Công Phượng, Văn Hậu và bài học Minamino

31/08/2020 07:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Takumi Minamino, cầu thủ từng đối đầu với Công Phượng, Xuân Trường cách đây 6 năm ở sân Thống Nhất, vừa trở thành cầu thủ Nhật Bản đầu tiên ghi bàn trong màu áo Liverpool ở trận tranh Siêu Cúp nước Anh với Arsenal diễn ra tối 29/8. Dù Liverpool thua ở loạt đấu luân lưu, nhưng Minamino lại khiến nhiều CĐV Việt Nam mơ ước sẽ có một phiên bản Việt như cầu thủ này tại những giải đấu hàng đầu châu Âu.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Cầu thủ U22 Việt Nam đá trái sở trường. Công Phượng trở lại tập luyện

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Cầu thủ U22 Việt Nam đá trái sở trường. Công Phượng trở lại tập luyện

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Cầu thủ U22 Việt Nam phải đá trái sở trường. Công Phượng trở lại tập luyện tại CLB TPHCM.

Phút 73 trong trận Siêu Cúp nước Anh, 14 phút sau khi được HLV Klopp tung vào sân, Minamino ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Liverpool. Ngôi sao 25 tuổi trở thành cầu thủ đầu tiên của Nhật Bản lập công trong màu áo Liverpool. Anh cũng là người đầu tiên ghi bàn cho Liverpool tại sân vận động Wembley.

Truyền thông Nhật Bản đánh giá bàn thắng đầu tiên được chờ đợi của Minamino kể từ khi gia nhập Liverpool sẽ là bệ phóng cho anh tỏa sáng.

Trước đó, Minamino đã chuyển tới Liverpool từ CLB Salzburg của Áo (ghi 5 bàn, 5 kiến tạo tại giải quốc nội và 2 bàn thắng, 3 kiến tạo ở Champions League) vào đầu năm 2020 với giá 8,5 triệu EURO.

Cầu thủ người Nhật Bản ra sân 14 lần ở Liverpool nhưng không ghi được bàn thắng nào. Tuy vậy, Minamino cũng trở thành cầu thủ thứ 4 trong lịch sử Nhật Bản vô địch giải Ngoại hạng Anh.

Con đường trở thành tài năng số một Nhật Bản của Minamino cũng không phải là trải đầy hoa hồng. Cầu thủ sinh năm 1995 trở thành tài năng hàng đầu xứ Phù tang từ năm 10 tuổi. 14 tuổi, Minamino là thành viên U15 Nhật Bản xếp hạng 4 giải U16 châu Á 2009. 2 năm sau, Minamino cùng U17 Nhật Bản vào tứ kết FIFA U17 World Cup sau 18 năm kể từ giải đấu Nhật Bản đăng cai vào năm 1993.

Năm 2014 là thời điểm Minamino khiến CĐV Việt Nam ấn tượng khi quật ngã lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường với tỷ số đậm tại giải U19 quốc tế 2014 – Nutifood Cup diễn ra ở sân Thống Nhất. Cầu thủ này đã nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Công Phượng, Văn Hậu, V League, CLB TPHCM, Hà Nội FC, lịch thi đấu V League, BXH V League
Công Phượng đọ sức với Minamino (9) trong màu áo ĐTQG tại Asian Cup 2019. Ảnh: Hoàng Linh

Từ thời điểm này trở đi, Minamino thường xuyên có mặt ở các đợt tập trung ĐTQG Nhật Bản nhưng không có tên tham dự World Cup 2014. Tại VCK U19 châu Á 2014 được tổ chức tại Myanmar, U19 Nhật Bản đã phải dừng bước ở tứ kết vì Minamino bỏ lỡ 1 quả 11m.

Năm 2015, Minamino được ra mắt lần đầu ở ĐTQG trận Nhật Bản gặp Syria tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á. Năm 2016, Minamino giúp U23 Nhật Bản có vé dự Thế vận hội 2016 ở Brazil. Minamino ghi bàn ở trận thua 4-5 trước U23 Nigeria mà đã khiến U23 Nhật Bản phải dừng bước ở vòng bảng.

Năm 2018, Minamino đã ghi bàn vào lưới Costa Rica, Panama, và Uruguay, trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử Nhật Bản ghi liền 3 bàn liên tiếp kể từ ngày J-League thành lập, sau Lopes Wagner vào năm 1997, Shinji Okazaki vào năm 2015. Năm 2019, Minamino cùng Nhật Bản có danh hiệu á quân Asian Cup 2019. Nhật Bản đã loại Việt Nam 1-0 ở tứ kết và Minamino ghi bàn duy nhất ở trận thua 1-3 trước Qatar tại chung kết.

Sự thăng tiến của Minamino ở cấp độ ĐTQG tương ứng với con đường đi lên tại CLB. Sau 8 năm học việc ở đội trẻ, năm 2012, Cerezo Osaka đã cho Minamino lên đội 1 ở tuổi 17 và cầu thủ này chơi ở đây 3 mùa bóng, ghi 17 bàn sau 85 trận ra sân ở J-League.

Sau 1,5 năm theo dõi, CLB giàu truyền thống bậc nhất nước Áo là Red Bull Salzburg đã chiêu mộ tiền đạo 25 tuổi về đầu quân từ năm 2014 đến cuối mùa giải năm ngoái. Minamino ghi 64 bàn sau 199 trận chính thức trước khi chuyển tới Liverpool.

Minamino đã phải trải qua quá trình thử thách 3 năm ở sân chơi quốc nội, 6 mùa ở Áo trước khi được đặt chân đến giải đấu hàng đầu thế giới như Ngoại hạng Anh. Mất thêm 14 lần ra sân ở giải này năm nay, Minamino mới có bàn đầu tiên cho Liverpool ngày 29/8 vừa qua.

Điều đó cho thấy với cầu thủ châu Á, không dễ dàng gì để có cơ hội ngay lập tức chơi bóng ở Ngoại hạng Anh. Trước Minamino, những người đồng hương danh tiếng Nakata Hidetoshi, Keisuke Honda, Shinji Kagawa… cũng làm điều tương tự.

Trở lại với những tài năng trẻ hàng đầu Việt Nam từng có cơ hội ra nước ngoài thi đấu như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Hậu… Những cầu thủ này cùng có điểm chung là không được các CLB ngoại sử dụng vì chuyên môn chưa thực sự thuyết phục.

So với Minamino, Công Phượng dù đi rất nhiều nhưng vẫn bị nhận xét yếu ở khả năng phòng ngự và ham rê dắt. Xuân Trường không cải thiện nhiều về thể hình cũng như tư duy chơi bóng tại Thái Lan. Văn Hậu chân ướt chân ráo sang Hà Lan cũng chưa chứng tỏ được nhiều đã phải về nước.

Những ngôi sao Việt nhìn chung thua thiệt hoàn toàn về tài năng so với một Minamino vốn được người Nhật xem là tiền đạo số 1 châu Á trong tương lai gần. Minamino được trưởng thành trong môi trường hàng đầu châu lục cũng đã là một lợi thế và từ cấp độ trẻ, chân sút sinh năm 1995 đã được thi đấu liên tục để phát huy khả năng.

Công Phượng, Xuân Trường khi ở cùng độ tuổi Minamino cũng được tạo cơ hội thi đấu triệt để, có điều lúc Minamino đã sang Áo chơi bóng, “những đứa trẻ nhà bầu Đức” vẫn phải vật lộn ở V-League một cách khó khăn. Họ thậm chí còn không có nhiều cơ hội ra sân tại ĐTQG.

Ở những đội bóng châu Âu mà Công Phượng hay Văn Hậu đã thử sức, sự khắc nghiệt tại đó không cho phép họ có thời gian để học hỏi. Khoảng cách của V-League so với các giải đấu ở Bỉ và Hà Lan thực sự là một trời một vực, khác xa khi Minamino từ J-League tới Áo.

Trong khi cầu thủ Việt còn bỡ ngỡ vì thời tiết, dinh dưỡng, tập luyện thì Minamino đã học được sự khắc nghiệt trong môi trường đỉnh cao từ lâu và xuất phát điểm đó giúp tiền đạo Nhật Bản bứt phá mạnh mẽ.

Thực tế khác tạo ra sự khác biệt là để có một Minamino xuất chúng của bóng đá Nhật Bản như hiện tại, người Nhật đã phải thay đổi hệ thống giải đấu theo hướng chuyên nghiệp như mọi giải VĐQG hàng đầu thế giới.

Trước Minamino, hàng loạt đàn anh đã mạnh dạn tiến ra châu Âu thi đấu ngay khi có cơ hội. Nó là tiền đề để người trẻ Nhật Bản dám ước mơ vươn ra biển lớn. Thái Lan hiện tại cũng đang học hỏi điều này của người Nhật, từ xuất khẩu cầu thủ cũng như cách đặt nền tảng phát triển đào tạo trẻ.

Trong khi đó, với bóng đá Việt Nam, mới đây HLV Park Hang Seo còn phải đích thân thị phạm cho những cầu thủ U22 Việt Nam về cách xử lý bóng, còn tại các giải thi đấu trẻ quốc gia, cả năm cầu thủ không được chơi quá 10 trận.

Sự thất bại trong những chuyến đi của Công Phượng, Văn Hậu vì thế trở nên rất bình thường, nếu như so sánh với lộ trình mà Minamino đã trải qua, cũng như khác biệt về đẳng cấp giữa bóng đá Nhật Bản với bóng đá Việt Nam.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm