Công Vinh và HLV Miura làm choáng ngợp không khí bóng đá sinh viên

06/01/2018 05:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sau buổi sáng ra mắt CLB TP.HCM sáng 5/1 thì đến tối cùng ngày, HLV Toshiya Miura và Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đã đến dự khán giải bóng đá sinh viên được tổ chức ở trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Như đã tuyên bố trước đó, Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM sẽ săn tìm tài năng ở giải sinh viên TP.HCM, giải đấu vốn lâu nay trầm lắng nhưng bất ngờ sôi động khi Công Vinh góp mặt. Không những thế, việc ông Toshiya Miura, cựu HLV trưởng ĐTQG hiện đang giữ chức HLV trưởng CLB TP.HCM, đến sân trường Đại học Tôn Đức Thắng dự khán khiến hàng ngàn sinh viên mong chờ.

Một không khí sôi động trên khắp khán đài trường Tôn Đức Thắng đã diễn ra vào chiều tối 5/1. Dự kiến đã có khoảng hơn 5000 CĐV đến để mong chờ gặp mặt những HLV và cầu thủ họ yêu mến. HLV Miura và cựu đội trưởng ĐTQG đã được vây quanh bởi rất nhiều sinh viên để ký tặng và chụp ảnh.

HLV Miura và Công Vinh đến dự khán lễ khai mạc giải bóng đá sinh viên TP.HCM 2018. Ảnh: PHuy
HLV Miura và Công Vinh đến dự khán lễ khai mạc giải bóng đá sinh viên TP.HCM 2018. Ảnh: PHuy

Công Vinh từng đánh giá rất cao các tài năng trưởng thành trên ghế nhà trường và cũng kỳ vọng lực lượng CĐV trẻ nhiệt tình vốn là sinh viên các trường Đại học sẽ đến sân cổ vũ cho đội bóng nên không khó hiểu khi cựu chân sút SLNA có hành động gắn bó với giới trẻ.

Trong buổi lễ ra mắt HLV Miura và các cầu thủ mới sáng 5/1, Công Vinh đã tuyên bố việc tuyển người đề cao đạo đức. Việc một trong những cầu thủ trưởng thành từ bóng đá sinh viên là cựu tiền đạo ĐTQG Nguyễn Hải Anh được ký hợp đồng với CLB đến từ nguyên nhân trên.

Khoảng hơn 5000 CĐV có mặt để cổ vũ giải đấu. Ảnh: PHuy
Khoảng hơn 5000 CĐV có mặt để cổ vũ giải đấu. Ảnh: PHuy

Hải Anh sẽ là hình mẫu cho nhiều bạn trẻ yêu thích bóng đá và muốn rẽ ngang sự nghiệp quần đùi áo số chuyên nghiệp. Trước đây, cựu cầu thủ Đồng Nai từng có điểm tựa bóng đá sinh viên trước khi đến đầu quân cho Đồng Tháp, Kiên Giang. Ở ngày ra mắt HLV Miura trên cương vị HLV trưởng ĐTQG, Hải Anh đã lập hat-trick trong trận thắng giao hữu Myanmar tại Bình Dương.

Dưới triều đại HLV Miura, Hải Anh luôn là lựa chọn ưu tiên với những gì cầu thủ này thể hiện trên sân tập. Trở lại TP.HCM sau thời gian dài bị lãng quên, Hải Anh hứa hẹn sẽ tỏa sáng khi người thầy cũ rất biết cách giúp học trò phát huy khả năng.

Lễ khai mạc giải bóng đá sinh viên TP.HCM 2018 tranh Cúp Vinaphone do Nhà văn hóa Sinh viên và CLB TP.HCM phối hợp thực hiện với sự tham gia của 17 đội bóng đến từ các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên địa bàn TP.HCM. Giải nằm trong khuôn khổ Hội thao sinh viên TP.HCM lần thứ IV do Sở văn hóa thể thao và thành đoàn TP.HCM tổ chức.

HLV Miura muốn có thêm trợ lý người Nhật, U23 Việt Nam chờ đấu U23 châu Á

HLV Miura muốn có thêm trợ lý người Nhật, U23 Việt Nam chờ đấu U23 châu Á

Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Toshiya Miura muốn hoàn thành mục tiêu TOP 3 V-League 2018 với CLB TP.HCM. Trong khi đó, U23 Việt Nam hoàn toàn sung sức sau trận giao hữu hòa Palestine 1-1 và sẵn sàng cho trận ra quân VCK U23 châu Á 2018 gặp Hàn Quốc ngày 11/1.

Trong ngày khai mạc, Đại học Sư phạm TDTT có chiến thắng áp đảo 11-1 trước Đại học Hoa Sen. Và ở trận đấu có sự chứng kiến của HLV Miura và Công Vinh, chủ nhà Đại học Tôn Đức Thắng đã có chiến thắng 1-0 trước Đại học Bách khoa.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm