Công Vinh sắp tái ngộ HLV Calisto, Minh Phương không muốn Long An thành trò cười

29/10/2017 09:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Vinh sắp tái ngộ HLV Calisto, Minh Phương không muốn Long An thành trò cười là những thông tin chính bóng đá Việt 29/10.

Công Vinh sắp tái ngộ HLV Calisto

Đội bóng của Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đã ở rất gần HLV Henrique Calisto. Theo nhiều nguồn tin, con trai ông Calisto hiện đang có mặt ở TP. Hồ Chí Minh để đàm phán hợp đồng cho bố mình.

Công Vinh và HLV Calisto là 2 nhân vật chính trong chức vô địch AFF Cup 2008 của bóng đá Việt Nam. Chiến lược gia người Bồ từng 2 lần đưa Long An tới chức vô địch V-League và có hiểu biết sâu sắc về bóng đá Việt.

'HLV Hữu Thắng, Calisto và bầu Hiển đã thay đổi cuộc đời tôi'

'HLV Hữu Thắng, Calisto và bầu Hiển đã thay đổi cuộc đời tôi'

Thủ môn Dương Hồng Sơn đã có những chia sẻ trong chương trình Góc khuất trên kênh Bóng đá TV. Anh khẳng định, HLV Nguyễn Hữu Thắng, HLV Calisto và bầu Hiển là 3 người giúp thay đổi cuộc đời mình.

Thanh Hóa trở lại ngôi đầu bảng

Thắng lợi trước đội cuối bảng Long An chiều qua (28/10) đã đưa FLC Thanh Hóa trở lại ngôi đầu V-League 2017. Dù chỉ đối đầu với đội cuối bảng, đoàn quân xứ Thanh đã rất trầy trật và phải nhờ tới một chút sự “hỗ trợ” của trọng tài khi không công nhận tình huống đưa bóng vào lưới trong thế việt vị của Wander Dias ở phút 65.

Sau 22 trận, Thanh Hóa đang tạm dẫn đầu với 41 điểm, nhiều hơn Hà Nội và Quảng Nam 2 điểm. Quảng Nam sẽ buộc phải đánh bại SHB Đà Nẵng trên sân khách chiều nay nếu muốn đuổi kịp đối thủ.

Minh Phương không muốn Long An thành trò cười

Sau sự cố của Dias, HLV Nguyễn Minh Phương vẫn yêu cầu học trò thi đấu bình thường. Cựu tiền vệ tài hoa khẳng định anh không muốn cầu thủ của mình trở thành trò cười sau vụ cầu thủ Long An bỏ trận đấu gây chấn động bóng đá Việt hồi đầu mùa.

Chia sẻ với báo giới, Minh Phương khẳng định: “Thời tôi thi đấu cũng có trường hợp này. Đội này gây áp lực, trọng tài bẻ còi, rồi đội tôi gây áp lực, trận đấu nát vụn, như trò cười của bóng đá Việt Nam. Tôi không thích vậy.

Tôi động viên học trò của mình tiếp tục thi đấu nhưng trọng tài đòi đuổi tôi lên khán đài. Tôi có làm gì đâu. Bóng đá Long An đã thành trò cười một lần rồi, tôi không muốn lặp lại”.

Chú thích ảnh
Chủ tịch AFC sẽ tới thăm bóng đá Việt Nam trong ít ngày nữa.

Chủ tịch AFC tới thăm bóng đá Việt Nam

Trưa ngày 31/10/2017, ông Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa - Chủ tịch AFC cùng phái đoàn quan chức của AFC sẽ có mặt tại Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm và làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Dự kiến trong gần 3 ngày ở Hà Nội, Chủ tịch AFC cùng phái đoàn sẽ có một buổi làm việc với Thường trực Ban chấp hành VFF để tìm hiểu rõ hơn nữa về bóng đá Việt Nam... Ngoài ra, đoàn sẽ tham quan khu nhà ở VĐV, nhà chuyên gia, các sân cỏ - nơi các đội tuyển quốc gia đang sử dụng tập luyện, các khu chức năng...

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm