Công Phượng 'vô duyên', U22 Việt Nam hòa Viettel

09/05/2017 20:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Việt Nam sở hữu hàng tá cơ hội ghi bàn vào lưới CLB Viettel. Thế nhưng, sự vô duyên của các chân sút Công Phượng, Thanh Bình, Thanh Tùng…đã khiến U22 Việt Nam phải nhận kết quả hòa đáng tiếc 0-0.

Sau khoảng gần 1 tuần tập luyện, đội tuyển U22 Việt Nam đã có trận đấu tập với CLB Viettel vào chiều 9/5. Dù chạm trán với đối thủ được đánh giá yếu hơn nhưng các học trò của HLV Hữu Thắng đã không một lần làm rung được mảnh lưới đối phương.

Trở lại với diễn biến chính của trận đấu, ở đội hình xuất phát, HLV Hữu Thắng đã tung những con bài tốt nhất hiện có trong tay. Với việc cả Văn Toàn và Tuấn Tài không thể ra sân vì chấn thương, tiền đạo thuộc biên chế của CLB FLC Thanh Hóa, Thanh Bình được giao trọng trách lĩnh xướng hàng công. Chơi ngay phía sau Thanh Bình là Công Phượng dưới sự hỗ trợ của hàng tiền vệ với những cái tên như Duy Mạnh, Tuấn Anh, Hồng Duy, Ti Phong.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, sức ép mà hàng công của U22 Việt Nam tạo được lên khung thành của Viettel là rất đáng kể. Đúng như ý đồ của HLV Hữu Thắng, U22 Việt Nam đã thi triển được một lối chơi bóng nhanh, nhỏ, ngắn ở tốc độ cao và cùng với đó là sự ăn ý của những cầu thủ HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh, Hồng Duy đã giúp U22 Việt Nam có một thế trận lấn lướt trước Viettel.

Tuấn Anh có trận đấu khá hay trong vai trò tiền vệ tổ chức

Trong suốt thời gian trận đấu, bằng những pha phối hợp ít chạm và đánh vỗ mặt hàng thủ đối phương, Công Phượng, Thanh Bình, Ti Phông sở hữu nhiều tình huống đối mặt với thủ môn nhưng đáng tiếc các chân sút kể trên đều dứt điểm ra ngoài.

Sự vô duyên trên hàng công của U22 Việt Nam tiếp tục đeo bám những cầu thủ vào thay người như Thanh Tùng, Văn Thanh khi các cơ hội ghi bàn lần lượt trôi qua.

“Hàng công của U22 Việt Nam đã chơi một trận đấu không tốt trước Viettel khi chúng tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn. Tôi nghĩ vấn đề nằm ở chỗ đội chỉ mới tập luyện cùng nhau trong khoảng thời gian ngắn nên các cầu thủ chưa có được cảm giác bóng tốt nhất.

Tuấn Anh muốn cùng U22 Việt Nam duy trì lối đá nhỏ, bất chấp kết quả

Tuấn Anh muốn cùng U22 Việt Nam duy trì lối đá nhỏ, bất chấp kết quả

Tuấn Anh cùng các đồng đội chỉ có được một trận hòa 0-0 trước Viettel. Lối chơi bóng ngắn và phối hợp nhỏ chưa phát huy được hiệu quả nhưng tiền vệ của U22 Việt Nam vẫn quyết tâm cùng các đồng đội duy trì lối chơi này trong tương lai.

Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ chưa hết cảm giác ỳ sau những bài tập thể lực. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ được cải thiện và U22 Việt Nam sẽ chơi tốt hơn ở trận đối đầu với U20 Argentina vào ngày 14/5”, tiền vệ Tuấn Anh chia sẻ sau trận đấu.

Trong khi hàng công tỏ ra kém sắc thì hàng phòng ngự của tuyển U22 Việt Nam cũng bộc lộ nhiều vấn đề. Trung vệ Văn Khánh và Đình Khương thiếu sự ăn ý và không hỗ trợ, bọc lót cho nhau hợp lý. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Minh Long và người vào thay thế Văn Trường thì mành lưới U22 cũng không thể bảo toàn một cách nguyên vẹn.

Rõ ràng, HLV Hữu Thắng sẽ còn rất nhiều việc phải làm với đội tuyển U22 Việt Nam nếu không muốn nhận kết quả không tốt trước đối thủ được đánh giá rất cao, U20 Argentina ở trận giao hữu ngày 14/5.

Mạnh Đức

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm