Vũ vẫn đang tập luyện cùng CLB “như chưa hề có cuộc chia ly”. Vụ việc tạm lắng xuống nhưng với những biến động liên miên ở đội bóng này, các cầu thủ không khỏi lo lắng và họ cũng không biết thế nào ngày mai.

VFF đã nhận 15 tỷ tiền thưởng cho U23 Việt Nam, Tài Em làm HLV Sài Gòn FC

VFF đã nhận 15 tỷ tiền thưởng cho U23 Việt Nam, Tài Em làm HLV Sài Gòn FC

Con số tiền thưởng dành cho đội U23 Việt Nam sau kỳ tích tại VCK U23 châu Á tăng lên mỗi ngày, HLV Miguel Rodrigo của đội tuyển futsal Việt Nam khen học trò chơi tốt khi thắng Bahrain 2-1 là những tin chính bản tin bóng đá Việt tối 3/2.

Năm ngoái, Sài Gòn FC cán đích với vị trí trong top 5 và nhận thưởng gần 400 triệu đồng từ Liên đoàn bóng đá TP.HCM. Tuy nhiên đội bóng của tân HLV Phan Văn Tài Em được nhận định khó bảo vệ thành tích đó trước những biến động liên miên trước thềm mùa giải mới.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm